CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Mong ngày ‘bung hoa’ trên mảnh đất cằn

Thể thaoThứ Sáu, 08/02/2019 06:56:00 +07:00

Trên mảnh đất cằn, nhiều nắng mưa, giông bão, người dân Hà Tĩnh không chỉ nổi tiếng với truyền thống hiếu học mà còn rất nhiệt huyết với thể thao, đặc biệt là bóng đá.

1. Ở Hà Tĩnh, từ xưa đến nay, nhân tài đá bóng không phải là hiếm. Nhớ về VCK U16 Châu Á năm 2000, bên cạnh một Văn Quyến chơi bùng nổ là một Ánh Cường, tuy nhỏ con nhưng thi đấu nhanh nhẹn và đầy nhiệt huyết. Chính lối chơi bóng ấy của “Cường que” đã góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam tạo cơn địa chấn ở giải đấu này khi đi tới vòng Bán kết. Ánh Cường chính là một người con của Hà Tĩnh, sinh ra ở huyện Kỳ Anh.

Trước Ánh Cường, còn có một cầu thủ gốc Hà Tĩnh nổi tiếng khác đó là Nguyễn Hữu Thắng. Đây là cái tên quá quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Khi còn thi đấu, anh đá ở vị trí trung vệ, từng là đội trưởng và HLV trưởng ĐTQG Việt Nam.

hong linh

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra mắt vào tháng 1/2019. 

Còn mới đây, tại VCK Asian Cup 2019, đối với người Hà Tĩnh, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ và đẹp nhất của đội tuyển Việt Nam, đó là khi trung vệ Bùi Tiến Dũng thực hiện thành công quả đá 11m vào lưới Jordan, giúp Việt Nam tiến vào vòng Tứ kết.

Cùng thời điểm trước đó một năm, cũng chính Dũng là người đá quả 11m quyết định trong trận Tứ kết U23 Châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq. Mặc dù khoác áo Viettel và từng có thời gian tập luyện ở Nghệ An, nhưng Tiến Dũng sinh ra ở Đức Thọ, một huyện phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện tại ở V.League, người hâm mộ còn có thể chỉ ra một số cầu thủ gốc Hà Tĩnh thi đấu nổi bật trong màu áo của nhiều CLB, như Phi Sơn- hiện đang khoác áo CLB Thành phố Hồ Chí Minh, Quả bóng vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), thủ môn Phan Đình Vũ Hải (SLNA), Ngô Đức Thắng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Phi (Nam Định). Trong tương lai, người hâm mộ Hà Tĩnh đang mong chờ ngày trưởng thành của thần đồng bóng đá Lê Anh Đức, cầu thủ nhí được mệnh danh là “Messi Hà Tĩnh”.

2. Hà Tĩnh không chỉ sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá mà nơi đây người dân còn có tinh thần nhiệt huyết, đam mê với thể thao, đặc biệt là bóng đá. Bất kỳ một giải đấu thể thao nào được tổ chức Hà Tĩnh, người hâm mộ luôn đón nhận theo cách nhiệt tình nhất. Mới đây, khi một giải bóng chuyền diễn ra ở Hà Tĩnh, mỗi trận đấu, trên khán đài luôn chật kín khán giả. Thậm chí có những trận đấu, để kiếm một tấm vé vào sân xem vận động viên thi đấu, CĐV không những phải xếp hàng dài ở quầy bán vé mà còn phải dùng gạch, ghế ghi tên của mình lên để giữ chỗ mua vé.

Video: Lễ ra mắt CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đối với bóng đá, độ cuồng nhiệt của người hâm mộ ở Hà Tĩnh nhiều khi còn hơn thế. Vì tỉnh nhà không có đội bóng thi đấu ở giải V.League, nên để thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng, rất nhiều người dân Hà Tĩnh đã không quản ngại đường xa sang Nghệ An cổ vũ cho SLNA.

Thậm chí, vào những năm 90 của thế kỉ trước, khi giao thông chưa thuận tiện, nhưng vì quá hâm mộ những Văn Sỹ Hùng, Văn Sỹ Thủy, Ngô Quang Trường mà không ít CĐV đã đi xe đạp với khoảng cách chừng 50km ra thành phố Vinh đến sân của SLNA để chứng kiến thần tượng của mình thi đấu. Có thể nói, mỗi khi các cầu thủ SLNA bước ra sân, sức nóng cổ vũ từ “chảo lửa thành Vinh” có sự tiếp sức không hề nhỏ của các CĐV nhiệt thành đến từ Hà Tĩnh.

3. Cầu thủ tài năng có, sự đam mê với trái bóng tròn của người dân cũng không thiếu, nhưng đến nay Hà Tĩnh chưa có tên tuổi trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Nguyên nhân của thực tế đáng buồn này có nhiều, nhưng chủ yếu nhất có lẽ nằm ở kinh tế.

Hà Tĩnh những năm trước đây là một trong những tỉnh nghèo của cả nước. Thế nên, mặc dù đã có sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đến phát triển bóng đá, nhưng vì kinh phí eo hẹp, nên đầu tư cho sở hạ tầng cũng như công tác đào tạo trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều cầu thủ tài năng muốn cống hiến cho quê hương, song lại không có môi trường để thể hiện, đành dứt áo ra đi, tìm bến đỗ cho tương lai.

namdinh

 Nòng cốt của FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là CLB Hà Nội B (áo vàng) vừa đá play-off tranh suất lên hạng V-League 2018.

Thực ra, người dân Hà Tĩnh đã từng có hi vọng về một đội bóng chuyên nghiệp của quê nhà, đó là vào năm 2009, khi tập đoàn Xuân Thành đầu tư vào bóng đá Hà Tĩnh. Một năm sau, CLB Xi măng Xuân Thành Hà Tĩnh chính thức được thành lập.

Người hâm mộ bóng đá ở Hà Tĩnh càng thêm phấn khởi khi biết dẫn dắt CLB là cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Sỹ. Dưới trướng vị thuyền trưởng này còn có nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó phải kể đến Đình Luật và Quốc Vượng. Vì thế, người dân Hà Tĩnh đã mơ về ngày Hà Tĩnh sẽ có một đội bóng chơi ở V.League, qua đó sẽ có trận derby xứ Nghệ nảy lửa với SLNA.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, vì nhiều lí do khác nhau tập đoàn Xuân Thành đã không còn đầu tư vào bóng đá Hà Tĩnh những năm sau đó. Người hâm mộ quê nhà hụt hẫng và tiếp tục gửi gắm sự cuồng nhiệt với trái bóng tròn nơi SLNA.

4. Nhưng từ năm 2019 bóng đá Hà Tĩnh sẽ bước sang một trang mới. Tại Báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 của tỉnh Hà tĩnh cho thấy, năm vừa qua tốc độ tăng trưởng đạt 20,8%, cao nhất cả nước, thu ngân sách đạt 12.784 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay của tỉnh. Hà Tĩnh đang thay đổi từng ngày với nhiều nhà cao tầng mọc lên, nhiều siêu thị, nhiều doanh nghiệp lớn đổ về Hà Tĩnh đầu tư, trong đó phải kể đến tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Có thể nói, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng cải thiện. Phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Hà Tĩnh phát triển từng ngày, đặc biệt là bóng đá với nhiều sân cỏ nhân tạo không chỉ có ở thành phố Hà Tĩnh mà còn ở nhiều huyện khác. Phong trào bóng đá học đường cũng đã bắt đầu được chú trọng để tạo nguồn lực cho bóng đá Hà Tĩnh phát triển bền vững trong tương lai.

Với những lý do kể trên, nên không quá bất ngờ khi Hà Tĩnh chính thức ra mắt CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 12/1/2019. CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ lấy sân vận động tỉnh Hà Tĩnh làm sân nhà. Lực lượng nòng cốt của CLB là các cầu thủ chủ chốt được chuyển giao từ CLB bóng đá Hà Nội B.

Bên cạnh đó, để phát triển bền vững, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ nhận được sự tư vấn chuyên môn và hỗ trợ công tác đào tạo cầu thủ trẻ từ Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) của tỷ phú gốc Hà Tĩnh - Phạm Nhật Vượng.

Tại lễ ra mắt, Chủ tịch CLB Nguyễn Tiến Dũng cũng như HLV Phạm Minh Đức đều khẳng định quyết tâm vô địch giải hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2019 và lên thi đấu chính thức tại V.League vào năm 2020.

Đây là mục tiêu không quá xa vời đối với CLB, bởi mùa giải trước, CLB bóng đá Hà Nội B là á quân của giải hạng Nhất quốc gia, họ chỉ mất suất lên chơi tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam khi thua Nam Định ở trận play-off. Cũng cần nhớ thêm rằng, nhiều cầu thủ ở Hà Nội B hiện đang khoác áo đội U22 Việt Nam. Ngoài ra, trước thềm mùa giải mới, CLB Hồng Lĩnh còn được bổ sung thêm nhiều tân binh chất lượng, như Bá Hoàng, Hữu Quý, Đức Trung.

Video: CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu vô địch Hạng nhất 2019 (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

10 năm trước, khi tập đoàn Xuân Thành đầu tư vào bóng đá Hà Tĩnh, người hâm mộ đã mơ về một đội bóng chuyên nghiệp nhưng nhanh chóng vỡ mộng. 10 năm sau, giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp của người dân Hà Tĩnh trở lại, nhưng trên một cơ sở thực tế hơn so với trước.

Với sự đầu tư bài bản, có kế hoạch và chiến lược rõ ràng cùng sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh nhà và sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, hi vọng CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ sớm “bung hoa kết trái”, xuất hiện một cách chính thống trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Huy Thông
Bình luận
vtcnews.vn