Chuyện tình xúc động của Van Gaal và 2 người vợ

Thể thaoThứ Ba, 22/07/2014 02:20:00 +07:00

Việc HLV Luis van Gaal trở thành thuyền trưởng mới của MU được giới truyền thông và người hâm mộ xứ sở sương mù quan tâm đặc biệt.

Việc HLV Luis van Gaal trở thành thuyền trưởng mới của MU được giới truyền thông và người hâm mộ xứ sở sương mù quan tâm đặc biệt.

Tài năng của chiến lược gia 63 tuổi điều đã được khẳng định qua những thành công mà ông gặt hái được cùng các CLB Ajax, Barca, Bayern Munich và tuyển Hà Lan. Tuy nhiên những câu chuyện xung quanh cuộc sống cá nhân của ông thì rất ít người biết đến. Trong cuốn sách mới, tác giả Maarten Meijer tiết lộ với độc giả nhiều bí mật và thông tin thú vị về HLV Van Gaal, trong đó thu hút nhất là những câu chuyện về hai người vợ của tân HLV MU.

Van Gaal gặp vợ đầu Fernanda Obbes 
Van Gaal gặp Fernanda Obbes - người vợ đầu của ông - khi ông 18 tuổi và bà kém ông hai tuổi. Bạn bè của Van Gaal cho biết hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cùng tham gia buổi sinh hoạt của thanh niên Công giáo. Ba năm sau, họ tổ chức đám cưới và sống hạnh phúc bên nhau. Năm 1994, trong khi Van Gaal đang ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp HLV khi liên tiếp giành các danh hiệu cùng Ajax, bà Fernanda lại bắt đầu đổ bệnh.

Các bác sĩ chẩn đoán bà Fernanda bị ung thư gan và tuyến tụy. Với danh tiếng và tiền bạc mình có, Van Gaal đưa bà tới tất cả bệnh viện và bác sĩ tốt nhất để điều trị và thực hiện phẫu thuật. Tuy nhiên mọi nỗ lực của ông đều không mang lại kết quả tích cực.

Trong khi đang làm hết sức để cứu người vợ mắc bệnh hiểm nghèo của mình, Van Gaal lại không nhận được sự chia sẻ từ nhiều CĐV của Ajax. Trái lại, một số fan còn lấy chuyện ông có một người vợ bị ung thư ra chế giễu.

Tại Hà Lan có hai từ để nói về người phụ nữ là "Vrouw" - thể hiện sự tôn trọng đối với một người bạn đời và "Wijf" - từ ngữ mang nghĩa xúc phạm đại loại như "chó cái" hay "gái lẳng lơ". Trong một trận đấu sân nhà của Ajax, một nhóm CĐV treo tấm banner "Van Gaal, heeft een kankerwijf’" (Van Gaal có một người vợ... bị ung thư) trên khán đài để công kích Van Gaal. Dù rất đau lòng khi nhìn thấy những dòng chữ này, HLV của Ajax khi đó vẫn giữ bình tĩnh, che giấu cơn giận dữ của mình.
HLV Van Gaal từng có thời gian cố nén sự giận dữ khi bị CĐV Ajax đả kích
11 năm sau, trong một lần hiếm hoi nói về cuộc sống cá nhân bên ngoài bóng đá, HLV Van Gaal tiết lộ một số bí mật. Khi được hỏi "lần cuối cùng ông khóc là khi nào", Van Gaal thừa nhận: "Đó là khi vợ tôi mất vào năm 1994".

Không lâu sau khi Fernanda - người vợ sinh cho Van Gaal hai cô con gái - qua đời, ông gặp gỡ nửa kia thứ hai Truus. Cặp đôi hẹn hò nhau trong 14 năm trước khi Van Gaal ngỏ lời cầu hôn vào năm 2007. Họ cưới nhau vào ngày đặc biệt 8/8/2008.

Tuy nhiên trong ngày cưới, chiến lược gia người Hà Lan không thể đi lại bình thường vì ông bị gãy một chân. Hôn lễ được tổ chức tại Las Vegas, Van Gaal đã chi tiền để 80 người bạn của mình từ Bồ Đào Nha bay sang Mỹ dự tiệc.

Van Gaal và người vợ thứ hai
"Đám cưới thật tuyệt vời. Điều đó quan trọng với tôi hơn là so với ông ấy. Ông ấy luôn coi tôi là vợ nhưng giới truyền thông thì lại thường nhắc tới tôi với cụm từ 'bạn gái của Luis van Gaal'. Tôi không thích điều đó. Tôi muốn chỉ hai chúng tôi tới Las Vegas nhưng Luis muốn một đám cưới linh đình.

Ông ấy nói: 'Nếu bạn cần phải ăn mừng điều gì đó thì hãy ăn mừng'. Ông ấy đã đúng. Một đám cưới giấu giếm sẽ là một sai lầm. Hai con gái riêng của anh ấy cũng tới dự đám cưới", bà Truus chia sẻ.


Trên sân cỏ, Van Gaal thường được ngợi khen khi đưa ra những chiến thuật, điều chỉnh hợp lý cho từng trận đấu, từng thời điểm. Tuy nhiên, về nhà ông lại như một đứa trẻ, dựa dẫm quá nhiều vào vợ. "Ông ấy không biết làm một việc gì ở nhà. Ông ấy thậm chí không biết pha café. Ông ây thích tôi chiều chuồng ông ấy và tôi cũng thích làm điều đó", người vợ thứ hai của HLV Van Gaal tiết lộ.

Theo Ngoisao
Bình luận
vtcnews.vn