Chuyên gia: Cao điểm nắng nóng còn xảy ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 ở Bắc Bộ

Tin nhanh 24hThứ Ba, 21/06/2022 13:12:22 +07:00
(VTC News) -

Theo chuyên gia khí tượng, cao điểm nắng nóng khả năng còn xảy ra vào cuối tháng 6, nửa đầu tháng 7 ở Bắc Bộ và có thể kéo dài đến hết tháng 7 ở Trung Bộ.

Sáng 21/6, trả lời PV VTC News, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ khả năng dịu dần từ ngày mai (22/6), nhiều nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 35 độ C. Tại Trung Bộ, nắng nóng gay gắt vẫn có thể xuất hiện và kéo dài đến 23-24/6.

"Những ngày qua, Hà Nội là khu vực ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước, nhiều nơi trên 39 độ C. Hà Tĩnh hôm qua cũng có nhiều điểm trên 39 độ C. Trong 1-2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt các tỉnh vùng núi sẽ có mưa dông tập trung vào chiều và tối giúp nhiệt độ giảm dần.

Chúng tôi dự báo vào dịp cuối tuần, khoảng 25-26/6, nắng nóng sẽ quay trở lại Bắc Bộ, nhiệt độ thấp hơn hoặc xấp xỉ so với thời điểm hiện tại.

Cao điểm nắng nóng khả năng còn xảy ra vào cuối tháng 6, nửa đầu tháng 7 ở Bắc Bộ và có thể kéo dài cả tháng 7 ở Trung Bộ. Thời điểm cuối tháng 6, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ sẽ thấp hơn so với mọi năm", ông Hoàng Phúc Lâm thông tin.

Chuyên gia: Cao điểm nắng nóng còn xảy ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 ở Bắc Bộ - 1

Cuối tuần, nắng nóng có thể quay trở lại Bắc Bộ. (Ảnh minh hoạ)

Nói về đợt mưa giúp chấm dứt đợt nắng nóng hiện tại ở Bắc Bộ, ông Lâm cho hay, Trung tâm Khí tượng thuỷ văn dự báo nhiều khả năng mưa tập trung ở vùng núi và trung du như Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang...

Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) khả năng có mưa dông nhưng lượng mưa sẽ không lớn như khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

"Đối với Bắc Bộ, cao điểm mùa mưa chưa đến. Tháng 7, tháng 8, đặc biệt tháng 8 sẽ là cao điểm mùa mưa ở khu vực này nên vẫn sẽ có những đợt mưa cường độ lớn", ông Lâm thông tin.

Ông Lâm cho biết thêm, theo các dự báo ngắn hạn, trong 10 ngày tới chưa có hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Tuy nhiên, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương khả năng xuất hiện bão.

Trung tâm KTTV quốc gia dự báo, từ nay đến hết năm 2022, dự báo trên Biển Đông có khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khả năng có 4 - 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp, dồn dập trong các tháng cuối năm 2022.

Trong các tháng mùa mưa (từ tháng 7-9/2022), lượng mưa tại Bắc Bộ ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Trái lại, tại Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 7-9/2022, lượng mưa xu hướng thiếu hụt so với TBNN. Từ khoảng tháng 10-11/2022, ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên dự báo lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Ngoài ra, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

"Các đánh giá hiện tại có thể thấy, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan sẽ xảy ra ngày càng nhiều, không chỉ có mưa lớn mà cả nắng nóng, bão, bão mạnh, nắng nóng gay gắt. Mùa đông thì rét đậm, rét hại cũng xảy ra nhiều hơn, tần suất lặp lại ngắn hơn so với trước đây", ông Lâm chia sẻ.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp