Chuyện tình ngang trái cô gái nổ mìn xe máy tự sát

Pháp luậtThứ Ba, 23/04/2013 12:34:00 +07:00

Chuyện tình của chị Thúy và anh Chung gia đình hai bên đều biết nhưng mối tình này bị gia đình nhà trai ngăn cản vì cho rằng hai người không hợp tuổi.

Chuyện tình của chị Thúy và anh Chung gia đình hai bên đều biết nhưng mối tình này bị gia đình nhà trai ngăn cản vì cho rằng hai người không hợp tuổi, chỉ có thể làm bạn.

Liên quan đến vụ nổ xe máy sau đám cưới khiến hai người thương vong ở Hải Dương, trong khi phía Cơ quan CSĐT cho biết nghi phạm vụ nổ là chị Vũ Thị Thúy (SN 1987) đã tử vong nên không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can thì phía nhà nạn nhân lại cho rằng con gái mình không thể là thủ phạm.

nổ xe máy
Hiện trường vụ nổ xe máy ở Hải Dương. 

Đau đớn trước cái chết của con gái, bà Đoàn Thị Thanh (trú tại Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) luôn thắc mắc , con gái mình vốn hiền lành, ngoan ngoãn thì làm sao cài thuốc nổ để hại người khác?

Người nhà nữ nghi phạm cho biết, chị Thúy và anh Chung có tình cảm với nhau được hơn một năm nay. Anh này chưa về nhà chị Thúy lần nào nên phía nhà bà Thanh chưa biết mặt mũi bạn trai con gái mình thế nào.

Sau nhiều lần gặng hỏi, chị Thúy có tâm sự với mẹ việc nhà bạn trai cho rằng tuổi hai người không hợp chỉ có thể làm bạn. Vì thế, gia đình nhà anh Chung đã ngăn cản chuyện tình cảm của hai người.

Bà Thanh đã khuyên nhủ con gái nên chọn đối tượng khác nhưng chị Thúy cho rằng: "Anh ấy là người có đạo đức, học hành tử tế".

Cách đây hơn một tháng, khi được hỏi về chuyện tình cảm, chị Thúy còn cho biết, bạn trai mình vẫn hứa sẽ thuyết phục gia đình để hai người đến được với nhau.

Cũng theo bà Thanh, mấy hôm nghỉ lễ, chị Thúy chỉ về nhà được chốc lát rồi lại đi lên Hà Nội chơi với bạn bè. Không ngờ đến chiều hôm sau thì chuyện đau lòng xảy ra.
nổ xe máy
Bệnh nhân Chung đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức 

Trong một diễn biến khác, anh Trần Văn Chung (SN 1984, ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương) – chủ rể của đám cưới nhập viện trong tình trạng chấn thương phần mềm vùng mặt, bụng và đùi vì nhiều mảnh vụn trong vụ nổ bắn vào.

Theo một bác sĩ khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, sau khi được phẫu thuật ghép động mạch nhân tạo ở đùi, ghép mạch máu và chuyền máu, bênh nhân Chung đã qua khỏi cơn nguy kịch và có thể nói chuyện được.

Chiều 22/4, Thiếu tá Nguyễn Minh Trường, Đội trưởng Đội trọng án - PC45 Công an tỉnh Hải Dương trao đổi với báo chí, bước đầu điều tra xác định, nghi phạm trong vụ án là nạn nhân Vũ Thị Thúy. Cơ quan điều tra đang xác định nguồn thuốc nổ. Do nghi phạm tử vong nên cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can.

Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn