CLB TP.HCM khởi đầu thất vọng: Lee Nguyễn không cứu được 'canh bạc' thất bại?

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 30/03/2021 10:08:16 +07:00
(VTC News) -

Lựa chọn đánh đổi của CLB TP.HCM khi bước vào mùa giải 2021 chưa mang đến hiệu quả như mong đợi.

Sau 6 vòng đấu, CLB TP.HCM đang đứng thứ ba từ dưới lên với chỉ 2 chiến thắng. Họ thua tới 4 trận và là đội có hiệu số bàn thắng-bàn thua âm nhiều nhất giải (-6).

Về mặt lối chơi, CLB TP.HCM không tệ như thành tích của họ trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thứ bóng đá tấn công mà HLV Alexandre Polking hứa hẹn không những chưa đem lại hiệu quả mà còn phản tác dụng.

Phong cách Arsenal thời khủng hoảng

HLV Alexandre Polking từng nói rằng ông muốn CLB TP.HCM chơi bóng theo cách của Arsenal và Barcelona. Khi ấy, nhà cầm quân người Đức vừa thắng trận đầu tay ở giải giao hữu trước mùa giải.

Sau 6 vòng đấu của V-League 2021, những gì CLB TP.HCM thể hiện mang đúng hình ảnh của hai đội bóng lớn. Tuy nhiên, đó lại là phiên bản của Arsenal và Barcelona thời... khủng hoảng.

CLB TP.HCM khởi đầu thất vọng: Lee Nguyễn không cứu được 'canh bạc' thất bại? - 1

CLB TP.HCM tạo ra nhiều cơ hội nhưng khả năng tận dụng quá tệ.

Có Lee Nguyễn, một cầu thủ được HLV Polking "quy hoạch" như Bruno Fernandes, CLB TP.HCM dám chơi bóng và áp đặt lối chơi lên đối thủ. Họ là một trong ba đội có tỉ lệ kiểm soát bóng cao nhất giải, hơn cả Hoàng Anh Gia Lai của HLV Kiatisak Senamuang.

Thống kê bàn thắng kỳ vọng (xG) của CLB TP.HCM là 1,28 bàn/trận, cao nhất giải đấu. Chỉ số này cho thấy chất lượng tạo cơ hội của đội bóng. Đó là cơ sở để HLV Polking vẫn đưa ra những phát biểu lạc quan về lối chơi xoay quanh Lee Nguyễn mà ông hướng đến.

CLB TP.HCM kiểm soát bóng, tấn công, tạo cơ hội và hiệu quả đạt được là 3 bàn sau 6 trận. Thành tích ghi bàn của Lee Nguyễn và đồng đội đứng thứ hai từ dưới lên, chỉ hơn đội bóng cùng thành phố Sài Gòn FC (2 bàn).

Tỉ lệ chuyển hóa pha dứt điểm thành bàn thắng của TP.HCM là 4%, thấp nhất giải và tương đương một đội chơi phòng ngự "đổ bê tông" là Hà Tĩnh. Con số này cho thấy chất lượng của các ngoại binh người Brazil thực sự có vấn đề.

Dario da Silva có lẽ là người chơi ổn nhất và cũng là người duy nhất ghi bàn trong bộ ba tiền đạo ngoại của HLV Polking. Trong khi 2 đồng hương thường xuyên có những pha bóng ẩu, số 99 của CLB TP.HCM có thể tạo ra sự đột biến nhờ kỹ năng xử lý bóng và đột phá không tệ. 

"Canh bạc" thất bại

HLV Polking và TP.HCM có một quyết định mạo hiểm khi chốt danh sách tham dự V-League 2021. Họ chấp nhận cho Pape Diakite, một trong những trung vệ hay nhất V-League, tập chay nửa mùa giải để dành đủ 3 suất ngoại binh cho hàng công.

CLB TP.HCM khởi đầu thất vọng: Lee Nguyễn không cứu được 'canh bạc' thất bại? - 2

HLV Polking sai từ cách tiếp cận?

Màn thể hiện của ba tiền đạo người Brazil và những thống kê kể trên cho thấy đây là "canh bạc" thất bại, ít nhất là ở những ván đầu. CLB TP.HCM ghi bàn ít thứ nhì, chuyển hóa cơ hội kém nhất giải, trong khi số bàn thua của họ là nhiều nhất.

Không tính ba bàn thua ở trận gặp Hà Nội FC trong thế thiếu người, một nửa trong số những lần thủng lưới còn lại của CLB TP.HCM đến từ những đường phản công của đối thủ. HLV Polking xây dựng lối chơi với thiên hướng tấn công, nhưng điều đó lại khiến cho họ dễ bị đánh bại hơn.

Trong tay nhà cầm quân người Đức vốn không có nhiều nhân sự chất lượng cao. Mùa này, CLB TP.HCM thay nguyên cặp trung vệ, lại mất cả Hoàng Thịnh đến hết năm do án treo giò. Hàng phòng ngự của đội bóng này là những tên tuổi thuộc dạng trung bình.

Lựa chọn của CLB TP.HCM ngay từ đầu đã khiến họ không có sự cân bằng cả trong chất lượng đội hình lẫn lối chơi. Hệ quả là phong cách Brazil hay Arsenal mà HLV Polking hướng đến chỉ đạt nửa vời.

Video: HAGL 3-0 CLB TP.HCM

Vẫn còn sớm để kết luận là sai lầm, nhưng có vẻ cách tiếp cận của cựu HLV Bangkok United với V-League khiến ông chật vật. Cũng chọn lối chơi kiểm soát, tấn công nhưng Kiatisak, cũng là một HLV đến từ Thái Lan, lựa chọn tập trung cho hàng thủ trước. Bảng xếp hạng hiện tại cho thấy rõ cách tiếp cận nào hợp lý hơn.

HLV Polking nói rằng chỉ 3 tháng là chưa đủ để ông xây dựng được thứ gì ở CLB TP.HCM. Tuy nhiên, với một lực lượng thiếu cả sự cân bằng cũng như độ dày, có lẽ nhà cầm quân người Đức phải có sự điều chỉnh để bớt đi sự liều lĩnh. Với những gì đã bỏ ra, đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng sau giai đoạn 1 là một thất bại ê chề của CLB TP.HCM.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn