Chuyên gia Hong Kong cảnh báo Omicron có thể dễ lây lan ở khoảng cách rất xa

Thời sự quốc tếThứ Năm, 02/12/2021 11:27:31 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia Hong Kong cảnh báo Omicron có thể lây lan dễ hơn Delta sau khi hai bệnh nhân cách ly trong cùng một khách sạn không tiếp xúc với nhau nhưng vẫn lây nhiễm.

Nhà vi sinh vật học hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc) cảnh báo biến thể Omicron mới của virus SARS-CoV-2 có thể dễ lây lan hơn Delta, khi xem xét sự lây truyền ở khoảng cách “xa đáng ngạc nhiên” trong một khách sạn mà hành khách ở sân bay đến cách ly.

Cụ thể, giáo sư Yuen Kwok-yung, cố vấn về đại dịch tại Hong Kong, cho biết ông tin rằng Omicron có thể dễ lây lan hơn Delta, dựa trên hai trường hợp nhiễm biến thể mới đầu tiên của thành phố được báo cáo vào tuần trước. Các bệnh nhân là những du khách được cách ly tại Khách sạn Sân bay Regal trong các phòng gần nhau.

Chuyên gia Hong Kong cảnh báo Omicron có thể dễ lây lan ở khoảng cách rất xa - 1

Chuyên gia Hong Kong cảnh báo Omicron có thể dễ lây lan hơn Delta. (Ảnh minh họa: SCMP)

“Họ không bao giờ mở cửa cùng một lúc, họ không bao giờ gặp nhau, họ không bao giờ dùng chung bất kỳ vật dụng nào, nhưng họ vẫn bị nhiễm bệnh”, Yuen nói. Ông cho rằng khoảng cách lây truyền này là “xa một cách đáng ngạc nhiên”.

Ông nói thêm: “Đó rõ ràng là một tình huống lây truyền qua đường không khí (airborne). Chúng tôi chỉ lo ngại là khả năng lây truyền có thể còn cao hơn cả virus Delta”.

Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng những phát hiện này có thể không mang tính đại diện vì mới chỉ dựa trên sự lây truyền giữa hai trường hợp. Khoảng một chục hành khách ở cùng tầng với cặp đôi này đã được đưa đến cơ sở cách ly khác nhưng cho đến nay chưa có ai có kết quả dương tính.

Ngoài ra, các chuyên gia Hong Kong cũng đang cảnh báo về “lỗ hổng nguy hiểm” có thể làm lây lan virus từ các chuyến bay quá cảnh.

Cụ thể, ca Omicron thứ 4 của Hong Kong là một hành khách 38 tuổi đến từ Qatar vào thứ 4 tuần trước (24/11), quá cảnh tại sân bay quốc tế Hong Kong. Anh này ở 4 ngày trong khu vực hạn chế của sân bay vì vấn đề liên quan đến thị thực, cho kết quả dương tính hôm 28/11 khi thực hiện xét nghiệm để chuẩn bị khởi hành.

Bệnh nhân chưa được tiêm chủng và không có triệu chứng, xét nghiệm kháng thể dương tính và có tải lượng virus thấp. Một nguồn tin cho biết khoảng 20 nhân viên sân bay được xác định là những người tiếp xúc gần với anh này và đã bị đưa đi cách ly.

Chuyên gia về bệnh tật, Tiến sĩ Leung Chi-chiu cho biết: “Hành khách quá cảnh là một nhóm rủi ro lớn. Cơ quan chức năng có thể cần phải xem xét liệu có cần thiết phải dừng các chuyến bay quá cảnh qua Hong Kong hay không, với mối đe dọa từ Omicron và khi các quốc gia đang ngừng các chuyến bay thẳng từ nhiều khu vực. Điều đó gây rủi ro cho cả nhân viên sân bay và khách du lịch”.

Trong khi đó, một số chuyên gia bác bỏ nguy cơ của những trường hợp này. Giáo sư David Hui Shu-cheong, cố vấn về đại dịch, nói rằng những rủi ro mà bệnh nhân gây ra khi quá cảnh ở sân bay là "hạn chế". "Anh ấy có thể đã ngủ trên một chiếc ghế dài, và các phòng chờ chuyển tiếp chuyến bay và các khu vực hạn chế bay thời gian này hầu như trống rỗng, không giống như bình thường", Hui nói.

Phương Anh(Nguồn: South China Morning Post)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp