CLB Indonesia hỏi mua Công Vinh, Văn Quyết

Thể thaoThứ Hai, 24/11/2014 11:13:00 +07:00

Arema Cronus, đội bóng hàng đầu của Indonesia đang có ý định chiêu mộ cả Công Vinh lẫn Văn Quyết để chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Arema Cronus, đội bóng hàng đầu của Indonesia đang có ý định chiêu mộ cả Lê Công Vinh lẫn Nguyễn Văn Quyết để chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Đây là đội bóng đứng thứ 3 tại giải Indonesia Super League (ISL) 2014. Hiện tại họ cần tìm kiếm 3 ngoại binh để chuẩn bị cho mùa giải ISL 2015. Ưu tiên của họ là tìm được những cầu thủ châu Á chất lượng.


Chính vì thế, Rudddy Widodo - người quản lý của Arema Cronus - đã có mặt tại Hà Nội để theo dõi các trận đấu, nhắm đến việc chiêu mộ những cầu thủ tốt nhất. Công Vinh vẫn là tiền đạo thu hút được nhiều sự chú ý nhất của ĐTVN.

Sau khi xem xong trận đấu giữa Việt Nam - Indonesia, Widodo đã nhắm Công Vinh và Văn Quyết là những mục tiêu muốn chiêu mộ. Ông rất ấn tượng với kỹ thuật, tốc độ của Công Vinh, đặc biệt là pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.
Văn Quyết được CLB Indonesia nhòm ngó (Ảnh: Quang Minh)
Trong khi đó, Văn Quyết đã được Arema Cronus để ý từ lâu khi Hà Nội T&T nằm cùng bảng đấu với đội bóng Indonesia này tại AFC Cup 2014.

Khi được hỏi về việc chiêu mộ cả Công Vinh lẫn Văn Quyết, Widodo đã bí hiểm trả lời trên tờ Malang Post: “Mọi người sẽ sớm có câu trả lời. Thời gian chuyển nhượng vẫn còn dài. Chúng tôi không vội vàng”.

Tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả thế nào ở AFF Suzuki Cup 2014?

  • Vô địch
  • Hạng nhì
  • Hạng ba
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Trước khi chú ý đến Công Vinh, Văn Quyết, CLB Arema Cronus đã có ý định mua Hoàng Vũ Samson của Hà Nội T&T nhưng phải rút lui do giá quá cao. Đây không phải lần đầu Lê Công Vinh được đội bóng Indonesia quan tâm.

Cuối năm ngoái, có ít nhất 3 đội bóng của Indonesia, trong đó có đội đương kim vô địch Sriwijaya muốn mua Công Vinh. Tuy nhiên, do CLB Hà Nội chào giá quá cao và bản thân Công Vinh cũng không mặn mà với việc sang Indonesia thi đấu nên việc này không thành.

Việt Nam 2-2 Indonesia

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn