Cháy nhà 5 người chết ở TP.HCM: Bắt khẩn cấp nghi can phóng hoả

Pháp đìnhThứ Năm, 23/01/2020 09:06:01 +07:00
(VTC News) -

Công an ra lệnh bắt giữ một nghi can phóng hỏa, đốt nhà khiến 5 người trong gia đình thiệt mạng.

Ngày 23/1, Công an quận 9, TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Phước (tên gọi khác là Hiền, SN 1982) vì liên quan đến vụ cháy khiến 5 người thiệt mạng vào ngày 21/1.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra, công an bắt giữ Phước để làm rõ vụ việc. Được biết, Phước là hàng xóm của gia đình nạn nhân.

Cháy nhà 5 người chết ở TP.HCM: Bắt khẩn cấp nghi can phóng hoả  - 1

Hiện trường vụ cháy làm 5 người thiệt mạng ở quận 9, TP.HCM

Khoảng 4h06 ngày 21/1, Công an quận 9 nhận tin báo cháy xảy ra tại căn nhà 567/22F, khu phố 6, (khu phố 6, phường Phước Long B).

Khoảng 7 phút sau, lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Do vụ cháy nằm trong hẻm sâu khoảng 400m nên lực lượng chữa cháy phải dùng các bình chữa cháy để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Qua kiểm tra, công an xác định 5 người trong một gia đình thiệt mạng gồm: bà Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Trung (SN 1978), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Trần Mỹ Tuyền (SN 1980).

Tại hiện trường, 4 chiếc xe máy dựng trước cửa nhà chắn lối ra vào của căn nhà này và bị cháy rụi, toàn bộ căn nhà bị cháy làm sập căn gác bên trong gây hậu quả thương tâm trên.

Liên quan đến vụ cháy, bà M. (hàng xóm của các nạn nhân) cho biết, người trong gia đình bà Huệ có vay hơn 20 triệu đồng tín dụng đen. Gần đây, nhà bà Huệ thường bị đe dọa, nhà bị ném sơn, mắm tôm để dằn mặt.

"Chiều hôm qua, tôi vừa ngồi nói chuyện với bà ấy. Bà ấy kể chúng nó dọa sẽ ném bom xăng để đốt chết cả nhà. Mà bà ấy hiền lắm, không gây hấn với ai bao giờ. Tội nghiệp!", bà M. nói.

QUANG HẢI
Bình luận
vtcnews.vn