Chuyện tình yêu cười ra nước mắt của con gái 'Người phán xử'

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 27/05/2017 11:28:00 +07:00

Vẻ khúm núm và những màn nói dối quanh của Khải "Sở Khanh" khi đối diện với Phan Hương trong phim "Người phán xử" khiến nhiều khán giả phải bật cười.

Người phán xử là một trong những bộ phim truyền hình giờ vàng được nhiều khán giả yêu thích nhất hiện nay. Bên cạnh những màn chém giết, thanh trừng lẫn nhau của giới giang hồ, phim còn hấp dẫn khán giả bởi nhiều tình tiết hài hước, trong đó bao gồm chuyện tình yêu của Phan Hương (Thanh Hương đóng) và Khải "Sở Khanh" (Anh Đức đóng).

Video: Con đường tình yêu của Phan Hương và Khải "Sở Khanh"

Phan Hương là con gái lớn của "ông trùm" Phan Quân. Không tham gia sâu vào các hoạt động xã hội đen của gia đình nhưng Phan Hương có sẵn tính giang hồ trong máu.

Cô có lối sống cởi mở nhưng là nỗi khiếp sợ của cánh đàn ông vì luôn đòi hỏi bạn trai phải phục tùng răm rắp cộng thêm tính tình hung dữ lại giỏi võ và có tài phi dao "trăm nhát trăm trúng".

Trong khi đó, Khải là một tên ăn chơi khét tiếng, hám gái và từng "lừa tình" hàng loạt phụ nữ. Chính vì vậy, anh luôn bị bạn bè gắn cho biệt hiệu "Sở Khanh".

chuyen-tinh-yeu-cuoi-ra-nuoc-mat-cua-con-gai-nguoi-phan-xu

Khải "Sở Khanh" và Phan Hương ở tập 13 "Người phán xử". 

Trong một lần được Bảo "ngậu" tháp tùng đi club, Phan Hương bị Khải "Sở Khanh" tiếp cận và nhanh chóng cuốn vào cuộc tình với chàng trai này. Sau một thời gian yêu nhau, Khải một mặt cảm thấy mệt mỏi bởi sự đeo bám cũng như tính hung dữ, thích được phục tùng của Hương.

Mặt khác, Khải còn bị em trai của Hương là Phan Hải (Việt Anh đóng) bắt quả tang khi đang ghẹo gái. Việc này khiến Khải "Sở Khanh" bị Phan Hải thượng cẳng chân hạ cẳng tay với lời đe dọa: "Nếu mày còn lảng vảng quanh chị gái tao thì mày xác định đấy nhé!". Chính vì vậy, Khải quyết định tìm đến Phan Thị để nói lời chia tay với Hương.

Tuy nhiên, khi Khải chưa kịp mở lời, Hương đã hiểu lầm là Khải đang cầu hôn mình. Cô không cho người yêu cơ hội được giải thích mà ngay lập tức mang anh đến giới thiệu với mẹ và tuyên bố sẽ kết hôn. Khi bị phu nhân của "ông trùm" Phan Quân chất vất, Khải khiến khán giả truyền hình phải bật cười với màn nói dối quanh rất hài hước.

Giải thích về biệt danh không hay của mình, Khải cho biết mẹ anh tên Sở và bố anh tên Khanh nên mới bị bạn bè gọi là Khải "Sở Khanh". Khi mẹ Phan Hương yêu cầu Khải chứng minh bằng cách mang sổ hộ khẩu đến cho bà xem, Khải liền chống chế rằng sổ hộ khẩu của gia đình mình vừa mới mất ngày hôm qua.

Bên cạnh đó, vẻ lẩy bẩy cùng ánh mắt sợ hãi của Khải "Sở Khanh" bên cạnh Phan Hương càng làm cho khán giả buồn cười. 

chuyen-tinh-yeu-cuoi-ra-nuoc-mat-cua-con-gai-nguoi-phan-xu-1

Diễn viên Anh Đức - người đóng vai Khải "Sở Khanh". 

Chưa kịp hoàn hồn vì màn chất vấn của phu nhân Phan Thị, Khải càng trở nên run sợ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Phan Hải. Quá mất bình tĩnh nên Khải "Sở Khanh" đã hỏi cưới Phan Hương trước mặt gia đình cô thay vì phải nói lời chia tay như dự định ban đầu.

Sau khi rời khỏi Phan Thị, Khải lấy lại bình tĩnh và quyết định dũng cảm nhắn tin chia tay người yêu. Hành động đường đột này của bạn trai khiến Phan Hương nổi điên và quyết định sai Bảo "ngậu" giết chết Khải "Sở Khanh" cho hả giận.

Không những thế, Phan Hương còn "máu lạnh" đến mức yêu cầu Bảo "ngậu" phải quay lại cảnh hạ thủ Khải "Sở Khanh" vì muốn nhìn thấy máu.

Khi xem video Bảo "ngậu" giết Khải "Sở Khanh" cũng là lúc Phan Hương biết mình đã có thai với bạn trai và cảm thấy hối hận. May mắn cho Phan Hương khi video và cái chết của Khải "Sở Khanh" chỉ là màn kịch do Bảo "ngậu" dựng lên để xoa dịu cơn giận dữ của cô chủ.

Giữ được mạng sống, Khải "Sở Khanh" chốn chui chốn lủi vì sợ Phan Hương phát hiện và vẫn tiếp tục "ăn rồi bỏ" với nhiều người phụ nữ khác.

Trong một lần Khải "Sở Khanh" rủ gái về khách sạn, Phan Hương đã bất ngờ xuất hiện. Cô liên tục đánh đập, thậm chí làm người yêu nghẹt thở để bắt ép anh phải cưới.

Khi cái chết đang cận kề, Khải đành phải gật đầu đồng ý làm chồng Phan Hương. Vì chiều lòng con gái, gia đình "người phán xử" cũng phải miễn cưỡng chấp nhận để Khải "Sở Khanh" làm rể.

chuyen-tinh-yeu-cuoi-ra-nuoc-mat-cua-con-gai-nguoi-phan-xu-2

Diễn viên Thanh Hương - người đóng vai Phan Hương. 

Bữa tiệc gặp mặt giữa hai gia đình của Khải "Sở Khanh" và Phan Hương trong tập 18 được nhiều khán giả chia sẻ trên mạng xã hội và cho rằng đây là màn ra mắt nhà gái "bá đạo" nhất trên màn ảnh Việt. Trong bữa tiệc, Khải mặc vest bảnh bao đến dự một mình trong khi Hương mang theo cả gia đình bao gồm bác ruột, mẹ và vợ chồng em trai.

Khải khúm núm, run rẩy thưa chuyện với nhà vợ sắp cưới: "Trước hết, cháu xin lỗi vì hôm nay ra mắt họ nhà gái, mẹ cháu tự nhiên bị tai nạn đột xuất, bố cháu bị bại liệt từ hôm qua nên chỉ có một mình cháu đại diện họ nhà trai đến đây.

Cháu xin hứa với gia đình là từ nay cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời em Hương cũng như mọi người trong gia đình. Trong quá trình làm rể, có điều gì sơ xuất cháu mong mọi người lượng thứ". Không những thế, Khải còn quỳ gối khi nói chuyện với Phan Hải để mong em rể tương lai hóa giải sự "hiểu lầm" trước đó.

Không chỉ những lời giải thích ngớ ngẩn, vẻ khúm núm, những cái giật mình tanh tách của Khải trước mỗi cái lừ mắt của Phan Hương càng khiến nhân vật này trở nên hài hước trong mắt khán giả. Tập 19 phát sóng tối 25/5 vừa qua còn cho thấy sau khi trở thành vợ chồng, Khải vẫn thường xuyên bị Phan Hương đánh cho thâm tím mặt mày.

Ở một bài phỏng vấn gần đây, Anh Đức - diễn viên thủ vai Khải "Sở Khanh" và Thanh Hương - diễn viên đóng Phan Hương hé lộ rằng vẫn còn nhiều tình tiết dở khóc dở cười trong cuộc sống hôn nhân của hai nhân vật này ở những tập phía trước.

Nguồn: Ngôi Sao
Bình luận
vtcnews.vn