Chuyên gia Phan Anh Tú: 'Tuyển Việt Nam chơi hay hơn, Malaysia khó ghi bàn trận lượt về'

Thể thaoThứ Tư, 12/12/2018 13:42:00 +07:00

Chuyên gia Phan Anh Tú hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ trẻ giữa "chảo lửa" Bukit Jalil, đồng thời khẳng định Malaysia khó có cửa ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam trong trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn VTC News trước trận chung kết, chuyên gia Phan Anh Tú từng khẳng định cách nhập cuộc của hai đội sẽ quyết định nhiều đến kết quả trận đấu. Tối qua, HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ cho tất cả khi thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận với cuộc so tài này, từ việc bố trí nhân sự đến vận hành lối chơi.

Video: Malaysia 2-2 Việt Nam

"HLV Park Hang Seo luôn có cách khiến đối phương và khán giả bất ngờ. Ông bố trí cặp tiền vệ trung tâm rất giàu kinh nghiệm, một người từng nhiều lần đá ở AFF Cup (Huy Hùng), một người đã ra sân liên tục từ giải U23 châu Á trên đất Thường Châu (Đức Huy). Tôi đặc biệt đánh giá cao vai trò của Đức Huy - người âm thầm, lặng lẽ đóng góp vào những chiến công của bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

HLV Park Hang Seo cũng bố trí Đức Chinh đá tiền đạo cắm, khiến những kế hoạch phòng ngự của Malaysia đổ bể vì họ chủ động nghiên cứu để phong tỏa Anh Đức" - chuyên gia Phan Anh Tú phân tích cách dùng người của HLV Park Hang Seo.

"Cách tiếp cận trận đấu của tuyển Việt Nam hay ở chỗ: chúng ta không bị cuốn theo lối chơi của đối thủ, không phải căng mình ra để phòng ngự. Malaysia lợi dụng sức ép của khán giả để chơi tấn công nhanh, song các cầu thủ của chúng ta đã giữ nhịp điệu tốt, chơi lúc nhanh lúc chậm làm chính đối thủ cảm thấy bối rối, lỡ nhịp.

Malaysia vs Viet Nam (2) 8

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) có trận đấu rất ấn tượng. 

Quang Hải cùng các đồng đội thư thả chuyền bóng ở khu trung tuyến, đồng thời đột ngột tấn công nhanh, chạy luồn sau lưng hậu vệ. Đáng tiếc là tuyển Việt Nam chỉ có hai bàn thắng. Nếu tận dụng tốt cơ hội, chúng ta có thể dẫn sâu hơn nhiều sau hiệp một. Tuyển Việt Nam hay hơn đối phương rất nhiều. Malaysia có mạnh mẽ, bền bỉ, song chơi không có tiết tấu, chủ yếu dựa vào đột phá cá nhân. Họ phối hợp không có gì đáng kể, chỉ có bàn thắng từ hai tình huống cố định".

Nếu Đức Chinh, Tiến Linh hay Văn Đức tận dụng tốt cơ hội có được, tuyển Việt Nam đã có thể ghi ba, bốn bàn vào lưới Malaysia để tạo lợi thế cực lớn cho trận lượt về. Dẫu vậy, trong bóng đá không có chữ "nếu". Cần nhìn vào hạn chế hiện tại để khắc phục cho trận quyết đấu tại Mỹ Đình sau đây ít ngày.

"Những cơ hội đối mặt của Đức Chinh là hệ quả từ lối đá của HLV Park Hang Seo dày công xây dựng cho đội tuyển. Chỉ tiếc là cầu thủ này thiếu một chút sức rướn, một chút tinh tế để làm nên chuyện. Nếu Đức Chinh rướn tốt hơn, không gian dứt điểm sẽ rộng mở hơn. Ngoài ra, nhịp dứt điểm rất quan trọng, chậm một nhịp thôi là cơ hội giảm đi nhiều rồi.

Viet Nam vs Malaysia (1) 17

Đức Chinh bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1.

Đức Chinh nhanh, song thường kèm theo vội. Cần mạnh mẽ hơn, đúng nhịp hơn, có một nhịp nhử hoặc lắc mới vượt qua thủ môn đối phương, thay vì dứt điểm trong tư thế với" - chuyên gia Phan Anh Tú khẳng định.

PAT

 

Không có đội bóng nào mạnh toàn diện. Trong quá trình chơi, họ chỉ hạn chế bộc lộ điểm yếu của mình.

3/4 bàn thua của tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay đến từ tình huống cố định - dấu hiệu cho thấy các hậu vệ không giữ được sự tập trung trong các tình huống bóng bổng. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, không có đội bóng nào mạnh toàn diện, không có điểm yếu, chỉ là chúng ta phải nỗ lực hết sức để hạn chế phô bày điểm yếu đó trước khả năng tấn công của đối thủ.

"Không có đội bóng nào mạnh toàn diện. Trong quá trình chơi, họ chỉ hạn chế bộc lộ điểm yếu của mình. Malaysia hay Philippines mạnh bóng bổng, nên cầu thủ Việt Nam cần có quân số đông hơn để che lấp những khoảng trống. Khi đối phương mạnh hơn, mình cần có một người lao lên, một người lùi sau bọc lót. Trong bàn thua của tuyển Việt Nam, chúng ta có quá nhiều người lao vào, không có người bọc lót.

Tất nhiên, tình huống cố định sẽ là yếu tố khiến tuyển Việt Nam cần phải lo lắng, đảm bảo tốt hơn nữa khâu bọc lót, tránh bị thủng lưới. HLV Park Hang Seo sẽ lưu ý lại, yêu cầu các cầu thủ thận trọng hơn, song phải nhấn mạnh một lần nữa: không có đội nào mạnh toàn diện. Đó mới là bóng đá, khó có chuyện tập trung được 100% trong cả trận được. Chỉ cần có sơ hở là đối phương khai thác được ngay".

Malaysia vs Viet Nam (5) 11

Tuyển Việt Nam cần hạn chế phạm lỗi ở những vị trí nguy hiểm.

Sau cùng, chuyên gia Phan Anh Tú khẳng định: cơ hội chiến thắng của tuyển Việt Nam trong trận lượt về vẫn rất rộng mở.

"Tôi hoàn toàn hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ, từ thủ đến công, chúng ta chơi rất tự tin và làm chủ được khía cạnh tâm lý. Từ phút 70, đối phương đã hụt hơi, còn tuyển Việt Nam vẫn làm chủ được nhịp độ. Các cầu thủ xứng đáng với chiến thắng, tiếc là Công Phượng, Văn Đức có một vài tình huống hụt bóng. Tỉ số 2-2 là hợp lý trong trận đấu căng như vậy, còn tiếc thì vẫn tiếc thôi.

Nếu tuyển Việt Nam chơi chặt chẽ như trận đấu tối qua, Malaysia khó có cửa ghi bàn, còn chúng ta vẫn có thể tiếp tục xuyên lưới đối thủ. Chúng ta không bị hút vào lối chơi của Malaysia, kiểm soát trận đấu và có những đường bóng "kết liễu" đội khách nên cổ động viên không cần phải quá lo lắng cho trận lượt về" - chuyên gia Phan Anh Tú kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn