Chuyên gia cảnh báo Tokyo có thể trở thành New York thứ 2

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 04/04/2020 19:40:18 +07:00
(VTC News) -

Các chuyên gia cảnh báo kịch bản ở New York có thể sẽ lặp lại với Tokyo, nếu thủ đô Nhật Bản không siết chặt hơn nữa các biện pháp chống dịch Covid-19.

Ổ dịch lớn nhất Nhật Bản

Mỗi ngày dường như lại mang tới tin xấu với người Tokyo. Số ca mắc Covid-19 mới trong ngày tại thành phố tăng gấp đôi trong tuần qua.

Từ khoảng 40 ca bệnh được ghi nhận trong 1 ngày cuối tháng 3, liên tiếp 2 ngày gần đây con số này tăng lên tới 97 và 89 trường hợp. Tokyo trở thành ổ dịch lớn nhất Nhật Bản, với 773 ca nhiễm bệnh. 

"Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, tương lai sẽ rất ảm đạm", Kentaro Iwata, chuyên gia kiểm soát nhiễm trùng từ Đại học Kobe cho hay. 

Chuyên gia cảnh báo Tokyo có thể trở thành New York thứ 2 - 1

Số người nhiễm mới ở Tokyo tăng lên nhanh từng ngày. (Ảnh: businessinsider.com)

Ông Iwata từng nhiều lần cảnh báo việc Nhật Bản không làm đủ các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus. 

"Nhật Bản cần can đảm thay đổi nhận thức rằng mình đang đi sai đường. Chúng ta có thể thấy viễn cảnh  một New York thứ 2 ở Tokyo", ông nói. 

"Sự khởi đầu của đợt bùng nổ dịch tại Tây Ban Nha, Pháp, Italy, thành phố New York thực sự giống Tokyo ở thời điểm hiện tại", ông Iwata nói.

Vị chuyên gia này kêu gọi giới chức Tokyo và Nhật Bản cần phải xét nghiệm nhiều hơn nữa. Tới nay, Tokyo mới chỉ xét nghiệm cho gần 4.000 người trong tổng số 13,5 triệu dân. Toàn đất nước Nhật Bản có 125 triệu dân, nhưng chỉ mới xét nghiệm cho 39.466 người. 

Đó là một con số rất nhỏ nếu so sánh với quốc gia hàng xóm Hàn Quốc. Giới chức Hàn Quốc đã làm tới 440.000 xét nghiệm trên tổng số 50 triệu dân. 

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với CNN, Bộ Y tế Nhật Bản nói rằng xét nghiệm với những người có nguy cơ nhiễm bệnh thấp sẽ gây lãng phí tài nguyên.  

"Chúng tôi yêu cầu những người xuất hiện một số triệu chứng ở nhà trong một thời gian", cơ quan này cho hay. 

Tới ngày 3/4, Nhật Bản có 3.329 ca mắc Covid và 74 người thiệt mạng. 

Từ chối xét nghiệm

Tại một phòng bệnh ở Tokyo, Issei Watanabe, 40 tuổi, cố gắng hít thở giữa những cơn ho. Các bác sỹ liệt Watanabe vào danh sách các ca bệnh nhẹ và dự kiến để anh xuất viện vào tuần tới. 

Trước đó, Watanabe tới bệnh viện và yêu cầu được xét nghiệm Covid-19, nhưng các bác sỹ từ chối. Trở về nhà, anh sốt li bì trong 5 ngày, có ngày sốt tới 40 độ C. Khi đó, anh mới được phép làm xét nghiệm và nhận được kết quả nhiễm virus corona. 

Chuyên gia cảnh báo Tokyo có thể trở thành New York thứ 2 - 2

Số ca mắc Covid-19 tại Toyko tăng vọt những ngày gần đây. (Ảnh: CNN)

Watanabe bắt đầu nghi mình nhiễm bệnh khi thấy cơ thể đau nhức, lạnh toàn thân và mất khả năng cảm nhận mùi vị. 

Watanabe nói rằng, anh đã lây nhiễm virus cho ít nhất 2 người trong thời gian này. 

"Mọi người không biết phải làm gì. Chúng tôi thiếu hụt các thông tin hữu ích", anh nói. 

Watanabe lo lắng cho hàng chục triệu người Nhật Bản trên 65 tuổi. Anh biết mình đang hồi phục, nhưng lo ngại những người già cả sẽ gục ngã trước virus. 

"Virus corona chủng mới rất nguy hiểm đối với người già", Masahiro Kami, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Quản trị Y tế Nhật cho biết. 

Theo ông Kami, hầu hết các bệnh nhân ở Nhật Bản xuất hiện rất ít triệu chứng. Và kể cả khi không có triệu chứng, người bệnh vẫn có thể lây truyền cho người khác. 

Vẫn chưa phong tỏa

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhiều lần khẳng định chưa tính tới phương án phong tỏa Tokyo. Ông nói rằng các biện pháp quyết liệt như vậy sẽ gây thêm thiệt hại cho nền kinh tế vốn đang vật lộn với dịch và việc hoãn tổ chức Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020.

Các nghị sỹ Nhật Bản đang cân nhắc một gói kích thích kinh tế, bao gồm các khoản hỗ trợ cho các hộ gia đình Nhật Bản. 

Chuyên gia cảnh báo Tokyo có thể trở thành New York thứ 2 - 3

Người Nhật đi ngắm hoa anh đào giữa mùa dịch. (Ảnh: Yonhap)

Nhật Bản hiện áp đặt lệnh hạn chế du lịch với công dân 70 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh và hầu hết châu Âu. Quốc gia này cũng tăng cường giám sát y tế tại sân bay và yêu cầu khách du lịch nhập cảnh cách ly 14 ngày dù vấn đề này không được theo dõi chặt chẽ. 

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại mối nguy có thể tới từ trong chính nước này. 

Cuối tuần trước, đám đông khổng lồ tập trung trên các con phố ở Tokyo ngắm hoa đào. Một số người không đeo khẩu trang và phớt lờ hoàn toàn các khuyến cáo giãn cách xã hội. 

Sau khi các hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, hàng loạt công viên tại Tokyo đã phải đóng cửa. 

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike và Thủ tướng Abe mới đây lên tiếng hối thúc 13.5 triệu người dân làm việc tại nhà, tránh đi lại.

Tuy nhiên, làm việc từ xa được xem là điều không thể đối với 80% công ty ở Nhật Bản, theo số liệu được chính phủ nước này công bố năm 2019.

Video: Cô gái Trung Quốc phát khẩu trang miễn phí trên đường phố Tokyo

Hệ quả là dù đang ở giữa mùa dịch, các chuyến tàu điện ngầm ở Tokyo vẫn chật cứng người vào giờ cao điểm. Nhiều quán bar, nhà hàng vẫn mở cửa và đón rất nhiều lượt khách. 

Thống đốc Koike hôm 3/4 cho biết, 628 trong tổng số 750 giường bệnh dành cho bệnh nhân mắc Covid-19 ở Tokyo đã có người nằm, chủ yếu là các ca bệnh với triệu chứng nhẹ. 

Thống đốc Koike cảnh báo về một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra và kêu gọi mọi người ở nhà trong bối cảnh đường cong dịch ở Tokyo đang dốc lên. 

Nếu giới chức thành phố này không có biện pháp mạnh tay chống dịch, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn, CNN kết luận. 

 

Song Hy(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn