Chuyên gia: Thuốc hạ sốt, thực phẩm chức năng không điều trị hay phòng ngừa được virus corona

Bệnh và thuốcThứ Sáu, 31/01/2020 08:54:49 +07:00
(VTC News) -

Thông tin thuốc hạ sốt hay thực phẩm chức năng không có tác dụng phòng ngừa và điều trị virus corona (nCoV), theo các chuyên gia.

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền một số thông tin về việc sử dụng thuốc hạ sốt Tylenol hay các thực phẩm chức năng có thể ngăn ngừa và điều trị được dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Bác sĩ Vũ Hoài Nam - Phó Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô khẳng định không có chuyện dùng các loại thuốc hạ sốt và thực phẩm chức năng là “tiêu diệt” được nCoV.

“Bệnh do virus corona hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bởi vậy, tất cả các loại thuốc bây giờ chỉ hỗ trợ ức chế virus, giảm triệu chứng và tăng sức đề kháng để cơ thể”, bác sĩ Nam nói.

Chuyên gia: Thuốc hạ sốt, thực phẩm chức năng không điều trị hay phòng ngừa được virus corona - 1

Khu vực cách ly dành cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.

Cũng theo bác sĩ Nam, phác đồ điều trị triệu chứng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế đều có sử dụng các loại thuốc như: Thuốc ho, hạt sốt hay tăng sức đề kháng để giảm nguy cơ phát tán nước bọt và dịch chứa virus.

Tuy nhiên, khuyến cáo này được áp dụng cho rất nhiều bệnh do virus khác chứ không riêng gì nCoV. Do đó, nếu người bệnh chỉ uống thuốc hạ sốt hay thực phẩm chức năng kèm với cách ly ở nhà sẽ dễ dẫn đến tình trạng không điều trị đúng, điều trị bỏ sót và có nguy cơ bị biến chứng cao, thậm chí mất mạng.

“Người dân không nên nên quá lạm dụng các thuốc hạ sốt hay thực phẩm chức năng, chế phẩm y sinh học được quảng cáo, lan truyền trên mạng”, bác sĩ Nam lưu ý.

Bác sĩ khuyến cáo, cách phòng bệnh viêm phổi cấp tốt nhất hiện nay là người dân nên ăn uống, ngủ nghỉ và giữ ấm đầy đủ. Đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, vệ sinh rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng hay dung dịch diệt khuẩn; Khi ho, hắt xì nên che miệng.

22 quốc gia, vùng lãnh thổ với gần 10.000 người mắc virus corona

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam (Bộ Y tế), tính đến sáng 31/1, thế giới ghi nhận 9.807 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV).

Trong đó 213 người chết (toàn bộ đều là người Trung Quốc). Riêng Trung Quốc, 9.692 trường hợp nhiễm bệnh tại 30/31 tỉnh/thành phố.

Ngoài quốc gia này, thế giới cũng ghi nhận 115 trường hợp nhiễm virus corona tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Thái Lan (14 trường hợp), Nhật Bản (11), Hồng Kông (10), Singapore (10), Đài Loan (9), Ma Cao (7), Australia (9), Malaysia (8), Hoa Kỳ (6), Pháp (5), Việt Nam (5), Đức (4), Hàn Quốc (4), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (4), Canada (3), Campuchia (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Phần Lan (1), Ấn Độ (1), Phillippines (1).

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn