Chuyên cơ gặp sự cố, tuyển Nhật Bản chịu thiệt trước trận gặp Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 09/11/2021 18:48:15 +07:00
(VTC News) -

Chuyên cơ chở tuyển Nhật Bản gặp trục trặc khi quá cảnh tại Nga, khiến nhiều cầu thủ như Minamino, Tomiyasu,... chỉ có 1 buổi tập trước trận gặp Việt Nam tối 11/11.

Theo kế hoạch, chuyên cơ chở 11 cầu thủ Nhật Bản đang chơi tại châu Âu, trong đó có Takumi Minamino (Liverpool), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Sampdoria), Wataru Endo (Stuttgart),... khởi hành từ Hà Lan vào hôm qua (8/11) và hạ cánh tại Việt Nam vào sáng nay.

Buổi chiều cùng ngày, dàn sao châu Âu của Nhật Bản sẽ cùng các đồng đội bước vào buổi tập trên sân Hàng Đẫy để chuẩn bị cho cuộc so tài với tuyển Việt Nam tối 11/11 tới. Đây dự kiến là buổi tập duy nhất của Minamino, Tomiyasu cùng tuyển Nhật Bản (không tính buổi làm quen sân) trước trận gặp Việt Nam.

Chuyên cơ gặp sự cố, tuyển Nhật Bản chịu thiệt trước trận gặp Việt Nam - 1

Takumi Minamino chỉ có 1 ngày tập cùng tuyển Nhật Bản. 

Tuy nhiên, hành trình di chuyển của tuyển Nhật Bản đã gặp sự cố vào thời điểm quá cảnh tại Nga, do đó bị trì hoãn tới 12 tiếng đồng hồ. Vào lúc 12h trưa nay, chuyến bay này đã khởi hành từ sân bay Flughafen Tscheljabinsk (Nga) đi Nội Bài (Việt Nam), dự kiến hạ cánh vào 21h tối nay. 

Tình hình dịch COVID-19 khiến các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam không nhiều. Lường trước khó khăn trong quá trình di chuyển, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) đã chuẩn bị nhiều phương án khác nhau, trong đó có cả thuê chuyên cơ, song vẫn không tránh được sự cố. 

Sau khi hạ cánh, dàn sao châu Âu của Nhật Bản sẽ về khách sạn để nghỉ ngơi. Báo chí Nhật Bản đang lo ngại sự cố trễ chuyến cùng quãng đường di chuyển rất dài sẽ khiến các cầu thủ Nhật Bản hao tổn thể lực. Hầu hết các ngôi sao đang chơi tại lục địa già đều là trụ cột của ĐTQG, đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Hajime Moriyasu.

Chiều mai (10/11), tuyển Nhật Bản sẽ có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình. Đây cũng là buổi tập duy nhất ông Moriyasu có đầy đủ đội hình mạnh nhất. Tomiyasu, Minamino, Yoshida chỉ có một tiếng tập luyện rèn chiến thuật. Điều này ảnh hưởng phần nào đến quá trình chuẩn bị trận đấu của "Samurai áo xanh". 

Ở các trận trước tại vòng loại World Cup 2022, thời gian chuẩn bị ngắn ngủi cũng được chỉ ra là một phần nguyên nhân khiến Nhật Bản không chơi như ý. Tại đợt tập trung này, HLV Moriyasu đã gọi nhiều cầu thủ chơi bóng trong nước hơn, đáng chú ý có tiền đạo Daizen Maeda - chân sút đã có 20 bàn sau 33 trận ở J-League 1. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn