CK Cúp Nhà vua: Kết thúc tranh cãi

Thể thaoThứ Tư, 07/03/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)-Tranh cãi liên quan đến thời gian và địa điểm tổ chức trận chung kết Cúp Nhà vua cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

(VTC News)-Tranh cãi liên quan đến thời gian và địa điểm tổ chức trận chung kết Cúp Nhà vua cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Theo đó, sân Vicente Calderon của CLB Atletico Madrid sẽ là nơi để Barcelona và Athletico Bilbao thi thố tài năng. Còn thời gian diễn ra trận đấu là vào ngày 25/5.

Để có được kết quả này, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã phải đau đầu trong suốt thời gian qua. Bởi theo yêu cầu của Barca và Bilbao, địa điểm tổ chức trận chung kết Cúp Nhà vua phải ở sân Bernabeu vì đáp ứng được hai tiêu chí là sân trung lập và số lượng ghế ngồi trên khán đài. Nhưng yêu cầu này của hai đội bị Real từ chối, với lý do vào cuối tháng 5 sân Bernabeu đang trong thời gian tu sửa.

 Sức chứa của sân Vicente Calderon chỉ là 51.000 ngàn chỗ ngồi thua xa sân Bernabeu, với hơn 80.000 ngàn chỗ ngồi.

Tình thế buộc Barca và Bilbao phải quay sang phương án hai. Theo đó, Azulgrana chọn sân Vicente Calderon, còn thời gian diễn ra trận chung kết là vào ngày 25/5. Nhưng Bilbao không đồng ý khi yêu cầu địa điểm phải là sân của Sevilla và thời gian là vào ngày 20/5, tức 1 ngày sau khi trận chung kết Champions League mùa giải này kết thúc.

Do sự mâu thuẫn này mà cuộc họp giữa Bilbao và Barca hồi giữa tuần trước kết thúc trong không khí bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tình thế buộc Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha phải ra quyết định cuối cùng vào chiều tối ngày hôm qua.

Theo thông báo, sau cuộc họp, có 22 phiếu tán đồng quan điểm của Barca, còn Bilbao chỉ được 14 phiếu. Xem như Barca đã đạt được thắng lợi bước đầu ở trận chung kết sắp tới. Nhưng người vui nhất vẫn là Real Madrid, bởi họ đã bảo lưu được quan điểm, sân Bernabeu không phải là nơi tổ chức trận chung kết Cúp Nhà vua mùa giải này.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn