Nữ quái làm giả sổ đỏ lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người ở Đà Nẵng

Pháp đìnhThứ Hai, 18/05/2020 14:52:30 +07:00
(VTC News) -

Thiếu tiền tiêu xài và trả nợ, Nga làm hàng loạt sổ đỏ giả đem đi cầm cho nhiều người để chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Ngày 18/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Nga (38 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến 8/2019, do không có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nga nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) rồi đem đi lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, tháng 8/2018, Nga liên hệ với một người tên Mười trên mạng xã hội (không rõ lai lịch) làm giả 1 giấy chứng nhận QSDĐ giá 5 triệu đồng. Sau khi có giấy này, Nga đem đến thế chấp cho chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) vay 560 triệu đồng.

Nữ quái làm giả sổ đỏ lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người ở Đà Nẵng - 1

Nguyễn Thị Nga tại phiên xét xử.

Tháng 12/2018, Nga mượn bố ruột là ông Nguyễn Văn Bớt giấy chứng chận QSDĐ, đem thế chấp vay của chị Lê Thị Thúy (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) 100 triệu đồng và chị Nguyễn Thị Tuyến (trú quận Sơn Trà) 100 triệu đồng.

Sợ ông Bớt biết, Nga thuê người làm giả giấy chứng nhận QSDĐ, đem đến đổi cho chị Thúy và Tuyến để lấy giấy chứng nhận thật về trả cho bố.

Cũng bằng thủ đoạn nêu trên, Nga tiếp tục thuê người làm giả giấy chứng nhận QSDĐ mang đi thuế chấp cho chị Mai Thị Thu Sương (trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vay 100 triệu đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nga 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Tổng hình phạt Nga phải chấp hành là 16 năm tù, buộc Nga bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn