Bắt 'nghịch tử' đâm bố mẹ thương vong rồi phóng xe bỏ trốn

Pháp đìnhThứ Sáu, 07/02/2020 19:16:17 +07:00
(VTC News) -

Chiều 7/2, nghi phạm cầm dao đâm chết mẹ, khiến bố trọng thương bị Công an huyện Mê Linh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Chiều 7/2, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, trú tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh), nghi phạm gây ra vụ trọng án khiến một người chết, ba người bị thương.

Cảnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Mê Linh sau một ngày gây án.

Bắt 'nghịch tử' đâm bố mẹ thương vong rồi phóng xe bỏ trốn - 1

Nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh.

Theo tài liệu điều tra, vào chiều 6/2, hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh (53 tuổi, trú tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh) đang ngồi ở giữa sân làm hoa thì lời qua tiếng lại với con trai là Nguyễn Văn Cảnh. Cảnh tức tối vào nhà cầm dao chém mẹ là Nguyễn Thị Bình thiệt mạng. 

Thấy vậy, ông Thanh và con trai thứ hai vào can ngăn thì bị Cảnh chém. Ông Thanh chạy ra ngoài tri hô, sau đó một người hàng xóm vào ứng cứu cũng bị Cảnh chém thương nhẹ.

Sau khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân được đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Còn Cảnh phóng xe máy bỏ trốn về hướng huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Theo người nhà của các nạn nhân, gần đây, Cảnh thần kinh không bình thường và có biểu hiện trầm cảm.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp