Chuyên gia ngợi khen tuyển futsal Việt Nam, tiếc không thắng đậm Panama

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 17/09/2021 10:29:56 +07:00
(VTC News) -

Trước một đối thủ có trình độ chênh lệch không đáng kể, đội tuyển Việt Nam cải thiện nhiều về lối chơi và xứng đáng giành 3 điểm.

Panama hơn đội tuyển Việt Nam 6 bậc trên bảng xếp hạng elo thế giới. Tuy nhiên, diễn biến trên sân trong trận đấu tối qua cho thấy sự chênh lệch trình độ giữa 2 đội bóng không lớn. Trước đối thủ như vậy, chất lượng chơi bóng của đội tuyển Việt Nam được thể hiện rõ hơn.

"Đội tuyển Việt Nam phối hợp rõ ràng tốt hơn nhiều so với trận trước. Panama không phải Brazil. Sức ép họ tạo ra không lớn, nhịp quây và tổ chức đội hình phòng ngự của họ không phải là tốt giúp đội tuyển Việt Nam thể hiện được nhiều hơn", HLV Nguyễn Bảo Quân, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam, nhận xét. 

Chuyên gia ngợi khen tuyển futsal Việt Nam, tiếc không thắng đậm Panama - 1

Đội tuyển Việt Nam chơi tốt hơn so với trận thua Brazil.

Đây là trận đấu mà các học trò của HLV Phạm Minh Giang chủ yếu ở thế phòng ngự. Tuy nhiên khi có bóng, các cầu thủ Việt Nam xử lý rất bình tĩnh và thực hiện những pha thoát vây mượt mà.

"Điểm được nhất là trong lối chơi tấn công, đội chúng ta phối hợp rất mạch lạc. Tổ thứ ba gồm Khổng Đình Hùng, Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Đắc Huy chơi rất tốt", HLV Nguyễn Bảo Quân phân tích.

"Trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam cải thiện được về mặt phòng ngự và đó là điểm tựa để mang về 3 điểm. Tình huống ghi bàn quyết định xuất phát từ một pha tổ chức phòng ngự tốt và chuyển trạng thái rất nhanh.

Một điểm sáng nữa của đội tuyển Việt Nam tại giải lần này là tình huống cố định. Đội chúng ta ghi 4 bàn thì có 3 lần xuất phát từ đá biên và phạt góc. Trong futsal, đó là bài miếng mà tất cả các đội đều phải rèn luyện hằng ngày".

Giành chiến thắng với một lối chơi được cải thiện đáng kể nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ vài điểm hạn chế. Theo HLV Nguyễn Bảo Quân, Nguyễn Minh Trí và đồng đội lẽ ra phải ghi nhiều hơn 2 bàn ngay trong hiệp một. Đáng tiếc nhất là tình huống bóng đập cột dọc 3 lần liên tiếp sau pha bóng dài của thủ môn Hồ Văn Ý và cú đá bồi của Vũ Đức Tùng. 

"Hiệp đầu, đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội quá. Nếu tỉ số là 3-1, Panama sẽ khó lật ngược tình thế, nhưng đội bạn bất chợt gỡ hòa 2-2 khiến đội tuyển Việt Nam vất vả", HLV Nguyễn Bảo Quân nói.

"Ngoài ra, thế trận trong hiệp một của đội tuyển Việt Nam chưa tốt. Đội chúng ta phòng ngự chưa đủ chắc chắn, Panama tạo ra được nhiều cơ hội khiến đội tuyển Việt Nam rất mệt. Chúng ta thấy Hồ Văn Ý xuất sắc như thế nào. Nhưng điều quan trọng là trận này đội tuyển Việt Nam có 3 điểm, từ đó mới tính được đến các yếu tố khác".

Chuyên gia ngợi khen tuyển futsal Việt Nam, tiếc không thắng đậm Panama - 2

Bảng xếp hạng bảng D World Cup Futsal 2021.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng thứ ba tại bảng D World Cup futsal 2021, bằng điểm Cộng hòa Séc nhưng kém hơn về chỉ số phụ.

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang vẫn nằm trong nhóm 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, tuy nhiên hiệu số bàn thắng-bàn thua (tạm thời là -7) là bất lợi đáng kể có thể khiến đội tuyển Việt Nam bị đẩy ra khỏi nhóm giành vé đi tiếp.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp