Lộ diện 4 kẻ ném đá ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Pháp đìnhThứ Tư, 18/05/2016 12:00:00 +07:00

Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đã bắt được 4 đối tượng có hành vi ném đá vào nhiều ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

(VTC News) - Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đã bắt được 4 đối tượng có hành vi ném đá vào nhiều ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trưa nay (18/5), Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, sau thời gian ngắn xác minh, điều tra, Công an huyện đã bắt được 4 đối tượng có hành vi ném đá vào nhiều ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 13/5, anh Trần Quỳnh (SN 1983, ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội), điều khiển xe ô tô nhãn hiệu SUZUKI SWIFT BKS 30A-497.98 loại xe 5 chỗ ngồi đi trên đường cao tốc hướng Hà Nội đi Hải Phòng.

Đến Km38+500 xe bị một đối tượng nam giới đứng trên rải phân cách giữa đường ném vật cứng vào kính chắn gió phía trước làm kính bị rạn nứt hư hỏng hoàn toàn.

Theo anh Quỳnh, qua khảo giá kính xe ô tô bị hư hỏng trị giá khoảng 6,2 triệu đồng.

Video Tái diễn tình trạng ném đá trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Khoảng 20h50’ cùng ngày, anh Nguyễn Văn Chín (SN 1973 ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), điều khiển xe ô tô nhãn hiệu KIA BONGO III BKS 34C-070.57 đi trên đường cao tốc hướng Hải Phòng đi Hà Nội.

Đến Km42 bị đối tượng ném vật cứng vào kính chắn gió phía trước xe ô tô làm kính bị rạn nứt hư hỏng hoàn toàn. Anh Chín đã phải thay kính mới cho xe ô tô với giá là 1,8 triệu đồng.

Đến 21h cùng ngày, anh Hoàng Đức Tiến (SN 1987, ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội), điều khiển xe ô tô nhãn hiệu LEXUS LX570 BKS 30A-587.48 đi đến đoạn đường trên cũng bị 5 đối tượng đứng bên chiều đường từ Hải Phòng đi Hà Nội ném vật cứng vào kính chắn gió phía trước.

Hậu quả đầu xe ô tô làm kính bị rạn nứt hư hỏng hoàn toàn, vùng đầu xe bị xước sơn móp méo một số vị trí khác nhau. 

Khi xảy ra sự việc, trên xe ô tô còn có bà Nguyễn Thị Mai Liên (SN 1957, ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) là chủ xe đi cùng.

Theo bà Liên qua khảo giá kính xe ô tô bị hư hỏng trị giá khoảng 130 triệu đồng, phần xe ô tô bị xước sơn và móp méo sửa chữa mất khoảng 20 triệu đồng (tổng tài sản hư hỏng trị giá khoảng 150 triệu đồng).
Nhiều xe ô tô liên tiếp bị các đối tượng ném đá trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Nhiều xe ô tô liên tiếp bị các đối tượng ném đá trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 

Sau đó, khoảng 21h cùng ngày, anh Vũ Đình Lập (SN 1982, ở xã An Lâm, Nam Sách, Hải Dương), điều khiển xe ô tô Container BKS 16M-9139, đi trên đường cao tốc hướng Hà Nội đi Hải Phòng đến đoạn đường từ Km41 đến Km42 cũng bị một đối tượng nam giới đứng ở rìa đường bên phải theo hướng đi cầm một cục đá ném vào đầu xe ô tô làm vỡ ốp nhựa kính chiếu hậu bên phải xe ô tô. 

Tại vị trí xảy ra sự việc, anh Lập còn phát hiện thấy có 3 đối tượng nam giới khác đứng dưới đường dân sinh bên phải đường cao tốc. Anh Lập đã phải thay ốp nhựa mới cho kính chiếu hậu hết 200.000đ. Xe ô tô nói trên xác định là của Công ty Minh Tuấn (quận Lê Chân, Hải Phòng).

Chưa hết, khoảng 22h15’ anh Lê Duy Khánh (SN 1993, ở xã Phù  Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), điều khiển xe ô tô nhãn hiệu MAZDA CX-5 BKS99A-124.87 đi trên đường cao tốc hướng Hà Nội đi Hải Phòng.

Đến Km41+900 bị một nam thanh niên nhảy từ trên dải phân cách giữa đường xuống dưới đường dang 2 tay ra, ngay khi đó có 3 đến 4 đối tượng nam giới khác đứng trên dải phân cách ở giữa đường đáp vật cứng vào xe ô tô làm vỡ kính chiếu hậu bên trái và xước sơn sườn xe bên trái. 

Căn cứ lời khai của những người bị hại, của nhân chứng và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được tại hiện trường, xác định nơi xảy ra vụ án là trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận các thôn Sồi Tó - Thái Học và thôn Dương Xá, xã Nhân Quyền (Bình Giang, Hải Dương). 
4 thanh thiếu niên có hành vi ném đã vào xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh Công an huyện Bình  Giang cung cấp
4 thanh thiếu niên có hành vi ném đã vào xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh Công an huyện Bình Giang cung cấp 

Ban chuyên án áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các lực lượng khác như Phòng 10 - Cục CSGT (C67 - Bộ Công an - đơn vị quản lý đường cao tốc) xác minh đến 21 giờ ngày 17/5, đã làm rõ được 4 đối tượng gây án.

Gồm: Huỳnh Văn Trung (sinh ngày 2/6/2000, xã Thái Học); Vũ Đức Phượng, sinh ngày 7/12/2000, xã Tân Hồng); Nguyễn Văn Hiếu (sinh ngày 15/1/2002, xã Thái Học); Đỗ Anh Tú (sinh ngày 27/11//2002, xã Thái Học). 

Tính đến ngày 13/5/2016, cả 4 đối tượng trên đều trên 14 tuổi và dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 14/5, ngay sau khi nhận được văn bản của Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI.,.JSC, Công an huyện Bình Giang xác định đây là vụ án phức tạp gây nguy hiểm lớn cho xã hội, gây tâm lý hoang cho người dân khi tham giao giao thông trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Do đó Công an huyện Bình Giang báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương để chỉ đạo, đồng thời xác lập chuyên án phân công cán bộ, tổ chức xác minh để làm rõ vụ án.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Bình Giang thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn