Chuyện lạ: Cậu bé 7 tuổi có 76 chiếc răng

Sức khỏeThứ Năm, 04/10/2012 09:28:00 +07:00

(VTC News) – Một bé trai 7 tuổi được bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM phát hiện cháu có 76 chiếc răng.

(VTC News) – Một bé trai 7 tuổi được bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM phát hiện cháu có 76 chiếc răng.

Chuyện mới nghe qua tưởng chừng như chuyện hoang đường hay khoa học giả tưởng. Nhưng đó là sự thật. Tại khoa Răng Hàm Mặt BV Nhi Đồng 1, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một khối u ở xương hàm trên cho bé trai 7 tuổi. Các bác sĩ đã phát hiện trong khối u này có chứa tới 54 chiếc răng nhỏ li ti, cộng với 22 răng đã mọc trong miệng, tổng số răng hiện diện ở cậu bé lên đến 76 chiếc.

 Ảnh chụp X quang hàm răng của bé trai 7 tuổi.
Theo bác sĩ La Ngọc Tuyền, bệnh viện Nhi đồng 1, ba mẹ của bé dẫn con đi khám tại bệnh viện vì phát hiện bé có một khối sưng ở hàm trên cách đây vài tháng. Qua thăm khám bác sĩ nhận thấy có 2 vấn đề bất thường trong răng và xương hàm của bé.

Thứ nhất bé thiếu 1 chiếc răng nanh sữa hàm trên bên trái mà đúng ra chiếc răng này đã phải mọc lúc bé được gần 2 tuổi. Thứ hai là bé có một khối gồ xương ở mặt ngoài xương hàm trên trái tương ứng với vị trí vùng thiếu răng này.

Qua trao đổi, ba mẹ bé khẳng định rằng bé không bị té ngã, cũng chưa từng nhổ răng ở vùng này và cho biết khối sưng được phát hiện chỉ do tình cờ và không gây đau nhức hay khó chịu cho bé.

Bé được tiến hành chụp phim X-quang để khảo sát. Trên phim toàn cảnh, bác sĩ phát hiện có một khối cản quang không đồng nhất, giới hạn tương đối rõ, ở vùng xương hàm trên bên trái, và nằm cạnh khối u là chiếc răng nanh sữa, đó chính là chiếc răng mà bác sỹ đang quan tâm tìm hiểu.

Khối cản quang đó được chẩn đoán là u răng, một loại u răng sinh lành tính thường gặp ở vùng xương hàm.

54 chiếc răng được lấy ra. 
Khối u này nằm choán hết đường di chuyển của răng nanh sữa và đó cũng là nguyên nhân khiến cho chiếc răng nanh sữa kia đến giờ vẫn chưa mọc được.

Thêm một dữ kiện quan trọng được các bác sỹ phát hiện nữa đó là khối u răng nằm chắn ngang đường mọc lên của hai răng số 3 và số 4 vĩnh viễn.

Theo Bs CK2 Nguyễn Văn Đẩu, Khoa RHM - BV Nhi Đồng 1, mục tiêu của phẫu thuật là loại bỏ khối u răng cùng với răng nanh sữa mọc kẹt để giúp cho các răng vĩnh viễn mọc lên sau này được bình thường.

Ca phẫu thuật được thực hiện thuận lợi và các bác sĩ tiến hành lấy trọn khối u. U là một khối màu trắng ngà, rắn, kích thước 3x3x2 cm, gồm nhiều tiểu thể nhỏ kết dính lại với nhau, và được bao bọc bằng một bao xơ dầy dai chắc. Khi chia tách u ra để khảo sát thì một điều hết sức bất ngờ là có tổng cộng đến 54 chiếc răng nhỏ li ti bên trong khối u răng này.

Sau đó, bé được chuyển khu hậu phẫu, tiếp tục theo dõi, và xuất viện sau 3 ngày.

Theo y văn, u răng là một loại u lành tính, không gây đau nhức hay khó chịu cho bé. U tiến triển chậm và thường phát hiện do tình cờ. Tuy vậy, trong quá trình phát triển, u răng có thể cản trở sự mọc răng dẫn đến tình trạng răng mọc trễ, mọc kẹt, mọc sai vị trí hoặc lệch lạc các răng kế cận, gây biến dạng cung hàm, biến dạng mặt.

U răng thường gặp ở nhóm người trẻ tuổi và có thể được phát hiện tình cờ trên phim X-quang thường quy. Bệnh có thể điều trị tốt và không để lại hậu quả gì nếu phát hiện kịp thời.

Do đó các bậc phu huynh nên đưa trẻ đi khám răng định kì ít nhất 6 tháng/lần để phát hiện và điều trị sớm các bất thường như u răng. Điều này rất hữu ích để làm tăng khả năng hồi phục lại răng bị mọc kẹt do u răng, cũng như giúp ngăn chặn những bất thường về phát triển răng.

Nam Anh


Bình luận
vtcnews.vn