Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Tuyển Việt Nam tốt bộ khung, vẫn thiếu phương án dự phòng

Thể thaoChủ Nhật, 05/06/2016 06:58:00 +07:00

Trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) tại AYA Bank Cup 2016 đã mang lại cho đội tuyển Việt Nam nhiều bài học.

Khác với 2 lần đối đầu gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã không còn dễ dàng để đánh bại Hồng Kông mà phải nhờ tới loạt luân lưu mới có thể vượt qua được đối thủ này. Đây cũng là điều đã được dự đoán từ trước, bởi đội bóng đến từ Đông Á đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua nhờ vào những cầu thủ nhập tịch. 

thanhluong

 Thành Lương luôn bị theo rất sát (Ảnh: VFF)

Đánh giá về đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong trận đấu vừa qua, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết: "Đội Hồng Kông lần này khác hẳn đội đã sang Việt Nam trước đây. Họ có nhiều cầu thủ nhập tịch hơn, chơi tốt hơn và sự kết dính cũng cao hơn. Họ chơi như thế là mạnh hơn Syria chứ không kém hơn."

Trước một đối thủ có chất lượng, đội tuyển Việt Nam đã tự làm khó mình với 2 bàn thua đến từ những sai sót của hệ thống phòng ngự. Ông Vũ Mạnh Hải cho rằng HLV Hữu Thắng hiểu rõ nguyên nhân và sẽ tìm cách để khắc phục nhược điểm này trong thời gian tới.

"Đương nhiên đấy (2 bàn thua) là lỗi của hàng phòng ngự, đặc biệt là sự tập trung trong những tình huống mà bóng đá gọi là "tình huống 2". Tình huống đầu tiên thì còn kèm người nhưng khi bóng di chuyển thì các cầu thủ bị mất tập trung. Bàn thua thứ 2 thể hiện rõ điều đấy. Thể lực của các cầu thủ cũng đi xuống, mệt mỏi làm cho sự tập trung mất đi."

Ông cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam có đủ quân số để phòng ngự nhưng lại không bắt người chặt chẽ.

"Đôi khi trong bóng đá xảy ra những tình huống như vậy, đủ người lại thua nhưng có khi thiếu người lại không thua. Mình đủ sức kèm nhưng không kèm. Tình huống đầu tiên khi họ di động thì mình kèm nhưng đến tình huống thứ hai khi cầu thủ đội bạn xuống biên phải thì mình lại không kèm."

vv

 Tuyển Việt Nam vào chung kết nhưng còn nhiều hạn chế (Ảnh: VFF)

Bên cạnh đó, người hâm mộ dễ dàng nhận ra rằng đội tuyển Việt Nam gần như không thay đổi đội hình xuất phát. Điều này gợi ý rằng HLV Hữu Thắng đã định hình được một bộ khung ưa thích trong đợt tập trung lần này nhưng vẫn còn những vấn đề cần phải xử lý liên quan đến những phương án dự phòng.

"Tôi nghĩ trong thời điểm này thì đây là những cầu thủ tốt nhất rồi", chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết. "HLV Hữu Thắng đã có bộ khung chính, ở trên là Công Vinh, Văn Quyết, giữa có Xuân Trường, Tuấn Anh còn tuyến dưới là Ngọc Hải, Đình Hoàng. Đấy là những quân bài chủ chốt, còn những vệ tinh xung quanh có thể thay thế, ví dụ như Đình Tùng hay Đinh Thanh Trung. Tuy nhiên vẫn cần phải góp ý rằng bộ phận dự bị vẫn chưa tốt."

Clip Việt Nam 2-2 Hồng Kông

Ngày mai (6/6), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng trong đợt giao hữu lần này. Đối thủ của thầy trò HLV Hữu Thắng tại chung kết AYA Bank Cup 2016 là đội tuyển Singapore.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn