Chuyện kinh doanh 'không tin nổi' giữa lúc ô nhiễm không khí

Kinh tếThứ Năm, 17/12/2015 11:27:00 +07:00

(VTC News) - Kể từ khi tình trạng ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng ở một số nơi tại Trung Quốc, dịch vụ bán không khí sạch đã khiến nhiều người choáng ván

(VTC News) - Kể từ khi không khí tại một số nơi ở Trung Quốc bị ô nhiễm, nhiều câu chuyện xoay quanh không khí sạch cũng được nhắc đến.

Công ty Vitality Air của Moses Lam và Troy Paqutete được thành lập để sản xuất và bán các chai đựng không khí sạch. Công ty bắt đầu hoạt động từ năm 2014 ở thành phố Edmonton (Canada). Tuy nhiên, trong lúc Bắc Kinh đang lâm vào tình trạng ô nhiễm không khí, họ đã bắt đầu bán hàng sang Trung Quốc cách đây 2 tháng.

Moses Lam cho hay, 500 chai không khí trong lành đầu tiên đã được chuyển tới Trung Quốc. Người này chia sẻ với tờ Telegraph rằng, trong 4 ngày, số hàng trên đã được bán hết.

 
Công ty trên cho biết thêm, hiện có lô hàng 4000 chai không khí trong lành đang được sản xuất nhưng hầu hết đã được đặt hàng.

Không khí được đựng trong chai được lấy từ dãy núi Rocky hùng vĩ. Khách hàng mua các chai đựng không khí trong lành đến từ Đông Bắc và miền Nam Trung Quốc - nơi có tình trạng ô nhiễm nhiều nhất.

Theo công ty nói trên, một chai không khí sạch kích thước lớn có thể bán với giá 46 USD (hơn 1 triệu đồng), cao hơn nhiều lần so với mức giá của một chai nước khoáng.

Đấu giá chai thủy tinh đựng không khí sạch

Hồi năm ngoái, một nghệ sỹ tên là Liang đi công tác ở Paris (Pháp) về đã cầm theo một chai thủy tinh đựng không khí trong lành. Lọ thủy tinh này có gioăng cao su, nắp bật, dán 3 miếng giấy. 

Nội dung các miếng giấy ghi tên, khu vực làng Forcalquier - nơi lấy không khí, miếng dưới ghi "không khí ở tỉnh Proven" bằng tiếng Pháp và miếng thứ ba có chữ ký của nghệ sỹ Liang Kegang.

 
Sau khi về Trung Quốc, anh Liang đã đưa lọ trên ra đấu giá. Người thắng cuộc là Li Yongzheng - doanh nhân và là nghệ sỹ ở Thành Đô. Mức giá anh Li đưa ra là hơn 5.200 tệ (hơn 18 triệu đồng).

Theo anh Liang, đây là cách để anh thể hiện sự phiền lòng đối với bầu không khí ô nhiễm ở Trung Quốc.

Tỷ phú bán không khí sạch

Hồi năm 2013, tỷ phú Chen Guangbiao - người nổi tiếng với các hoạt động từ thiện đã bán ra những lon không khí sạch có giá 0,5 nhân dân tệ.
 
 
Beijing Youth Daily cho hay, ông Chen bắt đầu bán các lon này từ tháng 9/2012. Doanh thu sản phẩm khá tốt, trong ngày đầu ra mắt đã thu được hơn 800 USD.

Khách hàng bị thu phí lọc không khí

Cách đây ít ngày, khách hàng tại một nhà hàng ở Thành phố Trương Gia Cảng (Chiết Giang, Trung Quốc) tá hỏa khi phát hiện hóa đơn có thêm phí làm sạch không khí 1 nhân dân tệ/người (khoảng 3.500 đồng).

Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc. Sau nhiều lời phàn nàn, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc. Kết luận đưa ra cho thấy nhà hàng thu phí như vậy là sai. 

 
Việc nhà hàng đưa ra quy định thu là do phải mua máy móc lọc không khí. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho hay, không khí là tài nguyên của mọi người, trách nhiệm của nhà hàng phải làm sạch không khí khi đón khách, không được thu tiền như vậy.



Nghi Dung
Bình luận
vtcnews.vn