Chuyên gia lạc quan về cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 20/12/2013 03:22:00 +07:00

(VTC News) - Trước cơ hội bảo vệ ngôi hậu ở SEA Games, tất cả các chuyên gia, cũng như nhà chuyên môn đều lạc quan về khả năng của thầy trò HLV Trần Vân Phát

(VTC News) - Trước cơ hội bảo vệ ngôi hậu ở SEA Games, tất cả các chuyên gia, cũng như nhà chuyên môn đều lạc quan về khả năng của thầy trò HLV Trần Vân Phát.


Ở SEA Games 26, môn bóng đá nữ đã không được nước chủ nhà Indonesia đưa vào nội dung thi đấu. Bất chấp sự phản đối của Việt Nam, Myanmar và Thái Lan, đất nước vạn đảo vẫn nói không với bóng đá nữ.
HLV Trần Vân Phát 
Cùng với việc để tuột HCV ở AFF Cup 2013 mới diễn ra cách đây không lâu, các nữ tuyển thủ của chúng ta rất quyết tâm giành lại chiếc HCV ở SEA Games lần này, và giấc mơ ấy chỉ cách thầy trò HLV Trần Vân Phát đúng 1 trận đấu nữa.
Nhận định về đối thủ Thái Lan ở trận chung kết, HLV Trần Vân Phát khiêm tốn cho biết: "Về cơ hội vô địch của Việt Nam, tôi cho rằng chúng ta có 50% khả năng. Chúng tôi hứa sẽ thi đấu thật tốt và cống hiến trận đấu đẹp cho khán giả Myanmar".
Còn nhớ, ở lần gặp gỡ gần nhất giữa Việt Nam và Thái Lan, chúng ta cũng chỉ cầm hòa được đối thủ không bàn thắng. Dù đội bóng xứ chùa vàng vừa phải trải qua 120 phút mệt mỏi với đội chủ nhà Myanmar ở bán kết, nhưng sự thận trọng của ông thầy người Trung Quốc là có thể hiểu được.
Không dè dặt như vị thuyền trưởng họ Trần, cựu tuyển thủ quốc gia Kim Chi mạnh mẽ nhận định: "Việt Nam sẽ thắng trận này với tỷ số 2-1".
Ngôi sao một thời của bóng đá nữ Việt Nam nhận xét thêm: "Tôi nghĩ rằng trận chung kết đụng độ đội tuyển Thái Lan thì đội tuyển Việt Nam sẽ nắm trong tay nhiều lợi thế hơn. Nếu đụng độ Myanmar, các CĐV chủ nhà có thể sẽ gây sức ép nặng nề lên các cầu thủ Việt Nam. Myanmar đã từng thua Việt Nam vòng bảng nên áp lực phải thắng của họ lên chúng ta là rất lớn. Và dưới sự tiếp sức của hàng vạn CĐV nhà, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta lại đụng độ họ.
Cựu tuyển thủ Kim Chi 

Gặp Thái Lan là một lợi thế lớn cho Việt Nam vì người Thái đã phải vắt kiệt sức lực cho trận bán kết 2 với Myanmar. Phải nhờ đến loạt penalty cân não, đội tuyển Thái Lan mới thắng được chủ nhà. 
Chắc chắn, một ngày nghỉ ngơi không giúp các cầu thủ Thái Lan hoàn toàn bình phục 100% thể lực lẫn phong độ. Khác hẳn với U23 Việt Nam, trận bán kết thắng Malaysia quá dễ dàng giúp thầy trò HLV Trần Vân Phát giữ được thể lực lẫn con người cho trận chung kết. 
Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ có thể lực tốt hơn đối thủ trong trận đấu quyết định hôm nay. Và đó có thể là yếu tố giúp chúng ta chiến thắng.
Là một cựu cầu thủ từng trải qua cảm giác như thế hệ đàn em bây giờ, tôi tin toàn đội đang rất tự tin để chinh phục cho được tấm HCV SEA Games. Chúng ta đang là nhà đương kim vô địch và đó là cơ sở để tôi có niềm tin thêm về việc bảo vệ thành công danh hiệu này. 
Tôi muốn nhắn nhủ các em hãy nỗ lực hết mình và tự tin về bản thân. Cơ hội đang trong tầm tay chúng ta và hãy tận dụng tốt thời cơ mỗi khi tạo ra nó. Rất nhiều CĐV đang gửi gắm niềm tin vào đội tuyển và hãy chiến thắng để đáp lại thịnh tình của tất cả mọi CĐV bóng đá Việt Nam."


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn