Chuyến xe tang tóc đầu năm của gia đình 7 người

Thời sựChủ Nhật, 09/02/2014 06:31:00 +07:00

Cả gia đình 7 người đang trên đường từ Phú Thọ về Quảng Bình, lúc còn cách nhà gần 30km thì xảy ra tai nạn làm 3 người chết, 4 người bị thương rất nặng.

Quảng Bình, tai nạn, chết chóc, xe
Chuyến về quê tang tóc

Như đã đưa tin, vào khoảng 4h30 phút sáng ngày 7/2, tại km 634 + 600 QL 1A thuộc địa phận thôn 8, xã Thanh Trạch (Bố Trạch) đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng làm 7 người trong một gia đình bị thương vong.

Gặp ông Chu Đình Thọ (anh em con dì với lái xe Bùi Văn Hải (SN 1958, trú tại tiểu khu 11, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) trong bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, ông Thọ cho biết, quê gốc của cả gia đình ở xã Thanh Nga – huyện Cẩm Khê (Phú Thọ).

Hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến là cả gia đình lại cùng nhau về quê Phú Thọ. Năm nay ông Bùi Văn Sửu (bố anh Hải) sức khỏe yếu nên không cùng đi với gia đình.

Cũng như mọi năm, mồng 3 Tết năm nay, cả gia đình cũng nhau về quê, trên đường đi gia đình có ghé vào đi lễ Đền Hùng, đến Việt Trì rồi mới về quê ở xã Thanh Nga.

“Theo lịch là ngày mồng 7 Tết cả gia đình mới từ Phú Thọ về Quảng Bình, nhưng do đứa con gái thứ hai của Hải đang học ở Đại học QG Hà Nội nên ngày mồng 6 cả gia đình ghé lại thăm cháu.

Khoảng hơn 3h chiều bắt đầu chạy xe từ Hà Nội, đêm không nghỉ, đến 4h 30 sáng khi còn cách nhà gần 30km thì gặp tai nạn”, ông Thọ ngậm ngùi kể.

Tình trạng của các nạn nhân rất nguy kịch

Quảng Bình, tai nạn, chết chóc, xe

                                           Nhà các nạn nhân

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình đã đưa thi thể ba nạn nhân là ông Bùi Văn Hải (SN 1958), bà Bùi Thị Hoa (mẹ ông Hải, 81 tuổi), Bùi Văn Hiếu (con ông Hải, 13 tuổi) đều trú tại tiểu khu 11, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới về nhà để chuẩn bị các thủ tục mai táng.

Bốn người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch, trong đó chị Đặng Thị Hiền (vợ anh Hải, SN 1969) và con gái Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1990) đang được điều trị tại bệnh viện Việt Nam – Cu Ba (Đồng Hới).

Hai người còn lại là ông Bùi Văn Diệp (SN 1957 – chú ruột anh Hải) và cháu rể Hoàng Văn Thắng đã được đưa đi Bệnh viện TW Huế cấp cứu.

Bác sỹ Nguyễn Xuân Đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, sáng 7/2 bệnh viện tiếp nhận hai nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Nạn nhân Bùi Thị Hằng bị gãy 1/3 hai xương đùi ở hai chân, gãy xương chậu, vỡ L5 (đốt cột sống thắt lưng), có dấu chèn ép tủy, đụng dập gan, hạ phân thùy 6, hiện nạn nhân đang bị choáng, hôn mê do chấn thương nặng.

Được biết, Hằng vừa tốt nghiệp Trường Học viện hành chính quốc gia TP Hồ Chí Minh và được giữ lại trường làm giảng viên.

Còn nạn nhân Đặng Thi Hiền bị chấn thương sọ não kín, xuất huyết dưới nhện, phù não, đụng dập gan, lách. Hiện tại chị Hiền đang trong tình trạng hôn mê.  

Ông Phan Văn Nam – Đội trưởng Đội CSGT - Công an Huyện Bố Trạch cho biết, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do xe ô tô con đã đi vào làn đường xe ngược chiều nên dẫn đến tai nạn.

Bình luận
vtcnews.vn