Chuyên gia tên lửa Ukraine nói gì sau cáo buộc lộ công nghệ cho Triều Tiên?

Thế giớiThứ Tư, 16/08/2017 07:19:00 +07:00

Ngày 15/8, người đứng đầu Phòng thiết kế Yuzhnoye của Ukraine, Alexander Degtyarev, phủ nhận cáo buộc công ty này tham gia hỗ trợ Triều Tiên thiết kế động cơ tên lửa.

“Có ai đó có thể tạo ra một số bản sao ở nơi nào đó”, ông Degtyarev cho biết, đồng thời khẳng định việc một số quốc gia có khả năng sao chép động cơ tên lửa do Phòng thiết kế quốc gia Yuzhnoye của Ukraine thực hiện không có nghĩa là nhân viên tại giúp nước đó chế tạo động cơ này.

New York Times ngày 14/8 có đăng tải bài viết cho rằng Bình Nhưỡng có thể sử dụng loại động cơ công suất cao nhiên liệu lỏng RD-250 đã được tùy chỉnh. Loại động cơ này được phát triển tại Yuzhnoe của Ukraine và công ty Energomash của Nga.

trieu tien phong ten lua trong dem 28 thang 7 Ruters

Ukraine dính nghi án cung cấp động cơ tên lửa hoặc công nghệ chế tạo cho Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Bài viết này trích nghiên cứu của Michael Elleman, ủy viên phụ trách mảng phòng thủ tên lửa tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) cho rằng động cơ mà tên lửa Triều Tiên sử dụng đến từ Ukraine thông qua con đường buôn lậu.

“Tôi chắc chắn không có một ai trong số đồng nghiệp của mình tham gia vào việc chế tạo bất cứ một động cơ nào cho tên lửa của Triều Tiên. Nhưng động cơ của chúng tôi có giá trị cao và được sử dụng trên toàn thế giới. Có lẽ, có ai đó có thể tạo ra một số bản sao ở nơi nào đó”, ông Degtyarev nói.

Tsiklon-First-Stage

Động cơ RD-250 lắp đặt trên tên lửa phóng vệ tinh Tsyklon-3 của Liên Xô, sau này là của Ukraine. (Ảnh: Yuzhnoye)

Ngày 12/8, công ty Yuzhmash của Ukraine cũng tuyên bố không dính dáng đến bất cứ chương trình hàng không vũ trụ hay những chương trình liên quan đến tên lửa của Triều Tiên. Công ty này còn khẳng định không sản xuất bất cứ tên lửa hay hệ thống tên lửa nào kể từ khi Liên Xô tan rã và Ukraine trở thành quốc gia độc lập.

Đại diện của Yuzhmash khẳng định, công ty chỉ chế tạo duy nhất động cơ đẩy cho ngành hàng không vũ trụ và loại động cơ này không phù hợp để trang bị cho tên lửa đạn đạo.

VIdeo: Triều Tiên khoe tên lửa trong lễ duyệt binh mừng Ngày mặt trời

Thư ký hội đồng an ninh quốc phòng quốc gia của Ukraine, Oleksandr Turchynov cũng khẳng định các công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ của Ukraine không cung cấp bất cứ loại vũ khí hay công nghệ quân sự nào cho Triều Tiên.

Nghiên cứu của IISS không cáo buộc các lãnh đạo của Yuzhnoe hay bất cứ công ty quốc phòng nào của Ukraine liên quan trực tiếp đến việc này. Nhưng báo cáo này lại cho rằng nhân viên của các công ty này có thể “dễ bị lợi dụng bởi những tay buôn vũ khí và tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại Nga, Ukraine và một số nơi khác”.

Nguyễn Tiến (Nguồn: Sputnik)
Chuyên đề: Tin tức Triều Tiên
Bình luận
vtcnews.vn