Chuyên gia Phan Anh Tú: Iraq mạnh hơn, tuyển Việt Nam sai lầm không đáng trách

Thể thaoThứ Tư, 09/01/2019 15:23:00 +07:00

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, đội tuyển Việt Nam chơi không tệ trong trận gặp Iraq và thất bại là do đối thủ ở đẳng cấp cao hơn.

Đội tuyển Việt Nam đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc trong trận ra quân bảng D Asian Cup 2019 khi để Iraq ghi bàn quyết định ở phút 90. Đây là trận đấu mà các học trò của HLV Park Hang Seo thi đấu đầy nỗ lực và khiến đối thủ phải chật vật mới giành được chiến thắng sát nút 3-2.

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo thừa nhận rằng các học trò của ông thua vì một vài khoảnh khắc mất tập trung. Bàn thua đầu tiên xuất phát từ pha mất bóng hớ hênh của Duy Mạnh trong khi ở bàn thua thứ ba, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng nhận nhiều lời chê bai từ dư luận.

Dù vậy theo chuyên gia Phan Anh Tú, đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong khả năng của mình và không đáng trách vì những sai sót trong các bàn thua.

VietNam-Iraq3

Đội tuyển Việt Nam 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng không thể giữ được dù chỉ là một kết quả hòa.

"Trước trận đấu tôi nói rằng cơ hội của 2 đội là 50-50. Iraq không thể thắng tuyển Việt Nam ngon lành được. Đội nào tận dụng được cơ hội tốt hơn thì thắng chứ họ cũng không áp đảo. Iraq phải trầy trật, cũng có lúc hốt hoảng khi bị dẫn 2 bàn. Nhưng phải nói là họ khỏe quá", ông Phan Anh Tú nhận xét.

"Cách tổ chức và vận hành trận đấu của đội tuyển Việt Nam vẫn tốt nhưng khi gặp đối tượng mạnh hơn thì đương nhiên không thể có hiệu suất cao được. Với đẳng cấp Đông Nam Á thì tốt nhưng ra đến châu Á thì không tránh khỏi sai sót vì đội bạn chất lượng tốt hơn và gây sức ép lớn hơn.

Cũng không thể chê được vì đấy là năng lực của mình. Mình không có gì sai sót cả, đá thế là quá tốt rồi. Rõ ràng ở một sân chơi cao hơn, đối thủ mạnh hơn thì đương nhiên là mình phải sơ sểnh hơn. Tôi cho là thất bại đến là vì đối phương gây sức ép lớn hơn".

Vị chuyên gia này cho rằng những sơ suất như của Duy Mạnh trong bàn thua đầu tiên hay pha phạm lỗi của Hồng Duy ở cuối trận không phải là những pha bóng "tự thua" của các cầu thủ Việt Nam. Đó là hệ quả của việc đội tuyển Iraq gây sức ép liên tục và sự chênh lệch trình độ được thể hiện ở điểm này.

VietNam-Iraq8 3

Đội tuyển Việt Nam chơi tốt, nhưng Iraq mạnh hơn.

"Bóng đá là vậy. Tổ chức phòng ngự tốt, chặt chẽ nhưng nếu người ta có sức mạnh đột phá thì mình vẫn có thể mắc sai lầm. Sai lầm có thể là chỗ trống để người ta ghi bàn, có thể mình lập bập để họ chớp thời cơ, sai lầm cũng có thể là mình phạm lỗi. Tại sao sai lầm? Vì người ta tạo sức ép mới sai lầm. Không phải mình không muốn sai lầm, không muốn phạm lỗi là được", ông Phan Anh Tú phân tích.

phan anh tu

 

Sân chơi lớn hơn, gặp đối thủ mạnh hơn và nếu đối thủ này khéo hơn thì chúng ta còn thua hơn nữa

Chuyên gia Phan Anh Tú

"Đó cũng không phải cái gì quá tồi tệ. Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam chơi như thế là tốt, chúng ta phải thông cảm. Sân chơi lớn hơn, gặp đối thủ mạnh hơn và nếu đối thủ này khéo hơn thì chúng ta còn thua hơn nữa. Họ tấn công trục dọc không hay nhưng rõ ràng bóng bổng và tranh chấp thì họ có lợi thế hơn. Bàn gỡ 2-2 là họ tạt cánh đánh đầu, lợi dụng sức mạnh chèn ép trung vệ ta.

Chúng ta không thể không sai lầm được vì họ quá mạnh. Chúng ta không tránh được điều đó khi đối thủ ở đẳng cấp cao, sai lầm là không thể tránh khỏi. Nếu phải nói về sai lầm thì đây là sai lầm của đẳng cấp. Bóng đá là đội nào mạnh hơn thì dồn đội kia đến sai lầm để ghi bàn, đưa đối phương đến hớ hênh vị trí, đưa đối phương đến phá bóng hỏng, đưa đối phương đến phạm lỗi, đó là gây áp lực. Đối phương làm tốt và đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận".

Ông Phan Anh Tú cũng đánh giá cao việc đội tuyển Việt Nam có 2 bàn thắng từ những pha phản công chất lượng. Trong tình huống mở tỉ số, tuy hậu vệ Iraq đá phản lưới nhà nhưng đó cũng là một pha dàn xếp ấn tượng của Công Phượng và đồng đội.

"Thất bại không phải điều gì đặc biệt lắm. Chỉ tiếc là nếu may mắn kiên trì hơn nữa thì có thể hòa. Chúng ta phản công cũng sắc sảo khiến đối thủ khó chịu với sự khéo léo và những đường chuyền ra sau lưng đối phương", chuyên gia bóng đá chia sẻ.

"Quan trọng là tinh thần thi đấu, cách tổ chức chơi của chúng ta vẫn chặt chẽ, bọc lót kín và rất tỉnh táo. Nhưng cái hay của mình chỉ ở Đông Nam Á, khi gặp đối thủ tầm vóc hơn thì phải sai lầm. Nói là đá kém thì tôi không cho là đá kém. Chúng ta tổ chức phản công rất tốt và có 2 bàn thắng đẹp mắt. Đối thủ mạnh hơn thì chúng ta phải chấp nhận".

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn