Chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể là vùng dịch COVID-19 chết chóc nhất thế giới

Thời sự quốc tếThứ Tư, 08/04/2020 12:35:33 +07:00
(VTC News) -

Các chuyên gia cảnh báo Mỹ sẽ trở thành quốc gia hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nhất thế giới vì dịch COVID-19.

Nghiên cứu mới đây của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) tại Seattle, Mỹ, cho thấy Mỹ sẽ là quốc gia có số người chết vì COVID-19 nhất thế giới. Anh nhiều khả năng đứng thứ hai, vượt qua Italy và trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất ở châu Âu.

Theo nghiên cứu của IHME, Mỹ sẽ đứng đầu về số người chết với khoảng 81.000 ca thiệt mạng trước ngày 4/8. Trong trường hợp xấu nhất, số người chết thậm chí có thể vượt mốc 136.000.

Chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể là vùng dịch COVID-19 chết chóc nhất thế giới - 1

Chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể là vùng dịch chết chóc nhất thế giới vì COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Anh sẽ vượt các quốc gia châu Âu khác, đứng vị trí thứ hai về số người chết với hơn 66.000 ca vào tháng 8, với mức tăng cao nhất là gần 3.000 người chết mỗi ngày. Ngoài ra, IHME cũng đưa ra khả năng số người chết ở Anh có thể dao động trong khoảng 55.000-80.000.

Italy, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và có số ca thiệt mạng lớn nhất đứng ở vị trí thứ ba theo nghiên cứu của IHME. Theo đó, sẽ có khoảng 20.000-21.000 ca thiệt mạng do COVID-19 ​​vào ngày 4/8.

Nghiên cứu của IHME cho thấy, Italy đã qua giai đoạn đỉnh dịch. Số người chết do COVID-19 ở nước này sẽ không dưới 20.000 trường hợp.

Dịch COVID-19 tấn công Anh muộn hơn các nước khác, tuy nhiên, sự gia tăng đáng báo động trong những ngày qua cho thấy đỉnh dịch ở nước này dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 19/4.

Video: Tin dịch bệnh COVID-19 mới nhất sáng 8/4

Nghiên cứu mới của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) tập trung vào dự báo tình hình COVID-19 ở Mỹ cũng như ở các nước châu Âu. Số người chết được dự báo mô hình dựa trên dữ liệu từ các quốc gia và quốc tế về số người nhiễm bệnh cũng như các trường hợp thiệt mạng theo độ tuổi.

Theo dữ kiệu thống kê từ Đại học John Hopkins, dịch COVID-19 đã khiến 76.000 người trên toàn thế giới thiệt mạng, trong khi ghi nhận hơn 1.360.000 trường hợp nhiễm bệnh và gần 300.000 người hồi phục.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn