Chuyên gia: Tuyển Malaysia sẽ đá rắn, cố gắng khiêu khích khắp mặt sân

Thể thaoThứ Năm, 10/10/2019 11:40:00 +07:00

Tuyển Việt Nam thống trị Đông Nam Á 2 năm qua nên đối thủ nào ở khu vực này cũng khát khao thắng thầy trò Park Hang Seo.

Lần thứ tư trong 10 tháng, tuyển Việt Nam tái ngộ Malaysia. 3 lần trước, thầy trò HLV Park Hang Seo có thành tích tốt với 2 thắng, 1 hoà, ghi 5 bàn, thủng lưới 2 bàn. Tuy nhiên, trận đấu với Malaysia ở Mỹ Đình tối nay quan trọng và khó khăn hơn nhiều với tuyển Việt Nam khi cũng như chúng ta, đối thủ đã tiến bộ và trưởng thành vượt bậc.

vietnam-malaysia

 Tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá trên cơ Malaysia trong trận đấu tối nay. (Ảnh: Duy Thành)

"Trận đấu với Malaysia rất quan trọng, không chỉ vì nó ở giai đoạn đầu của chiến dịch vòng loại World Cup mà Việt Nam muốn ngôi nhất hay nhì bảng. Đội nào cũng phải cố gắng nếu không muốn mất cơ hội. Indonesia thua 2 trận là mất cơ hội nhiều lắm rồi.

Tuyển Việt Nam thống trị Đông Nam Á 2 năm qua nên đối thủ nào ở khu vực này cũng khát khao thắng ta cả. Từ Indonesia, Malaysia đến Thái Lan, đội nào cũng muốn thắng Việt Nam.

Họ sẽ chơi thận trọng, cố gắng khiêu khích từ ngoài sân đến trong sân. Chiến dịch vòng loại World Cup này, Việt Nam mới có 1 điểm nên trận tối nay càng có tính then chốt", chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích. 

Cựu danh thủ Thể Công cũng đặt niềm tin vào HLV Park Hang Seo. Chiến dịch vòng loại World Cup mang tính đường dài. Mọi trận đấu đều có ý nghĩa riêng, song cục diện sau cùng mới là thứ cần lưu tâm hơn cả. Ông thầy người Hàn Quốc sẽ có những tính toán, nước đi riêng để phục vụ đại cục, thay vì đá trận nào, biết mỗi trận ấy.

"Thực tế, đây mới là trận thứ hai của Việt Nam. Bảng này vẫn chưa đội nào tạo ra áp lực lớn đến mức Việt Nam phải thắng hay thắng đậm Malaysia. Các đội đá nhiều nhất là 2 trận. Indonesia 0 điểm thì khó đi tiếp, trận sau mình đá với họ sẽ dễ thở hơn. Malaysia thắng 1, thua 1, có 3 điểm. Đây là trận thứ ba của họ, thứ hai của mình, chưa cần phải vội vã.

PARK HANG SEO

HLV Park Hang Seo đã có toan tính riêng.

HLV Park Hang Seo và cầu thủ chưa cần phải nghĩ đến chuyện ghi bao nhiêu bàn vào lưới Malaysia. Cứ thắng, có 3 điểm là tuyệt vời rồi. Nếu giành 1 điểm cũng được, không sao cả, còn 6 trận phía trước. Chúng ta không thua là được. HLV sẽ có tính toán riêng. Không nhất thiết phải thắng hay ghi nhiều bàn thắng bằng mọi giá đâu", ông Hải phân tích. 

So với chung kết AFF Cup 2018, Malaysia có thêm một số cầu thủ nhập tịch. 3 trận gần nhất, "mãnh hổ Malaya" ghi 10 bàn, trình diễn lối đá tấn công bài bản, ấn tượng. Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, Malaysia đã tiến bộ nhiều và tuyển Việt Nam không thể chủ quan dù được đá sân nhà.

 
Đây là cuộc đấu trí của HLV mà tuyển Việt Nam đang có lợi thế tinh thần.

"Malaysia mạnh hơn so với lần gần nhất ta thắng họ. Malaysia có 3 cầu thủ nhập tịch từ những nền bóng đá mạnh hơn mình. Chất lượng cầu thủ họ ở trận này tốt hơn.

Tuy nhiên, Malaysia trong khuôn khổ trình độ tương đồng của bóng đá Đông Nam Á, họ không thể nào bứt lên tầm ngang các đội châu Âu được. Họ tiến bộ nhưng chỉ ở một mức độ. Mà họ tiến bộ, ta cũng tiến bộ.

Cầu thủ Việt Nam được đá nhiều hơn, giàu kinh nghiệm hơn. Cầu thủ Hà Nội FC được trau dồi ở cả AFC Cup nên cũng cải thiện nhiều. Tuyển Việt Nam nhân lực dày dạn đến mức HLV Park Hang Seo có thể bỏ qua cả cầu thủ hay như Văn Quyết. Trên sân Mỹ Đình, Malaysia thua nhiều hơn thắng và chịu áp lực tâm lý. Đó là lợi thế của chúng ta", ông Hải nhận xét.

Sau cùng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đề cập đến khả năng tấn công của tuyển Việt Nam. Dưới thời HLV Park Hang Seo, ĐTQG đang thiếu một cây săn bàn thực thụ. HLV người Hàn Quốc sẽ cần khắc phục vấn đề này để có thể tìm thấy mành lưới đối thủ, trước một Malaysia không vững chãi trong phòng ngự.

cong phuong dt viet nam (13) 13

HLV Park Hang Seo không rõ Công Phượng có cảm giác bóng tốt hay không.

"Không có chân chuyền tuyệt vời như Xuân Trường, trong khi Anh Đức lớn tuổi, vừa dính chấn thương. Công Phượng nếu tiếp tục ngồi dự bị thì không thể nhanh nhạy. Khâu tấn công của tuyển Việt Nam đang yếu hơn trước.

HLV Park biết điều này. Ông sẽ có cách bù đắp, ví dụ như đưa nhân tố mới như Trọng Hùng, Việt Phong vào những lúc cần thiết để thay đổi trận đấu như Văn Đức trước đây. Đó là tài năng HLV, sử dụng cầu thủ đúng lúc để nâng bước họ từ khi họ còn vô danh.

Chúng ta cần chuẩn bị phương án khi sứt mẻ lực lượng. Hàng thủ Malaysia đá rắn, thô bạo, nhưng đó không phải hàng thủ tốt. Hậu vệ Malaysia bốc đồng, dễ phạm lỗi và nhiều sơ hở. Chúng ta không cần lo ngại hàng thủ của họ, chỉ cần quan tâm hàng công.

Nếu tuyển Việt Nam phòng ngự tốt, chúng ta có thể giành thắng lợi. Có thể là một chiến thắng tối thiểu, 1-0 hoặc 2-1. Không thắng được thì hoà 0-0 cũng là kết quả chấp nhận được. HLV Park Hang Seo sẽ chơi chặt chẽ để không thua, tiền đạo không hay thì đá toàn tiền vệ cũng được. Đây là cuộc đấu trí của HLV mà tuyển Việt Nam đang có lợi thế tinh thần. Tôi rất tin tưởng vào tài ứng biến của ông Park", ông Hải kết luận. 

Trận Việt Nam vs Malaysia sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam như: VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney); VOV1, VOV2, VOV3; Báo điện tử VOV (VOV.VN), Báo điện tử VTC News (VTC.VN), ứng dụng VOVMedia, VTCNOW.

 VTC News tiếp sóng, tường thuật trực tiếp trận Việt Nam vs Malaysia từ 19h ngày 10/10/2019.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn