Chuyện lạ: Dân đi tránh mìn nổ giữa thời bình

Thời sựThứ Tư, 01/08/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Giữa thời bình, nhưng cứ nghe thấy tiếng mìn nổ là người dân lại nháo nhác tìm chỗ nấp, rồi sau đó lại lọ mọ đi dọn dẹp "bãi chiến trường".

(VTC News) – Những trận đánh mìn rung chuyển của công ty khai thác đá khiến người dân thôn Quy Hội (Phước An, Tuy Phước, Bình Định) luôn “sống trong sợ hãi”.

Kinh hoàng những trận nổ mìn khai thác đá


Từ năm 2006, Công ty TNHH Bình Sơn được cấp phép đến lập mỏ khai thác đã xây dựng tại khu vực núi Sơn Triều, thôn Quy Hội, xã Phước An, huyện Tuy Phước (Bình Định).

Cũng từ đây, nhiều hệ lụy đã đưa đến cho người dân, nhất là đối với bà con xóm 1A.


 Nhà bà Hồ Thị Thơ là 1 trong 86 ngôi nhà của người dân ở xóm 1A, thôn Quy Hội bị nứt nẻ do công ty nổ mìn khai thác đá
Thời gian đầu, cứ vào khoảng từ 11h30 và 17h30 hàng ngày, công ty tiến hành nổ mìn để khai thác đá.

Gần đây, việc đánh mìn thưa dần nhưng chu kỳ khoảng 3 ngày 1 lần công ty lại đánh mìn khai thác đá khiến nhà cửa của người dân xung quanh rung chuyển nứt nẻ, hư hỏng, cùng với đó là khói bụi mù mịt bao trùm cả núi rừng, hoa màu của người dân.


Bà Hồ Thị Thơ (SN 1965, ở xóm 1A), cho biết, bà đã sống ở đây 23 năm yên ổn, nhưng từ khi Công ty TNHH Bình Sơn về đây khai thác đá thì đời sống bà con nơi đây đảo lộn.

"Gian nhà mới gia đình tôi làm cách đây 3 năm, tiền nợ chưa kịp trả xong thì căn nhà đã nứt toác vì sức công phá của những lần đánh mìn khai thác đá. Có những lúc ngồi trong nhà xem tivi đúng lúc công ty đánh mìn khiến nhà cửa rung chuyển, tivi tự động tắt luôn không cần bấm nút”, - bà Thơ kể.


 Căn nhà của ông Anh bị nứt toác đút lọt cả ngón tay
Cách nhà bà Thơ không xa là nhà ông Lê Đình Ngọc Anh (SN 1954) cũng chịu cảnh tương tự.

Căn nhà ông Anh được làm bằng bê tông cốt thép kiên cố, nhưng sức công phá ghê gớm của những trận đánh mìn phá đã làm căn nhà nứt, bục.


“Nhiều lúc, ly nước trên bàn cũng bị tác động của mìn hất đổ, vỡ. Có lần, tấm mê nhà một người dân trong xóm bị sức mạnh của đánh mìn làm rơi xuống, rất may là chưa gây ra thiệt hại về người”, ông Anh kể.


Doanh nghiệp "hứa lèo", dân lãnh đủ


Trước những ảnh hưởng do việc đánh mìn khai thác đá của Công ty TNHH Bình Sơn gây ra, người dân xóm 1A đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi ngành chức năng nhưng vẫn chưa được can thiệp một cách tích cực.

Do đó, nhiều năm nay người dân nơi đây vẫn phải “sống chung” với tiếng mìn và những hệ lụy kèm theo.


Bấm đốt ngón tay, ông Văn Công Lưu, xóm trưởng xóm 1A cho biết, cả xóm có 115 hộ dân, nhưng qua kiểm tra của ngành chức năng thì có đến 86 hộ bị nứt nẻ nhà cửa do việc đánh mìn khai thác đá.


 Công ty TNHH Bình Sơn "hứa lèo" nên con đường đi qua thôn Quy Hội vẫn còn trơ đất đá 

“Dân xóm này vừa làm ruộng vừa làm hoa màu trên sườn núi, nên khoảng tháng 7 âm lịch, khi trời mưa xuống, người dân suốt ngày ở trên núi lo trồng trọt. Mỗi lần nghe tiếng báo hiệu đánh mìn, bà con lại hoảng loạn lo chạy tránh đất đá văng. Chạy "trốn mìn" xong, bà con lại phải quay ra san sửa chỗ hoa màu vì bụi đá phủ lấp” - ông Lưu lắc đầu.


Cũng theo ông Lưu, khi công ty khai thác đá mới về đây, "họ đã hứa hẹn đủ điều nào là không gây ô nhiễm môi trường cho người dân, tuyển con em ở địa phương vào làm việc, khi sản phẩm làm ra bán được họ sẽ trán nhựa con đường từ công ty đến QL1A… Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, công ty lại đi ngược lại những gì đã hứa".


“Thậm chí con đường vận chuyển đá đi qua khu dân cư, công ty cũng không chịu tưới nước, hay chỉ tưới qua loa bằng bình hoa, nên mỗi lần xe chở đá đi qua cuốn theo sau là những làn bụi đất bao trùm cả đồng ruộng, gây mất năng suất, các cháu học sinh đi học quần áo lem luốc hết” - ông Lưu bức xúc.


 Con đường dẫn lên mỏ khai thác đá của Công ty Bình Sơn
Trao đổi với Phóng viên VTC News về vấn đề này, ông Hồ Trung Sơn, Chủ tịch UBND xã Phước An cho biết, trước bức xúc của người dân, chính quyền địa phương đã lập đoàn thống kê số lượng hộ dân bị ảnh hưởng và đo đạc các vết vứt nhà cửa.

Sau đó, xã đã kiến nghị lên huyện, huyện kiến nghị lên tỉnh và tỉnh đã lập đoàn chức năng về kiểm tra, họp dân.


Đợt kiểm tra đã trôi qua hơn 1 năm, nhưng ngành chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức việc nứt nhà dân là do tác động của tự nhiên hay là do doanh nghiệp nổ mìn gây ra.

Theo ông Sơn, việc khai thác đã của Công ty TNHH Bình Sơn chắc chắn có ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tuy nhiên, mức độ như thế nào thì chưa thể xác định được.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn