Chuyên gia Harvard: Mỹ có thể phải giãn cách xã hội tới năm 2022

Thời sự quốc tếThứ Tư, 15/04/2020 14:57:00 +07:00
(VTC News) -

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng Mỹ có thể phải áp dụng các biện pháp cách ly xã hội đến năm 2022 để đề phòng đại dịch quay trở lại vào năm 2024.

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm chuyên gia thuộc Đại học Y tế công cộng Harvard, đăng trên tạp chí Science hôm qua (14/4). Kết luận của họ đi ngược lại hoàn toàn với quan điểm của Nhà Trắng về việc đại dịch có thể được kiểm soát ngay từ mùa hè năm nay.

Các nhà khoa học sử dụng các dữ liệu về đại dịch COVID-19 và các chủng virus corona khác để mô phỏng các kịch bản có thể xảy ra.

Chuyên gia Harvard: Mỹ có thể phải giãn cách xã hội tới năm 2022 - 1

Mỹ có thể phải áp dụng cách ly xã hội đến năm 2022 để ngăn đại dịch bùng phát trở lại.

"Các biện pháp cách ly xã hội có thể phải áp dụng đến năm 2022, trừ khi hạ tầng điều trị đặc biệt được tăng cường hoặc thuốc đặc trị hay vaccine được đưa vào sử dụng", nhóm tác giả viết. "Ngay cả trong trường hợp virus bị loại bỏ, các biện pháp giám sát vẫn cần được áp dụng vì dịch bệnh có thể quay trở lại vào năm 2024".

Nghiên cứu chỉ ra rằng virus có thể quay trở lại rất nhanh sau khi các biện pháp hạn chế được gỡ bỏ. Nếu cách ly xã hội có hiệu quả, cách làm này phải kéo dài thêm vài năm, theo Tiến sĩ Marc Lipsitch, giảng viên dịch tễ học ở Đại học Y tế công cộng Harvard. 

Một yếu tố quan trọng khác được nhắc đến là khả năng miễn dịch của người bệnh sau khi nhiễm virus. Dù vậy điều này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Những trở ngại nằm ở phương pháp xét nghiệm kháng thể, xác định khả năng miễn dịch được tạo ra từ lần nhiễm trước và thời gian tồn tại của chúng.

Video: Người bố cảnh sát ôm con qua tấm áo mưa ni lông mỏng

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng các biện pháp cách ly xã hội, kể cả trong trường hợp được áp dụng không liên tục, cũng tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội và giáo dục. Do đó, họ không đưa ra khuyến cáo nào từ công trình này.

Tiểu Cường(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn