Chuyên gia quốc tế: 'Văn Toản xử lý non nớt khiến tuyển Việt Nam thủng lưới'

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 13/10/2021 07:54:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Steve Darby cho rằng nếu thủ môn Văn Toản xử lý "rắn" hơn, tuyển Việt Nam có thể đã tránh được bàn thua thứ hai.

Tuyển Việt Nam thua Oman 1-3 ở lượt trận thứ tư AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á). Có bàn dẫn trước do công của Nguyễn Tiến Linh, nhưng một lần nữa, thầy trò HLV Park Hang Seo lại trắng tay sau 3 bàn thua liên tục ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2.

Bàn thua thứ hai của tuyển Việt Nam là bước ngoặt trận đấu. Phút 49, Mohsin Al-Khaldi đá phạt góc thẳng vào khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Toản.

Video: Văn Toản có phần lỗi trong bàn thua của tuyển Việt Nam

Ở tình huống này, Văn Toản rơi vào thế bị động khi Oman dùng chiến thuật đá phạt góc rất quái. Đội chủ nhà dồn 4, 5 cầu thủ vào khu vực 5m50 để gây sức ép trực tiếp, chắn phạm vi hoạt động của thủ môn.

Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn với chiến thuật này. Đến hiệp 2, khi Al-Khaldi đá phạt góc trúng cầu môn, Văn Toản không còn cơ hội chống đỡ. Ở tình huống này, dường như Văn Toản đã bị đối phương đẩy trước khi bóng bay vào lưới, nhưng VAR vẫn quyết định đây là bàn hợp lệ cho Oman.

Theo HLV Steve Darby - chiến lược gia từng giúp tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 2001, thủ môn Văn Toản xử lý hơi thiếu kinh nghiệm. 

"Đây là kiểu dàn xếp đá phạt góc phổ biến ở Anh. Thủ môn xử lý rất non nớt ở tình huống này, dù tôi nghĩ cậu ấy đã bị cản trở khu vực di chuyển. Văn Toản cần phải rắn mặt hơn", ông Darby nhận định. 

Chuyên gia quốc tế: 'Văn Toản xử lý non nớt khiến tuyển Việt Nam thủng lưới' - 1

Pha dàn xếp đá phạt góc kỳ lạ của Oman. 

Tuy nhiên, chuyên gia người Anh cho rằng tuyển Việt Nam không đáng nhận bàn thua thứ ba. Ông khẳng định cầu thủ của Oman đã "đóng kịch", ngã xuống rất nhanh khi bị Đỗ Duy Mạnh vung tay trúng mặt.

"Quả phạt đền thứ hai là không hợp lý. Cầu thủ Oman đã diễn rất khéo", Darby nhấn mạnh. Dù vậy, cựu tuyển trạch viên của Everton nhấn mạnh cầu thủ Việt Nam vẫn thiếu kinh nghiệm. "Để khỏa lấp khoảng trống này, V-League cần cải thiện chất lượng, các tuyển thủ cần sang nước ngoài thi đấu. Có như thế, tuyển Việt Nam mới trưởng thành". 

Cũng nói về bàn thua thứ hai, hậu vệ Hồ Tấn Tài cho rằng Văn Toản khó xoay sở khi Oman đã cố tình dùng số đông cầu thủ để cản trở tầm hoạt động của thủ môn.

"Thật khó hiểu? Đẩy cả thủ môn vào trong vạch thì chịu rồi. Thủ môn chắc hai tay nối lại mới tới bóng được", Tấn Tài viết lên trang cá nhân. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đánh giá trọng tài bắt không tốt ở trận này khi đưa ra những quyết định tranh cãi.

"Tổ trọng tài ở trận đấu này làm chưa được tốt. Họ đưa ra quyết định rất chậm, nếu như đưa ra quyết định nhanh hơn thì có lẽ trận đấu đã hấp dẫn hơn", Công Phượng nói sau trận. 

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn