Chuyên gia tư vấn giúp các bạn trẻ cân bằng tâm lý mùa dịch COVID-19

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 22/04/2020 12:39:00 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia tâm lý sẽ tư vấn giúp cân bằng tâm lý, ổn định tinh thần để học sinh, sinh viên sẵn sàng trở lại trường, sau kỳ tạm nghỉ vì COVID-19,

18h hôm nay (22/4), buổi livestream “Gặp gỡ chuyên gia” với chủ đề “Cân bằng tâm lý trong mùa dịch” được phát sóng trực tiếp trên Fanpage Học sinh, Sinh viên Việt Nam. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong mùa COVID-19” được phát động bởi Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình "Đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong mùa COVID-19" là chuỗi các hoạt động nhằm tư vấn, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện và trong các mối quan hệ gia đình, nhà trường, xã hội; tạo tâm lý lạc quan, sống vui, khỏe, học tập và rèn luyện kĩ năng sống hiệu quả trong mùa dịch bệnh.

Đến với buổi livestream, học sinh, sinh viên sẽ được nghe chia sẻ của GS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm TP.HCM cùng nhiều chuyên gia tâm lý hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây thoải mái, những thông tin hữu ích, đặc biệt là những bí quyết giúp các bạn học sinh, sinh viên cân bằng tâm lý trong mùa dịch.

Chuyên gia tư vấn giúp các bạn trẻ cân bằng tâm lý mùa dịch COVID-19 - 1

 

GS TS Huỳnh Văn Sơn cho biết: “Quan tâm đến giáo dục là mối quan tâm hàng đầu của tôi bởi đó là nền tảng để con người thành công và hạnh phúc. Hơn hết, gắn kết với các bạn sinh viên và học sinh nhiều năm qua, chúng tôi cho rằng định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo là rất kịp thời và nhân văn".

Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) đánh giá, sự ra đời của chương trình Đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong mùa COVID-19 rất kịp thời, như một kênh thông tin tương tác trực tuyến hữu ích nhằm tư vấn các thông tin quan trọng cho học sinh, sinh viên (tâm lý, sức khỏe, kỹ năng…).

Qua đó sẽ giúp cho các em có tâm thế tốt, chủ động vượt qua các khó khăn trong thời gian này cũng như trong tương lai. Kênh tương tác này sẽ phục vụ cho các nội dung giáo dục thiết thực khác cho học sinh, sinh viên trong và ngoài nước.

Hình thức tổ chức livestream là để các chuyên gia, các nhà văn hóa- giáo dục gặp gỡ, chia sẻ đối thoại với học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ được chú ý tổ chức thường xuyên hơn, bên cạnh các hình thức giáo dục, tuyên truyền truyền thống hiện nay.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn