Chuyên gia Malaysia: Trọng tài bỏ qua lỗi cho tuyển Việt Nam, thổi phạt đền sai

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 28/12/2022 11:54:33 +07:00
(VTC News) -

Cựu trọng tài Subkhiddin Mohd Salleh của Malaysia cho rằng quyết định cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả phạt đền ở trận đấu tối 27/12 là không chuẩn xác.

Tình huống gây tranh cãi ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra ở phút 59. Văn Hậu bứt tốc trong vòng cấm và va chạm với Azam Azmi. Sau khi tham khảo trọng tài biên, trọng tài Ryuji Sato cho đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền vì nhận định Azmi đã phạm lỗi với Văn Hậu khi bóng vẫn còn trong cuộc. 

Tuy nhiên, cựu trọng tài FIFA Subkhiddin Mohd Salleh của Malaysia không đồng tình với quyết định này. Đầu tiên, ông lý giải tại sao đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền dù pha phạm lỗi xảy ra khi hai cầu thủ ở bên ngoài sân.

"Nếu sự cố xảy ra bên ngoài đường biên của trận đấu và gần khu phạt đền, ví dụ như sự cố chúng ta vừa thấy xảy ra trên đường biên ngang và gần hoặc ranh giới của khu phạt đền ở thời điểm bóng vẫn trong cuộc, thì trọng tài phải cho trận đấu bắt đầu lại bằng một quả phạt đền", ông Mohd Salleh phân tích. 

Việt Nam 3-0 Malaysia

Tuy nhiên, cựu trọng tài Malaysia cho rằng trước khi Azam Azmi có pha phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ với Văn Hậu, thì cầu thủ của Việt Nam đã có tình huống phạm lỗi trước. 

"Theo quan điểm của tôi, thông tin đầu tiên mà trọng tài cần được cung cấp là lỗi của cầu thủ Việt Nam, sau đó mới là phản ứng của cầu thủ Malaysiia. Tôi không chắc về điều đó vì băng hình không rõ ràng.

Nếu có pha trả đũa thì cần phạt thẻ đỏ cho cầu thủ Malaysia. Tuy nhiên, trận đấu phải bắt đầu lại với quả đá phạt cho Malaysia vì cầu thủ Việt Nam phạm lỗi. Có lẽ trọng tài đã bỏ qua pha phạm lỗi của cầu thủ Việt Nam", ông Mohd Salleh nói thêm. 

Chuyên gia Malaysia: Trọng tài bỏ qua lỗi cho tuyển Việt Nam, thổi phạt đền sai - 1

Trọng tài Ryuji Sato

Theo một trọng tài từng cầm còi tại V-League, quyết định cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền của trọng tài Ryuji Sato là chính xác.

"Đây là tình huống đặc biệt. Bóng vẫn trong cuộc nên khi có cầu thủ phạm lỗi ngoài sân, trọng tài sẽ kẻ đường vuông góc từ điểm phạm lỗi đến với vạch biên gần nhất. Nếu điểm kết của đường vuông góc này ở khu phạt đền thì sẽ có phạt đền.

Nếu điểm kết thúc đường vuông góc nằm ngoài khu phạt đền thì sẽ đặt bóng đá phạt tại điểm tiếp xúc với đường biên dọc hoặc đường biên ngang. Trọng tài đã đúng khi thổi phạt đền", trọng tài này phân tích thêm. 

Hồng Nam
Chuyên đề: AFF Cup 2022
Bình luận
vtcnews.vn