Clip: Chàng trai bị sán heo làm tổ trong não gần 2 năm

VideoThứ Năm, 31/03/2016 03:31:00 +07:00

Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM vừa tiếp nhận điều trị cho chàng trai 16 tuổi, ở tỉnh Kon Tum vì bị nhiễm sán heo ăn lên não, đã có biến chứng nặng gây động kinh.

(VTC News) - Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM vừa tiếp nhận điều trị cho chàng trai 16 tuổi, ở tỉnh Kon Tum vì bị nhiễm sán heo ăn lên não, đã có biến chứng nặng gây động kinh.

Nguồn: VTV

Theo các bác sĩ điều trị, chàng trai này nhập viện trong tình trạng suy kiệt, suy dinh dưỡng nặng, đau đầu liên tục nhiều năm nay. Qua chẩn đoán, xét nghiệm các bác sĩ cho biết bệnh nhân mắc một khối u trong não do sán heo di trú làm tổ gần 2 năm. Các bác sĩ đã tiến hành mổ sọ, giải phóng khối u trong não. Hiện sức khỏe đã ổn định.

Vụ việc một lần nữa cảnh báo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian gần đây. Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã tiếp nhận điều trị cho nhiều ca viêm sán heo mà nguyên nhân chính xuất phát từ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn nước ô nhiễm vẫn sử dụng hằng ngày.

Vũ Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn