Chuyên gia: Đừng xem U23 Việt Nam là đội cửa trên ở SEA Games 31

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 06/04/2022 14:57:26 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định U23 Việt Nam khó có thể được xem là 'cửa trên' so với phần còn lại của bảng A SEA Games 31.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm chung bảng với Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor Leste ở môn bóng đá nam. Ở bảng còn lại, Thái Lan sẽ đối đầu với Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào.

"Đầu tiên phải khẳng định rõ ràng là U23 Việt Nam rơi vào bảng đầu khá khó khăn. Chúng ta phải gặp 4 đối thủ có chất lượng chuyên môn rất tốt và đồng đều", chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ với VTC News.

"Tôi cho rằng U23 Việt Nam không phải là đội cửa trên ở bảng đấu này. Các đối thủ sẽ tôn trọng chúng ta vì tấm HCV giành được ở SEA Games 30, vì vị thế của nước chủ nhà, cùng với đó là vì một trong những đội bóng từ nền bóng đá phát triển tốt nhất Đông Nam Á. 

Tuy nhiên, chúng ta đừng nghĩ là mình "cửa trên" so với các đội bóng khác. Tôi nghĩ rằng những đối thủ mà chúng ta sắp đối đầu ngang ngửa nhau hết. Họ đáng gờm và sẵn sàng lật đổ chúng ta bất cứ lúc nào", chuyên gia Phan Anh Tú khẳng định.

Chuyên gia: Đừng xem U23 Việt Nam là đội cửa trên ở SEA Games 31 - 1

Bảng đấu của môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

"Nguy hiểm nhất ở bảng A là Indonesia. Họ có HLV đẳng cấp, tạo nên một tập thể mạnh mẽ với tính kỷ luật, thể lực và chiến thuật cực tốt. 

Philippines cũng là đội bóng chứa đựng rất nhiều yếu tố bất ngờ, khó lường. Trong những năm gần đây, bóng đá Philippines thành công với triết lý nhập tịch cầu thủ. Dù chưa có nhiều thành tích nhưng chắc chắn đây là đội bóng theo phong cách châu Âu mà U23 Việt Nam cần phải dè chừng.

Trong khi đó, Myanmar và Timor Leste cũng có lối chơi cực kỳ khó chịu. Nếu Myanmar luôn mang tới sự khó khăn lớn với U23 Việt Nam ở nhiều kỳ SEA Games trong quá khứ, thì Timor Leste đang cho thấy họ tiến bộ mạnh mẽ như thế nào trong vài năm qua", ông Phan Anh Tú phân tích.

Chuyên gia: Đừng xem U23 Việt Nam là đội cửa trên ở SEA Games 31 - 2

U23 Việt Nam được nhận định có hàng thủ mạnh

U23 Việt Nam hiện sở hữu hàng phòng ngự kỷ luật, vận hành trơn tru. Dẫu vậy, vẫn để lại những mối lo lớn ở mặt trận tấn công.

"Thực tế khi theo dõi các trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á hay Dubai Cup, có thể thấy rằng chúng ta rất khó thua. Trước những đối thủ mạnh, hàng thủ của U23 Việt Nam đều chơi rất tốt và để lại sự yên tâm lớn.

Tuy nhiên, điều khiến U23 Việt Nam chưa thực sự là một tập thể chất lượng là hàng công chưa hay. Tôi chưa thấy được những mũi nhọn chất lượng ở U23 Việt Nam.

Điều này chắc chắn sẽ phải được HLV Park Hang Seo cải thiện trước thềm SEA Games 31. Tôi nghĩ rằng ông Park sẽ triệu tập một tiền đạo quá 23 tuổi cho U23 Việt Nam", ông Phan Anh Tú chia sẻ.

Theo kế hoạch, môn bóng đá nam SEA Games diễn ra từ 6/5 đến 22/5, trên sân Mỹ Đình, Việt Trì và Thiên Trường. U23 Việt Nam thi đấu ở bảng A tại sân Việt Trì (Phú Thọ).

Thái Việt()
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp