CLB Quảng Nam xin dừng V-League 2020

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 15/08/2020 17:31:00 +07:00
(VTC News) -

CLB Quảng Nam vừa gửi công văn đến ban điều hành V-League 2020 đề nghị kết thúc giải sớm, không tổ chức phần còn lại của mùa giải.

Lý do được đội bóng xứ Quảng đưa ra là diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp, CLB không còn đủ tiềm lực tài chính để trang trải đến cuối. 

Sau khi xem xét dự kiến kế hoạch tiếp tục tổ chức V-League 2020 trên hai phương án mà Ban Điều hành gửi, CLB Quảng Nam cho rằng cả hai phương án VPF đưa ra đều không khả thi, bởi Đà Nẵng và Quảng Nam tiếp tục giãn cách xã hội (lần hai) từ ngày 12/8 và chưa có ngày kết thúc. Trong trường hợp cách ly 14 ngày thì tới 2/9, đội bóng Đà Nẵng và Quảng Nam chỉ có 3 ngày chuẩn bị theo phương án 1 và 13 ngày theo phương án 2.

CLB Quảng Nam xin dừng V-League 2020  - 1

Quảng Nam đề xuất dừng V-League. 

"Ngoài ra, nhằm đảm bảo kế hoạch chuẩn bị thi đấu cho mùa giải 2021 phù hợp thì cần thời gian 70 ngày, tức từ 15/11/2020 đến 30/1/2021 mới có đủ thời gian tập huấn, thời gian tập luyện cho vận động viên nội và tìm kiếm vận động viên ngoại để bổ sung cho mùa giải 2021. Hiện nay dịch COVID-19 chưa biết điểm dừng, có thể lây lan ra nhiều tỉnh thành nên việc tổ chức giải theo phương án 1, 2 của Ban Điều hành là chưa sát với tình hình thực tế ở mỗi địa phương", công văn của CLB Quảng Nam nêu. 

Dựa vào những yếu tố trên, Chủ tịch Nguyễn Húp của CLB Quảng Nam khẳng định, kết thúc giải là giải pháp hợp lý nhất. Nếu V-League tiếp tục, các đội sẽ gặp khó trong khâu đàm phán hợp đồng với các cầu thủ.

"Các đội hiện nay ký với ngoại binh và nội binh đến hết ngày 30/10/2020, nếu tiếp tục thi đấu đến hết ngày 13/12 và 23/12/2020 (theo hai phương án) thì chi phí rất lớn, rất khó khăn cho mùa giải sau", CLB Quảng Nam nhấn mạnh. 

Chia sẻ với VTC News, ông Húp khẳng định không chỉ đội bóng của ông muốn dừng V-League, có những đội không ở trong nhóm cuối cũng muốn dừng giải.

Tính trên khía cạnh kinh tế, việc giải đấu kéo dài có thể khiến đội mất 15 tỷ đồng tiền lương, thưởng, lót tay, tổ chức thi đấu cho cầu thủ (ở giai đoạn hai), chưa kể mất số tiền không nhỏ trong khoản tài trợ 15 tỷ đồng do không thi đấu đủ số trận cam kết.

Ban Điều hành giải đang theo dõi tình hình dịch COVID-19 và chờ ý kiến đóng góp của các CLB để đưa ra phán quyết số phận V-League 2020. Hiện giải này mới đi qua 11 vòng đấu. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn