CLB Hòa Bình đặt niềm tin vào dàn tuyển thủ U20, U23 Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 03/04/2023 17:49:29 +07:00
(VTC News) -

Lần đầu tiên tham dự giải chuyên nghiệp, CLB Hòa Bình đặt niềm tin vào lực lượng trẻ, trong đó có nhiều cầu thủ từng khoác áo U17, U20, U23 Việt Nam.

Sau 2 năm thi đấu tại giải hạng Nhì, CLB Hòa Bình giành quyền lên chơi tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2023. Đây là bước tiến đáng kể cho ngành thể thao của tỉnh Hòa Bình nói riêng và cả khu vực Tây Bắc nói chung, khi lần đầu tiên trong lịch sử, có một đội bóng góp mặt tại sân chơi chuyên nghiệp.

Ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, CLB Hòa Bình không đặt mục tiêu cụ thể mà phấn đấu, nỗ lực trong từng trận đấu để có kết quả tốt nhất.

CLB Hòa Bình đặt niềm tin vào dàn tuyển thủ U20, U23 Việt Nam - 1

CLB Hòa Bình là tập thể với nhiều cầu thủ thế hệ 1999-2005.

HLV Lê Quốc Vượng chia sẻ: "Câu lạc bộ Hòa Bình dù là đội bóng non trẻ, nhưng trong hơn 3 năm qua chúng tôi xây dựng đội bóng chuyên nghiệp với sự quyết tâm, đoàn kết và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. 

Tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2023, đội bóng đặt ra những mục tiêu riêng. Với các cầu thủ trẻ, họ luôn muốn được thể hiện bản thân, mang đến những màn trình diễn tốt để có thể phát triển lên V-League cũng như các cấp độ đội tuyển quốc gia. Đội bóng xin hứa sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, mỗi trận đấu sẽ là một ngày hội của bóng đá tỉnh nhà".

Tại giải Hạng Nhất 2023, CLB Hoà Bình tiếp tục được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Lê Quốc Vượng với đội hình bao gồm 29 cầu thủ. Ngoại trừ thủ môn Vũ Tuyên Quang, đội bóng Tây Bắc sở hữu dàn nhân tố trẻ từ lứa 1999-2005.

Một số gương mặt nổi bật từng góp mặt ở U20 và U23 Việt Nam có thể kể đến như thủ môn Nguyễn Duy Dũng, Trần Văn Thắng, Thái Khắc Huy Hoàng, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Anh Tú,...

Chủ tịch CLB Hòa Bình Nguyễn Xuân Hiển cho biết: "Trong năm đầu tiên tham dự giải hạng Nhất Quốc gia, chúng tôi hiểu rằng đây là giải đấu nhiều thách thức và khắc nghiệt.

Nhận được sự cổ vũ, động viên của lãnh đạo và người hâm mộ tỉnh Hòa Bình, đội bóng trong thời gian qua đã tích cực chuẩn bị lực lượng, chuyên môn và tham dự nhiều giải đấu giao hữu.

Hướng đến mùa giải mới 2023 ở sân chơi hạng Nhất, tất cả thành viên câu lạc bộ Hòa Bình đang có được tinh thần sung sức và sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần fair-play, cống hiến, hiệu quả, đáp lại tình cảm của người hâm mộ".

CLB Hòa Bình đặt niềm tin vào dàn tuyển thủ U20, U23 Việt Nam - 2

CLB Hòa Bình ra quân đầy hứng khởi ở mùa giải 2023. 

Đặt tham vọng và có định hướng hoạt động chuyên nghiệp theo mô hình các đội bóng châu Âu, cuối năm 2021, CLB đã tổ chức tuyển sinh lứa học viên trẻ đầu tiên và triển khai đào tạo theo đúng giáo trình đào tạo trẻ của các CLB bóng đá chuyên nghiệp. Trong tương lai gần, đội sẽ có trung tâm huấn luyện hiện đại, nhằm tìm kiếm, nuôi dưỡng, đào tạo, phát triển các tài năng bóng đá trẻ cho cả vùng Tây Bắc.

Để chuẩn bị cho mùa giải mang tính lịch sử này, CLB Hòa Bình đã triển khai công tác chuẩn bị về mọi mặt từ sớm. Mọi vấn đề đều được tích cực chuẩn bị, từ vấn đề sân bãi và cơ sở vật chất đến lực lượng và các vấn đề chuyên môn.

Tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023, CLB Hòa Bình tham dự 2 giải đấu Cúp Quốc gia và Hang Nhất Quốc gia. Mùa giải chính thức bắt đầu với đội bóng vùng Tây Bắc từ ngày 6/4. CLB sẽ gặp PVF-CAND ở trận mở màn giải hạng Nhất Quốc gia 2023. Trận đấu diễn ra lúc 15h30 trên sân nhà.

Giang Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn