Chuyện tình cay đắng của ‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng

Sao thế giớiThứ Sáu, 11/02/2022 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Cuộc tình 10 năm không danh phận bên đại gia hơn 20 tuổi Quách Ứng Tuyền đã trở thành "vết thương lòng" đầy ám ảnh trong suốt cuộc đời Lý Nhược Đồng.

Nhắc đến Lý Nhược Đồng, khán giả yêu mến dòng phim kiếm hiệp Trung Quốc không thể quên vai nàng Tiểu Long Nữ huyền thoại của cô trong phim Thần điêu đại hiệp 1995. Đây là phiên bản Tiểu Long Nữ kinh điển, được đánh giá cao nhất. Dù sau này có rất nhiều ngôi sao đình đám, tài sắc vẹn toàn cũng vào vai Tiểu Long Nữ nhưng không ai có thể so sánh với Lý Nhược Đồng về ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Cô cũng được gọi là nàng Tiểu Long Nữ xinh đẹp nhất màn ảnh.

Chuyện tình cay đắng của ‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng - 1

Lý Nhược Đồng được xem là "Tiểu Long Nữ" đẹp nhất màn ảnh. 

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966 trong gia đình có 10 anh chị em. Trước khi trở thành diễn viên, cô từng làm tiếp viên hàng không. Năm 1990, nhờ cơ duyên đóng một đoạn phim ngắn, Lý Nhược Đồng đã đạo diễn Từ Khắc chú ý và mời tham gia bộ phim Yêu thú đô thị. Sau đó, cô có cơ hội đóng nhiều phim cổ trang cho đến khi "làm mưa làm gió" với vai diễn Tiểu Long Nữ. Nhờ khuôn mặt thanh tú, hợp với tạo hình của các vai cổ trang, cô được khán giả ưu ái gọi là "mỹ nhân cổ trang". 

Có sự nghiệp thành công với vai diễn để đời nhưng chuyện tình cảm của Lý Nhược Đồng lại không may mắn như vậy. Thậm chí, đó là câu chuyện đẫm nước mắt mà cả đời nữ diễn viên sinh năm 1966 không thể nào quên. Cuối năm 2020, Lý Nhược Đồng cho ra mắt tự truyện, trong đó ngoài những câu chuyện về hành trình vươn đến hào quang  sự nghiệp, cô còn chia sẻ về cuộc tình 10 năm với đại gia hơn 20 tuổi - Quách Ứng Tuyền. 

Lý Nhược Đồng gặp và yêu Quách Ứng Tuyền khi ông đã ly dị và có con riêng. Thời điểm mới công khai, nữ diễn viên Thần điêu đại hiệp bị chỉ trích là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của đại gia họ Quách. Cô âm thầm chịu đựng, hy sinh vì tình yêu của đời mình trong suốt 10 năm. Lý Nhược Đồng gần như rời khỏi làng giải trí, tạm gác lại sự nghiệp để ở bên và chăm sóc người tình.

Chuyện tình cay đắng của ‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng - 2

Lý Nhược Đồng và Quách Ứng Tuyền thuở mặn nồng. 

Có thời gian Quách Ứng Tuyền vỡ nợ, gặp khó khăn trong kinh tế, Lý Nhược Đồng sát cánh cùng ông, chia sẻ khó khăn. Cô trở lại đóng phim để hỗ trợ ông trả nợ. Người đẹp bằng lòng thực hiện vai trò và trách nhiệm của một người vợ thực thụ dù chưa hề có danh phận chính thức. 10 năm bên nhau, Quách Ứng Tuyền chưa từng hứa hẹn với Lý Nhược Đồng, thậm chí còn 2 lần bác bỏ kịch liệt khi nữ minh tinh đề cập chuyện cưới xin. 

Tình yêu của Lý Nhược Đồng mù quáng đến mức, cô hoàn toàn nghe theo bất cứ yêu cầu nào của người đàn ông hơn mình 20 tuổi. Khi Quách Ứng Tuyền yêu cầu cô rời bỏ showbiz hay không được sơn móng tay, tránh mặc trang phục gợi cảm, cô đều đáp ứng mà không hề phàn nàn một câu. Trong thời gian sống chung, Lý Nhược Đồng luôn theo Quách Ứng Tuyền về quê ông vào các kỳ nghỉ, dù ông chưa bao giờ về thăm cha mẹ cô. "Giữa muôn vàn lựa chọn, tôi chọn đặt tình yêu lên trên hết. Đây chính là lý do tôi luôn làm mọi thứ theo yêu cầu hoặc sự yêu thích của người ấy”, minh tinh viết trong cuốn sách về cuộc đời mình. 

Trong tự truyện, cô thừa nhận mình đã phải chịu nhiều tổn thương khi vướng phải lưới tình của Quách Ứng Tuyền. Đọc những dòng Lý Nhược Đồng viết, có thể thấy cô không nhận được nhiều tình cảm từ doanh nhân họ Quách: "Dù muộn đến đâu, tôi cũng phải đợi anh ấy về và chuẩn bị mọi thứ cho anh. Mỗi đêm, tôi ngủ gục trên ghế sofa để chờ anh ấy về”. 

Mặc dù hết lòng yêu thương, chăm sóc người yêu nhưng chuyện tình của Lý Nhược Đồng với Quách Ứng Tuyền không có được cái kết viên mãn. Vị đại gia họ Quách chẳng những thờ ơ mà còn nhiều lần đề nghị chia tay mỹ nhân họ Lý. Mỗi khi như vậy, Lý Nhược Đồng đều cố gắng níu kéo. Bước sang năm thứ 8, cặp đôi chia tay rồi bất ngờ tái hợp sau 16 tháng xa cách. Đến năm thứ 10, họ chính thức chấm dứt cuộc tình chỉ đến từ một phía này. 

Chuyện tình cay đắng của ‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng - 3

Dù hy sinh hết mình cho tình yêu nhưng minh tinh họ Lý không nhận được sự tôn trọng từ người tình. 

Mối tình với đại gia Quách Ứng Tuyền chính là vết thương lòng sâu sắc mà sau này mỗi lần nhắc lại, Lý Nhược Đồng đều rơi nước mắt. Sau khi chia tay, minh tinh họ Lý bị trầm cảm trong thời gian dài. Phải mất đến 5 năm, nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, Lý Nhược Đồng mới dần vực lại tinh thần, quyết định đứng dậy bước tiếp. Tuy nhiên, khi được hỏi có hối hận về 10 năm thanh xuân dành cho Quách Ứng Tuyền hay không, nữ diễn viên cho biết: “Không hối hận! Nhưng nếu được quay lại quãng thời gian đó, tôi sẽ không lựa chọn như vậy nữa”.

Chính cuộc tình đầy nước mắt này đã khiến "nàng Tiểu Long Nữ" mang trong mình nỗi sợ tình yêu, khó có thể mở lòng với ai khác. Ở tuổi 56, Lý Nhược Đồng hài lòng với cuộc sống độc thân. Ngoài công việc nghệ thuật, nữ minh tinh dành thời gian cho bản thân cũng như gia đình và bạn bè thân thiết. Nhờ chăm chỉ tập thể dục và tự chăm sóc nên dù đã U60, Lý Nhược Đồng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ mỗi khi xuất hiện bởi vẻ trẻ trung, quyến rũ cùng vóc dáng săn chắc, thon gọn đáng mơ ước.

Chia sẻ về bí quyết gìn giữ nhan sắc, nữ diễn viên tiết lộ, cô luôn ngủ đủ 10 tiếng mỗi ngày, dù công việc bận rộn đến đâu. Ngoài chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh, cô cũng chú ý chọn những sản phẩm bổ sung collagen cho da ngay khi 30 tuổi. Cô không hề kiêng khem hay siết cân mà ăn bất cứ thứ gì mình thích để có sức làm việc, sau đó kiểm soát cân nặng bằng cách vận động như tập gym, chạy nước rút... 

Chuyện tình cay đắng của ‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng - 4
Chuyện tình cay đắng của ‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng - 5

Cơ bụng săn chắc của Lý Nhược Đồng ở tuổi 56. 

Chuyện tình cay đắng của ‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng - 6

Sau khi chia tay Quách Ứng Tuyền, Lý Nhược Đồng trở về với phong cách gợi cảm mà cô luôn yêu thích nhưng từng phải từ bỏ theo ý người tình.  

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp