Chuyên gia Nga tiết lộ điểm bất thường khi Mỹ bán pháo tự hành cho Đài Loan

Quân sựChủ Nhật, 08/08/2021 15:06:41 +07:00
(VTC News) -

Theo chuyên gia quân sự người Nga Sivkov, Đài Loan sẽ sớm hối hận khi bỏ ra hàng trăm triệu USD mua các hệ thống pháo tự hành từ Mỹ.

Trước đó, vào ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đệ trình lên quốc hội nước này một thỏa thuận xuất khẩu vũ khí trị giá 750 triệu USD nhằm chuyển giao cho Đài Loan 40 hệ thống pháo tự hành M109A6 "Paladin" cùng trang bị liên quan. Nếu được thông qua đây sẽ là gói hỗ trợ quân sự đầu tiên giữa Washington và Đài Bắc dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Trả lời phỏng vấn Sputnik về thỏa thuận trên, Đại tá hải quân Konstantin Sivkov, thành viên Học viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga cho rằng Mỹ đang ép giá bán vũ khí với Đài Loan khi Đài Bắc phải mua một hệ thống pháo tự hành đắt gấp ba lần một xe tăng chiến đấu chủ lực.

Cũng theo ông Sivkov, Mỹ đề xuất bán các hệ thống pháo tự hành mới cho Đài Loan nhưng đây lại là mẫu pháo cũ đã xuất hiện hơn 30 năm trước. Chuyên gia người Nga còn cảm thấy khó hiểu khi mỗi hệ thống M109A6 mà Đài Loan phải mua có mức giá lên đến 18 triệu USD.

Chuyên gia Nga tiết lộ điểm bất thường khi Mỹ bán pháo tự hành cho Đài Loan - 1

Các hệ thống pháo tự hành M109A6 sẽ giúp Đài Loan nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ. (Ảnh: AP)

"Để so sánh, xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Mỹ, M1A2 Abrams có mức giá khoảng 7 triệu USD, thế nhưng họ lại bán các hệ thống pháo M109A6 cho Đài Loan hơn 18 triệu USD", ông Sivkov nhấn mạnh.

Cũng phải nói thêm rằng quân đội Đài Loan đang vận hành số lượng đáng kể pháo tự hành M109A2/A5 việc mua thêm M109A6 sẽ không phát sinh thêm quá nhiều chi phí cho hậu cần cũng như vận hành các hệ thống pháo mới.

Dù vậy, ông Sivkov cũng phải thừa nhận rằng việc Đài Loan mua thêm các hệ thống pháo M109A6 sẽ giúp hòn đảo này tăng cường khả năng phòng vệ.

"Những khẩu pháo này được thiết kế để phòng thủ, tiêu diệt kẻ địch tiềm năng, chống đổ bộ đường biển. Sức mạnh của 40 hệ thống pháo tự hành là không hề nhỏ, kể cả khi thiết kế của chúng có phần lỗi thời so rocket hoặc tên lửa", Sivkov cho biết.

Xét trên nhiều tiêu chí pháo tự hành M109A6 vẫn đáp ứng được các yêu cầu hiện tại của quân đội Đài Loan, nó có tầm bắn 24km với đạn thông thường và tăng lên 30km với đạn tăng tầm. Chúng sẽ bổ sung đáng kể năng lực phòng thủ của Đài Bắc.

Mục tiêu của Mỹ khi bán thêm 40 hệ thống pháo M109A6 cho Đài Loan cũng quá rõ ràng khi Washington muốn bảo vệ Đài Bắc trước một cuộc tấn công quân sự từ phía Trung Quốc.

Trước thỏa thuận M109A6, trong tháng 5, Mỹ cũng đã thông qua hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ USD cung cấp 108 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams cho Đài Loan.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn