Chuyển nhượng 14/8: Bao giờ Rooney sang Chelsea?

Thể thaoThứ Tư, 14/08/2013 07:30:00 +07:00

(VTC News)-MU không bán Wayne Rooney, Arsenal muốn có "Zidane version 2", Man City muốn có Pepe là tin chính của bản tin chuyển nhượng sáng 14/8.

(VTC News)-MU không bán Wayne Rooney, Arsenal muốn có "Zidane version 2", Man City muốn có Pepe là tin chính của bản tin chuyển nhượng sáng 14/8.


MU không bán Wayne Rooney

Sau HLV David Moyes, tới lượt cựu hậu vệ một thời của MU là Gary Neville lên tiếng khẳng định rằng Wayne Rooney sẽ tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford bất chấp những lời mời gọi từ phía các đội bóng khác, đặc biệt là Chelsea.
Rooney ra đi
Rooney sẽ nghe lời đàn anh để tiếp tục ở lại? 
Phát biểu trên Sky Sports, Neville cho biết: "Rooney sẽ ở lại, tôi chắc chắn 100% vào điều đó. Giống như những gì từng xảy ra ba năm trước, báo chí liên tục nói về việc cậu ấy sẽ ra đi nhưng rồi ai cũng thấy, cậu ấy vẫn tiếp tục gắn bó và trở thành một phần quan trọng với đội bóng. Tôi tin rằng Rooney sẽ hiểu đâu mới là nơi thực sự dành cho cậu ấy".
"Tôi đã nói chuyện với David Moyes và ban lãnh đạo đội bóng, và tất cả chúng tôi đều thống nhất rằng sẽ không bán Rooney với bất cứ giá nào. Cậu ấy là một tiền đạo đẳng cấp và rất toàn diện, thật khó để tìm được người thay thế xứng đáng cho vị trí của Rooney".
MU vẫn đang thể hiện quyết tâm giữ chân Rooney, những diễn biến gần đây nhất cho thấy, Chelsea vẫn đang theo đuổi tới cùng để có được chữ ký của chân sút người Anh bằng việc nâng mức giá hỏi mua anh lên 40 triệu bảng. Ngoài ra, cả Arsenal cũng đã bất ngờ nhảy vào thương vụ này sau khi gặp phải bế tắc với trường hợp của Luis Suarez.
Arsenal muốn có "Zidane version 2"
Báo chí Pháp đưa tin, CLB Arsenal đang đàm phán để chiêu mộ tiền vệ đang khoác áo Lyon, Yoann Gourcuff. Bản thân cầu thủ từng được mệnh danh là "Zidane mới" này cũng tuyên bố sẵn sàng giảm lương để được chuyển tới thi đấu cho pháo thủ thành London.
Gourcuff
Gourcuff là sự lựa chọn không tồi với Arsenal 
Gourcuff năm nay mới 27 tuổi, anh từng được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến tiền vệ người Pháp đánh mất dần vị trí của mình ở cả CLB lần đội tuyển quốc gia. Mặc dù vậy, Arsenal vẫn đánh giá rất cao đẳng cấp của Gourcuff, đồng thời tin rằng anh sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội hình của Arsene Wenger ở mùa giải tới.
Cuối tuần trước, trong trận đấu mở màn mùa giải Ligue 1, Gourcuff đã tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn, giúp Lyon có được chiến thắng đậm đà với tỉ số 4-0 trước Nice. Tuy nhiên, Gourcuff mới đây đã lên tiếng yêu cầu được ra đi và Lyon cũng không tỏ ra quá mặn mà trong việc giữ chân tiền vệ này. Do đó, khả năng Arsenal có được chữ ký của anh là không hề nhỏ.
Man City đẩy nhanh thương vụ Pepe
Trong nỗ lực tăng cường sức mạnh cho hàng phòng ngự của Manchester City, tân HLV Pellegrini đang muốn nhanh chóng hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Pepe của Real Madrid, 15 triệu bảng là mức giá mà Man xanh sẽ chi ra cho thương vụ này. Có nguồn tin cho rằng người đại diện của The Citizens đang có mặt tại Madrid để thương lượng với Real về những điều khoản liên quan tới bản hợp đồng này.
Ngoài ra, Man City cũng đang nhắm tới một số mục tiêu khác trong trường hợp không thể có được chữ ký của Pepe, trong đó có trung vệ trẻ tài năng người Hy Lạp, Kyriakos Papadopoulos và hậu vệ kỳ cựu của Napoli, Paolo Cannavaro.
Tottenham theo đuổi Erik Lamela
Tottenham quyết mua cho bằng được Lamela 
Trước nguy cơ để lọt Gareth Bale vào tay Real Madrid, CLB Tottenham đang lên kế hoạch tìm người thay thế cho vị trí của ngôi sao người xứ Wales và Erik Lamela chính là mục tiêu số 1 mà đội bóng thành London nhắm tới.
Theo nguồn tin từ báo chí Anh, Tottenham đã gửi tới AS Roma lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng Anh để đổi lấy chữ ký của tài năng trẻ người Argentina. Nếu thành công, tiền vệ 20 tuổi này sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Soldado để trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Tottenham Hotspur.
Mùa giải vừa qua, Lamela đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo AS Roma với 15 bàn thắng ghi được tại Serie A. Phong độ chói sáng của cầu thủ này đã giúp anh lọt vào danh sách triệu tập của đội tuyển Argentina dưới sự dẫn dắt của HLV Alejandro Sabella. Cách đây không lâu, Lamela cũng được bầu chọn vào danh sách 20 tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới.


Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn