CLB Hà Nội hoặc SLNA sẽ lập kỷ lục mới tại V.League?

Thể thaoThứ Bảy, 08/09/2018 08:54:00 +07:00

Một trong hai đội bóng sẽ tạo nên cột mốc mới cho giải quốc nội, nếu giành chiến thắng trong cuộc đối đầu tại vòng 21 V.League 2018 diễn ra lúc 19h ngày 9/9 trên sân Hàng Đẫy.

 Vòng đấu thứ 20 V.League 2018 khép lại với ngôi đầu thuộc về CLB Hà Nội. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang có 51 điểm và hơn Khánh Hòa, đội bóng xếp thứ hai lên đến 16 điểm. Tại vòng 21 diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào tối 9/9, đội bóng Thủ đô có cuộc tiếp đón đối thủ SLNA.

1527694396_4

 Đội bóng thủ đô đã đánh bại đối thủ 2-1 ở trận đấu lượt đi. Ảnh: VPF.

Nếu CLB Hà Nội đánh bại đội bóng xứ Nghệ, họ sẽ lên ngôi vô địch V.League 2018 sớm 5 vòng đấu. Bên cạnh phá vỡ kỷ lục xưng vương trước 4 vòng đấu do đội Bình Dương thiết lập tại V.League 2007. Đó là mùa bóng đầu tiên, đội bóng đất Thủ dưới “triều đại” HLV Lê Thụy Hải vô địch V.League với 55 điểm.

55 cũng là số điểm cao nhất trong một mùa giải mà đội chủ sân Gò Đậu đang nắm giữ suốt 11 năm qua. CLB Hà Nội đang có 51 điểm, nhưng chỉ mới thi đấu 20 trận. Cơ hội để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm san bằng và tạo nên cột mốc mới là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong 6 vòng đấu cuối cùng.  

“Trận đấu trên sân Hàng Đẫy gặp SLNA rất quan trọng. CLB Hà Nội muốn giành kết quả tốt trước mặt các CĐV nhà. Dù ở thời điểm nào, trên sân khách hay sân nhà, SLNA luôn mang đến sự khó khăn cho CLB Hà Nội mỗi khi đối đầu. Toàn đội phải nỗ lực thi đấu hết mình ở trận đấu tới”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

1527694469_2_1

Xuân Mạnh (trái) vắng mặt trong chuyến làm khách của SLNA. Ảnh: VPF. 

Chiều ngược lại, nếu SLNA đánh bại đội chủ nhà ở vòng đấu 21, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ nối mạch trận toàn thắng tại V.League 2018 lên con số 9. Đồng thời trở thành đội bóng giành nhiều chiến thắng liên tiếp nhất trong một mùa giải. Đội bóng xứ Nghệ hiện có 8 trận thắng liên tiếp, bắt đầu từ vòng 13.

Bên cạnh SLNA, kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp cũng được CLB Long An nắm giữ tại V.League 2005, từ vòng 11 đến vòng 18. Dưới sự chèo lái đến từ thuyền trưởng Henrique Calisto, đội bóng này đã lên ngôi ở mùa bóng năm ấy.

CLB Hà Nội và SLNA khó có thể tung ra đội hình mạnh nhất ở cuộc đối tại vòng 21 V.League 2018. “Thành Chung và Hùng Dũng có thể nghỉ hết mùa giải. Văn Quyết đang đau nhẹ. Số cầu thủ vừa trở về từ ASIAD 18 đang đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, nên bị bào mòn thể lực”, ông Nghiêm nói tiếp.

Bên kia chuyến tuyến, HLV Nguyễn Đức Thắng không có sự phục vụ của hậu vệ Xuân Mạnh. Mạnh “Kalou” bị rạn xương mác và nghỉ thi đấu 4 tuần. Nhiều khả năng Mạnh Hùng sẽ trám vào vị trí của cầu thủ 22 tuổi để lại. Bên cạnh đó, tiền vệ Văn Đức bị chấn thương nhẹ ở trận thua 0-4 trước CLB Thanh Hóa tại bán kết lượt về cúp quốc gia 2018, nên khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

cats_1 3

 

>>> Đọc thêm: Việt Nam cần đặt trọng tâm AFF Cup, sớm gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn