CLB Sài Gòn tặng ngay quà ra mắt 2 tỉ đồng

Thể thaoChủ Nhật, 17/04/2016 01:41:00 +07:00

(VTC News) - Nhân dịp trở thành thành viên chính thức của LĐBĐ TP.HCM (HFF), CLB Sài Gòn đã trao tặng 'quà ra mắt' 2 tỉ đồng.

(VTC News) - Nhân dịp trở thành thành viên chính thức của LĐBĐ TP.HCM (HFF), CLB Sài Gòn đã trao tặng 'quà ra mắt' 2 tỉ đồng.

Nhân dịp ra mắt khán giả TP.HCM cũng như trở thành thành viên chính thức của LĐBĐ TP.HCM (HFF), CLB Sài Gòn đã trao tặng 2 tỉ đồng cho HFF và ủng hộ 50 triệu đồng kinh phí hoạt động cho Chi hội Cựu cầu thủ TP.HCM. 

17h chiều nay (17/4), CLB Sài Gòn sẽ có trận đấu đầu tiên tại sân nhà mới - sân Thống Nhất, gặp QNK.Quảng Nam trong khuôn khổ vòng 6 V-League. Trận đấu sẽ được mở cửa miễn phí và có nhiều hoạt động ca múa nhạc bên lề. Trước trận đấu sẽ là trận giao hữu giữa CLB Cựu cầu thủ TP.HCM và CLB phóng viên thể thao TP.HCM. 
'Quà ra mắt' 2 tỉ đồng của CLB Sài Gòn trao tặng LĐBĐ TP.HCM (HFF)
 'Quà ra mắt' 2 tỉ đồng của CLB Sài Gòn trao tặng LĐBĐ TP.HCM (HFF)
Trong buổi lễ ra mắt CLB Sài Gòn vào sáng nay (17/4), Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - ông Tất Thành Cang nói: "TP.HCM khi trước luôn rất mạnh ở nhiều môn thể thao. Với riêng bóng đá, mỗi khi sân Thống Nhất có trận đấu là tất cả các lực lượng công an, cảnh sát phải phân luồng giao thông ở khắp quận 10, quận 5, quận 3,... mọi nẻo đường mà người hâm mộ đi đến sân. Nhưng dần qua thời gian với nhiều biến động, điều này biến mất và TP.HCM từ lâu không có được không khí như thế này nữa". 

"Tôi không đặt ra yêu cầu là phải thắng tất cả những trận đấu. Bóng đá có thắng có thua, không thể nói trước được. Tuy nhiên, tôi chỉ mong muốn CLB Sài Gòn thi đấu làm sao khiến khán giả ấn tượng. Các bạn phải cống hiến hết mình vì khán giả, vì người hâm mộ và vực dậy bóng đá TP.HCM", Phó bí thư Thành ủy TP.HCM kết thúc. 
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - ông Tất Thành Cang (áo trắng) chụp hình cùng toàn thể CLB Sài Gòn
 Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - ông Tất Thành Cang (áo trắng) chụp hình cùng toàn thể CLB Sài Gòn

Cũng trong buổi lễ ra mắt CLB Sài Gòn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM - ông Trần Anh Tú khẳng định rằng: "TP.HCM có nhiều công ty, doanh nghiệp cả trong và ngoài nước sẵn sàng đầu tư cho bóng đá thành phố. Quan trọng là cách làm bóng đá phải thực sự chuyên nghiệp và có định hướng phát triển bền vững thì, mới nhận được sự góp sức của cộng đồng". 

"Sự có mặt của CLB bóng đá Sài Gòn giúp bóng đá TP.HCM đang có 2 đội bóng chơi đỉnh cao là tín hiệu tốt (CLB TP.HCM đang đá Hạng Nhất). Cả hai đội bóng sẽ phải có mục tiêu chung là giúp bóng đá TP.HCM phát triển bền vững. Nếu có được định hướng phát triển nghiêm túc thì sẽ không lo thiếu các nhà đầu tư sẵn sàng góp sức xây dựng đội bóng", ông Trần Anh Tú kết thúc. 

Vương Anh
Bình luận
vtcnews.vn