Bố bé trai chết trên xe trường Gateway: Vụ án còn rất nhiều ẩn khuất

Pháp đìnhThứ Ba, 14/01/2020 15:41:57 +07:00
(VTC News) -

Bố cháu bé chết trên xe trường Gateway cho rằng vụ án còn rất nhiều ẩn khuất, các vấn đề chưa được sáng tỏ và đề nghị HĐXX làm rõ.

Ngày 14/1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa ra xét xử vụ án liên quan đến cái chết của bé trai 6 tuổi do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway.

Sau phần xét hỏi đối với các bị cáo, người thân của bé trai được HĐXX mời trình bày quan điểm. Ông Lê Văn Sơn (bố của bé Lê Hoàng Long) cho rằng, cái chết của con trai mình rất oan nghiệt, vụ việc có nhiều uẩn khúc và nhiều vấn đề chưa được rõ ràng, sáng tỏ.

Trong quá trình điều tra, gia đình chúng tôi chưa cảm nhận được điều gì sáng tỏ” – ông Sơn nói.

Bố của nạn nhân cho rằng kết luận điều tra và bản cáo trạng của VKSND quận Cầu Giấy rất sơ sài, chưa chỉ rõ trách nhiệm của tất cả những người có liên quan, đề nghị HĐXX xem xét bổ sung.

Bố bé trai chết trên xe trường Gateway: Vụ án còn rất nhiều ẩn khuất - 1

Ông Lê Văn Sơn, bố của nạn nhân Lê Hoàng Long.

Trình bày lại sự việc, ông Sơn cho biết: "Khoảng 16h05 ngày 6/8, vợ tôi nhận được cuộc gọi từ bà Quy và một người phụ nữ từ số hotline của nhà trường thông báo cháu bị ngất và đang được cấp cứu tại trường.

Ngay sau đó, tôi đến trường nhưng đường đông nên tôi liên tục gọi điện về số hotline của nhà trường. Họ thông báo con tôi được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận tin cháu được chuyển đến viện E nên tôi thông báo cho vợ rồi trực tiếp vào viện E".

Về dân sự, ông Sơn cho biết đã có thỏa thuận với nhà trường và bị cáo Nguyễn Thị Thủy (cô giáo chủ nhiệm của con trai ông) nên không yêu cầu gì. Đối với các bị cáo và người liên quan nếu có, gia đình đề nghị theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ông đề nghị hai bị cáo Nguyễn Bích Quy và Doãn Quý Phiến bồi thường cho gia đình số tiền 1 tỉ đồng. Theo ông, mức chi phí này có thể quá cao so với bình thường nhưng với sự mất mát của con ông còn rất nhiều uẩn khúc nên gia đình phải làm rất nhiều nghi lễ, rất nhiều lần.

"Đây là khoản chi phi với những người mất bình thường thì là quá cao, nhưng con tôi là sự mất mát oan nghiệt, rất nhiểu uẩn khúc khiến gia đình tôi phải làm rất nhiều những lễ nghi thủ tục hàng tuần, hàng tháng, 35, 49, 100 ngày… và rất nhiều cái chúng tôi không muốn đưa ra.

Con số đưa ra là để các bị cáo thấy được sự nghiêm trọng của việc các bị cáo gây ra mất mát rất lớn", ông Sơn nói.

HĐXX đề nghị gia đình cung cấp các chứng từ để có thêm căn cứ giải quyết bồi thường dân sự. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng, sự việc xảy ra khiến gia đình rất hoang mang nên mọi việc đều không có chứng từ gì.

Về hình phạt, ông Sơn cho rằng các bị cáo gây ra cái chết oan nghiệt, đầy uẩn khúc cho con trai, gây nỗi đau tột cùng cho gia đình.

"Gia đình chúng tôi yêu cầu HĐXX xử lý nghiêm minh, rõ ràng, đúng người đúng tội xứng đáng với hậu quả mà các bị cáo gây ra", ông Sơn nói.

Xuân Trường - Hữu Dánh
Bình luận
vtcnews.vn