Chuyển nhượng 20/8: MU keo kiệt

Thể thaoThứ Ba, 20/08/2013 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Đều mang tiếng là những "đại gia" nhưng MU và Arsenal đang thể hiện sự bạc nhược trên thị trường chuyển nhượng.

(VTC News) - Đều mang tiếng là những "đại gia" nhưng MU và Arsenal đang thể hiện sự bạc nhược trên thị trường chuyển nhượng.


MU keo kiệt
Ngay sau khi mở đường cho MU tiếp cận Marouane Fellaini và Leighton Baines, Everton đã phải “trả giá”. Được biết, Quỷ đỏ gần như ngay lập tức đã gửi những lời đề nghị chính thức sau khi The Toffees chốt giá Fellaini khoảng 30 triệu Bảng và Baines khoảng 20 triệu Bảng. Tuy nhiên, dù không tiết lộ chi tiết nhưng BLĐ Everton cho rằng đó là “một lời đề nghị xúc phạm”.
David Moyes
David Moyes thất bại trong việc lôi kéo học trò cũ  
Trên website chính thức của Everton cũng đăng đàn chỉ trích đội chủ sân Old Trafford: “MU đã có những lời đề nghị hỏi mua Fellaini và Baines. Nhưng thật không thể chấp nhận được bởi tính xúc phạm của nó tới CLB. Chúng tôi phải ngay lập tức từ chối và thương vụ này nên dừng ở đây. Đội bóng không muốn có những bất ổn vì những chuyện như thế này”.
Ở những diễn biến khác, Javier Hernandez từ chối lời mời chào chuyển đến Valencia với lý do muốn được bảo vệ thành công danh hiệu Premier League và khẳng định tình yêu dành cho MU. 
Trong tuần này, trước khi đến với vòng 2 của Premier League, MU sẽ đối đầu với Chelsea trên bàn đàm phán trong thương vụ chuyển nhượng Samuel Eto’o bên phía Anzhi Makhachkala.
Nỗi niềm Arsenal
Sau trận thua Aston Villa 1-3, HLV Arsene Wenger đã hứng chịu vô số chỉ trích về đội hình thiếu chất lượng, thiếu tính cạnh tranh cho mùa giải mới. Nhất là khi các Pháo thủ liên tiếp thất bại trong việc lôi kéo những ngôi sao đến với Emirates dù cho lời hứa về hơn 70 triệu Bảng để mua sắm của BLĐ CLB vẫn chưa đụng tới một xu. 
Về phần mình, chiến lược gia người Pháp cũng chỉ biết ngậm ngùi phân bua: “Đôi khi tiền không thể giải quyết được mọi thứ. Chúng tôi đã cố gắng hết khả năng của mình”.
Trong những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, Arsenal đang gặp khó trong phương án dự phòng cho Luis Suarez khi Swansea yêu cầu phải có đủ 25 triệu Bảng thì họ mới nhả Michu. Trong khi Newcastle đã từ chối lời mức giá 10 triệu Bảng mà các Pháo thủ dành cho Yohan Cabaye.
Ngoài ra, Arsene Wenger đang rất muốn có chữ ký của Juanfran (Atletico Madrid) và Micah Richard (Manchester City) để bổ sung cho hàng phòng ngự què quặt với thương binh mới nhất là Bacary Sagna.
Arsene Wenger
"Giáo sư" bó tay với bài toán chuyển nhượng 
Tottenham quyết thành “đại gia”
Để củng cố chất lượng cũng như chiều sâu đội hình, HLV Andre Villas-Boas đã phải rất bận rộn với những thương vụ chiêu mộ Paulinho, Etienne Capoue, Nacer Chadli và Roberto Soldado. Bên cạnh đó, chiến lược gia 35 tuổi còn đang nỗ lực thuyết phục ngôi sao sáng giá nhất của ông, Gareth Bale ở lại sân White Hart-Line. 
Trong những diễn biến mới nhất, Villas-Boas đang muốn tăng cường thêm nhân sự cho tuyến phòng ngự khi ông không sở hữu nhiều cái tên đẳng cấp mà chỉ mong chờ vào sự trưởng thành vượt bậc của những cầu thủ trẻ như Zeki Fryers.
AC Milan dừng mua bán 
BLĐ AC Milan đã tuyên bố kì chuyển nhượng mùa hè năm nay đã khép lại với họ và cho rằng những tài năng trẻ như Cristian Zapata, Riccardo Saponara, Andrea Poli và Jherson Vergara là đủ để đảm bảo sức mạnh cho đội bóng. 
Về phía thương vụ Keisuke Honda và Mamadou Sakho, đội bóng Italia cho biết họ sẽ chờ đến năm sau vì ngân sách hiện tại đang rất eo hẹp.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn