Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: HLV Hữu Thắng trao cho Công Phượng 'giọt' niềm tin cuối cùng

Thể thaoThứ Năm, 02/02/2017 15:54:00 +07:00

Theo nhận định của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, danh sách triệu tập của U23 Việt Nam không có vấn đề gì quá lớn, bất chấp việc có đến 9 cầu thủ HAGL (trong đó có Công Phượng) được tin tưởng cho một suất lên tuyển.

Trong đợt tập trung đầu tiên của tuyển U23 Việt Nam trong năm 2017, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã cho gọi tới 23 cầu thủ. Trong đó, có tới 9 gương mặt đang chơi cho HAGL - đội đang xếp cuối bảng V-League, có mặt trong danh sách tuyển U23 Việt Nam.

Đánh giá về danh sách triệu tập, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng: HLV Hữu Thắng hoàn toàn có lí khi đặt niềm tin vào các cầu thủ trong danh sách triệu tập, đặc biệt là những cái tên đang khoác áo HAGL.

u1

 Công Phượng góp mặt trong danh sách triệu tập của U23 Việt Nam

"Có thể, HLV Hữu Thắng muốn tạo dựng một sự gắn kết trong lối chơi để xây dựng triết lí, cách thức vận hành nhất quán cho U23 Việt Nam. Ở sự gắn kết và lối chơi giàu tính tập thể, nhiều gương mặt của HAGL như Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn,... đã chứng tỏ được khả năng.

Nhiều người nghi ngại về tâm lí và phong độ của 9 cầu thủ nói trên khi HAGL đang "ngụp lặn" ở cuối bảng V-League (1 điểm/ 4 trận). Tuy nhiên, cần có sự nhìn nhận rạch ròi về giải vô địch quốc gia và giải trẻ - nơi U23 Việt Nam sẽ tham dự trong năm nay.

Ở V-League, các cầu thủ trẻ của HAGL phải đương đầu với các đàn anh lớn tuổi hơn, với các cầu thủ nước ngoài chất lượng. Do đó, sự thua sút về màn trình diễn hay những thành tích không tốt là có thể hiểu được.

Khi trở về giải trẻ, đương đầu với các cầu thủ trẻ khác trong khu vực, nhóm cầu thủ của HAGL sẽ có sự phục hồi về mặt tâm lý.

Trẻ đấu với trẻ khác so với trẻ đấu với những cầu thủ dày dạn, trưởng thành. Đó là niềm tin và cách nhìn của HLV Hữu Thắng. Chúng ta cũng không cần quá lo lắng về tâm lý của các cầu thủ, bất chấp kết quả thi đấu không tốt trong nước".

Clip: Công Phượng quyết tâm thành công trong năm mới 2017

Trong danh sách triệu tập lần này, Công Phượng lại là cái tên gây chú ý. Phượng đã được HLV Hữu Thắng trao cơ hội dù phong độ hiện tại là rất không tốt. Ở giải giao hữu U21 Quốc tế báo Thanh niên lẫn 4 vòng đầu ở V-League năm nay, Công Phượng không tạo được nhiều dấu ấn khi được đá chính liên tục và chơi giữa tập thể HAGL quen thuộc.

cong-phuong-da-the-nao-th

Công Phượng vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình

"HLV Hữu Thắng đang chiếu cố, trao cho Công Phượng những "giọt" niềm tin cuối cùng. Thời gian còn dài, đủ để Công Phượng tìm lại phong độ tốt nhất.

Công Phượng xứng đáng với sự tin tưởng, sau màn trình diễn cùng những dấu ấn có được cùng U19, U23 Việt Nam trong những năm qua. Với tài năng đã được khẳng định, Công Phượng xứng đáng được trao cơ hội" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích.

Dẫu vậy, danh sách triệu tập hiện tại không phải danh sách "đóng". Cơ hội được góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam vẫn rất rộng mở với tất cả cái tên, nhất là khi V-League hay các giải trẻ vẫn đang diễn ra hàng tuần.

vantoan-01

Cơ hội là rộng mở với các tài năng trẻ. Ảnh: Duy Thành

"Đây chỉ đơn thuần là danh sách triệu tập ban đầu, của những cầu thủ tốt nhất của thời điểm hiện tại. Danh sách này có thể còn thay đổi, xáo trộn rất nhiều, tùy thuộc vào thể hiện của các cầu thủ trẻ.

BHL sẽ tích cực "xem giò", theo dõi phong độ của các cầu thủ để đưa ra sự điều chỉnh. Với những ai chưa được triệu tập, cơ hội vẫn còn rất nhiều, chỉ cần duy trì phong độ tốt và có những biểu hiện tích cực. Còn với những người đã được gọi, họ hoàn toàn có thể bị đánh bật nếu có dù chỉ một phút lơ là.

Với trường hợp của Công Phượng, cầu thủ xứ Nghệ cần dốc hết sức để lấy lại phong độ và "ghi điểm" trong mắt HLV Hữu Thắng. Đây là danh sách mở, mọi cầu thủ trẻ cần phải ghi nhớ kỹ" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải khẳng định.

Người hâm mộ luôn kỳ vọng vào một lối chơi sạch, đẹp, kỹ thuật, lôi cuốn từ các cấp độ tuyển Việt Nam. Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, HLV Hữu Thắng cùng các cầu thủ sẽ nỗ lực tối đa để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả, song như vậy là chưa đủ.

"Đá đẹp phải đi liền với hiệu quả. Sẽ không ai nhớ đến nếu chúng ta đá đẹp mà không gặt hái được chiến quả sau cùng. Vì vậy, xây dựng lối chơi nhất quán, đồng bộ, đẹp mắt mà vẫn đêm lại hiệu quả mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Đó vẫn còn là hành trình rất dài phía trước".

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn