CIA 'khẩu chiến' dữ dội với Thượng viện Mỹ

Thế giớiThứ Tư, 12/03/2014 01:18:00 +07:00

Giới phân tích cho rằng đây là vụ bê bối lớn nhất từ trước đến nay giữa CIA với Thượng viện kể từ những năm 1970 của thế kỷ trước.

Căng thẳng giữa Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) với các nhà lập pháp leo thang trong bối cảnh CIA và Thượng viện tiếp tục đưa ra những cáo buộc lẫn nhau liên quan đến chương trình điều tra của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đối với hoạt động của CIA thẩm vấn và giam giữ các nghi can khủng bố.

Giám đốc CIA John Brennan

 


Ngày 11/3, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Dianne Feinstein tố cáo CIA đã kiểm tra trái phép máy tính của các thượng nghị sỹ đang tham gia cuộc điều tra nói trên.
Bà cho biết chính Giám đốc CIA John Brennan đã thông báo trong một cuộc họp với bà và Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Saxby Chamblish về việc các nhân viên CIA đã lục soát máy tính của các nhà điều tra trong ủy ban vì quan ngại rằng họ đã tiếp cận trái phép một số tài liệu mật của cơ quan tình báo này.
Phát biểu trước Thượng viện, Thượng nghị sỹ Feinstein nói: “Tôi quan ngại sâu sắc rằng hành động kiểm tra của CIA có thể đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc phân quyền được ghi rõ trong Hiến pháp Mỹ."
Bà yêu cầu cơ quan trên phải có lời xin lỗi đồng thời thừa nhận hành động này là không phù hợp.
Ngay lập tức, Giám đốc CIA Brennan đã bác bỏ các cáo buộc trên và khẳng định không cản trở công việc điều tra của các nhà lập pháp Mỹ.
Căng thẳng giữa Thượng viện với CIA bùng nổ bắt đầu từ việc CIA phát hiện trong kết quả điều tra của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ có một bản báo cáo nội bộ của cơ quan này về các phương pháp thẩm vấn nghi can khủng bố.
CIA đã khiếu kiện lên Bộ Tư pháp Mỹ, cho rằng các nhân viên điều tra của Thượng viện có thể đã xâm nhập trái phép mạng máy tính của CIA, đánh cắp các thông tin trong báo cáo trên.
Giám đốc CIA Brennan đã chỉ định thanh tra nội bộ điều tra vụ việc này.
Về phần mình, Chủ tịch ủy ban Feinstein đã bác bỏ cáo buộc của CIA.
Bà cho biết CIA cùng với Ủy ban Tình báo Thượng viện đã nhất trí từ năm 2009 thành lập một cơ sở tại Virginia cùng một hệ thống máy tính hoạt động độc lập với mạng lưới của cơ quan tình báo, cho phép các nhà lập pháp Mỹ nghiên cứu tài liệu của CIA.
Theo bà, các nhân viên điều tra đã nghiên cứu 6,2 triệu tài liệu và phát hiện bản báo cáo nội bộ của CIA ngay trong chính hệ thống máy tính mà CIA đã thiết lập riêng cho ủy ban sử dụng.
Bà khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã truy cập các file tài liệu chưa được phép.
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho biết thêm chính ông Brenan đã xác nhận trong bức thư gửi bà hồi tháng Một rằng bản báo cáo nội bộ nói trên được lưu giữ trong phần mạng máy tính của CIA mà các nhân viên điều tra của Thượng viện có thể truy cập.
Hiện nay, tranh cãi chính là làm cách nào các nhân viên Ủy ban Tình báo Thượng viện đã có được tài liệu tối mật của CIA về các biện pháp thẩm vấn.
Vụ việc được cho là đã phá hỏng quan hệ tốt đẹp giữa bà Feinstein với cộng đồng tình báo Mỹ, vốn được thượng nghị sỹ này bảo vệ trước các cáo buộc liên quan đến ngành tình báo có những hành động lạm quyền.
Giới phân tích cho rằng đây là vụ bê bối lớn nhất từ trước đến nay giữa CIA với Thượng viện kể từ những năm 1970 của thế kỷ trước khi các nhà lập pháp phát hiện những hành động lạm quyền của cơ quan này và đệ trình cải cách luật nhằm hạn chế quyền lực của các cơ quan tình báo.
Trong một phản ứng mới nhất, Nhà Trắng thừa nhận những cáo buộc của Thượng viện cho thấy tính chất nghiêm trọng của tình hình song khẳng định vẫn dành sự tin tưởng đối với giám đốc CIA cũng như cộng đồng tình báo.

Bình luận
vtcnews.vn