Chuyển nhượng 12/8: Bế tắc, Arsenal tìm đường mua Rooney

Thể thaoThứ Hai, 12/08/2013 06:30:00 +07:00

(VTC News) - M.U bất ngờ xen ngang thương vụ Bale, Arsenal quay lại với Rooney, Real Madrid sẽ bán cầu thủ nào nữa là những tin chính sáng nay.

(VTC News) - MU bất ngờ xen ngang thương vụ Bale, Arsenal quay lại với Rooney, Real Madrid sẽ bán cầu thủ nào nữa là những tin chính sáng nay.

Arsenal quay lại với Rooney
Do đang gặp bế tắc trong thương vụ Luis Suarez, HLV Arsene Wenger dự định quay trở lại với Wayne Rooney của M.U. Theo báo chí Anh, các Pháo thủ sẵn sàng chi 33 triệu Bảng, vượt qua mức 25 triệu Bảng của Chelsea để có thể giành chiến thắng trong cuộc đua tranh giành tiền đạo 27 tuổi.

Rooney-Arsenal
Rooney nhất quyết rời Old Trafford

Trước đó, Arsene Wenger cũng đã khẳng định Arsenal đủ điều kiện để đáp ứng mức lương 250 nghìn Bảng/tuần của Rooney bất chấp mức lương trần ở Emirates cũng chỉ xấp xỉ 100 nghìn Bảng/tuần.
Ngoài ra, Arsenal cũng đang tăng tốc trong việc đưa Luis Gustavo về với sân Emirates. Tờ The Sun khẳng định, lời đề nghị 18 triệu Bảng của Arsenal đã chính thức được gửi tới Bayern Munich và kết quả cuối cùng chỉ còn tùy thuộc vào quyết định của Hùm Xám.

Real Madrid sẽ không bán cầu thủ nào nữa
HLV Carlo Ancelotti vừa tuyên bố sẽ không có bất cứ ai rời khỏi đội bóng nữa vì ông đã hoàn thiện xong đội hình cho mùa giải mới. Bên cạnh đó, ông cũng phủ nhận tin tức về những trường hợp đang tìm cách tháo chạy khỏi Bernabeu như Fabio Coentrao, Sami Khedira hay Di Maria.
Carlo Ancelotti
Ancelotti không muốn có ai rời Bernabeu  
Nhà cầm quân người Italia cho biết: “Tôi biết một trong số họ đang muốn ra đi nhưng tôi sẽ rất vui mừng nếu tất cả bọn họ tiếp tục ở lại. Tôi nghĩ Real không phải là một phương án tồi đối với họ. Không khí của phong thay đồ rất tốt và thoải mái”.


MU bất ngờ xen ngang thương vụ Bale
Bất chấp việc Real Madrid đã tiến một bước rất dài trong cuộc đua sở hữu Gareth Bale, M.U đang chuẩn bị gửi lời đề nghị 70 triệu Bảng có thể kèm theo cả Nani với một thái độ rất nghiêm túc tới Tottenham. 
Được biết, Quỷ đỏ đang muốn lợi dụng những bất đồng về giá cả trong thương vụ này sau khi chủ tịch Florentino Perez bên phía Real tuyên bố: "Giá của Bale không thể tới 100 triệu Euro (86 triệu Bảng)".
Bale
M.U muốn nẫng Bale trong tầm tay Real 
Ở một diễn biến khác, HLV David Moyes khẳng định lần cuối rằng ông sẽ bán Wayne Rooney. Ông nói: “Rooney sẽ không ra đi, chúng tôi không muốn bán anh ta. Tôi đã trả lời rất nhiều câu hỏi tương tự như thế này rồi và mong nó sẽ không lặp lại”.
Ngoài ra, Moyes cũng không tỏ ra lo lắng khi Rooney được triệu tập lên đội tuyển Anh trong khi đang gặp chấn thương vai: “Tôi không phản đối việc Rooney được Roy Hodgson triệu tập nếu đến lúc ấy anh ta hồi phục chấn thương. Trong khoảng thời gian vừa qua, Rooney không thể ra sân nhiều và đó là điều kiện để cậu ta lấy lại cảm giác chơi bóng”.
Chelsea quyết tâm hoàn thành nốt các mục tiêu
HLV Jose Mourinho vừa hối thúc BLĐ Chelsea nhanh chóng hoàn tất ba bản hợp đồng có tổng trị giá 87 triệu Bảng gồm có Wayne Rooney, Fabio Coentrao và Sami Khedira. Theo đó, Mourinho đang tỏ ra lo lắng về sức mạnh cũng như chiều sâu của đội hình hiện tại khi mà những lão tướng như John Terry, Frank Lampard hay Ashley Cole đã luống tuổi, trong khi, những cầu thủ còn lại bản lĩnh còn khá non nớt.



Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn