Chuyện ấy không phải là nghĩa vụ

Sức khỏeThứ Năm, 22/12/2011 01:20:00 +07:00

(VTC News) - Tôi là một nữ công nhân, và phải làm việc nhà từ A đến Z. Sau khi sinh con, tôi cảm thấy khả năng tình dục của tôi giảm sút.

(VTC News) - Tôi là một nữ công nhân, và phải làm việc nhà từ A đến Z. Sau khi sinh con, tôi cảm thấy khả năng tình dục của tôi giảm sút.

Hỏi: Chào bác sĩ!

Tôi là một nữ công nhân và không có người giúp việc ở nhà. Do đó, tôi phải làm việc nhà từ A đến Z cũng như chăm sóc bản thân mình. Sau khi sinh con, tôi cảm thấy khả năng tình dục của tôi giảm sút. Nếu chồng muốn, tôi cũng phục vụ anh ấy kiểu miễn cưỡng.

Đừng nên cố quá sức mình, thay vì đó, hãy chia sẻ gánh nặng với người chồng

Đôi khi tôi phục vụ chồng một cách bắt buộc như là nghĩa vụ của một người vợ. Với tình trạng như thế này, tôi cảm thấy sợ sau này chồng tôi sẽ chán và thay đổi tình cảm với mình. Liệu tôi có bình thường hay không khi đôi khi tôi không thích ở bên cạnh chồng mà chỉ thích một mình. Xin bác sĩ giải thích để tôi đỡ hoang mang. Cám ơn bác sĩ.


(Desi Eka, 26 tuổi, Batam)
 
Đáp:

Tôi nghĩ rằng một trong những nguyên tắc trong cuộc sống là không làm “chuyện ấy” như 1 trách nhiệm bắt buộc. Nên làm chuyện ấy như một điều gì đó vui vẻ và hạnh phúc với nhau.

Có nghĩa là, nếu bạn chỉ thực hiện điều đó như là một nghĩa vụ, ngay lập tức bạn phải xem xét về mặt nội tâm của bản thân. Thích hợp nhất là bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia.

Vấn đề là, điều gì là nguyên nhân thực sự khiến bạn cảm thấy như vậy? Phải chăng là việc nhà khiến bạn quá mỏi mệt và ức chế?


Tôi nghĩ rằng công việc gia đình có thể được coi là một môn thể thao. Tôi nghĩ bạn nên làm việc đó với niềm vui. Còn nếu thực sự là những việc quá sức của bạn, bạn nên tìm cách nói chuyện và tìm sự chia sẻ công việc cũng như gánh nặng tâm lý từ người chồng.

Bạn nhất thiết không nên để vấn đề này kéo dài. Ngay lập tức tham khảo ý kiến những người thân thiết và hiểu biết để xác định những gì thực sự xảy ra, sau đó bạn mới có được phương pháp khắc phục thích hợp.

Nếu đã tìm mọi cách rồi mà tình hình vẫn không thay đổi, bạn nên đến bác sĩ tâm lý tình dục học để có lời khuyên tiếp theo.



Dạ Mai

Bình luận
vtcnews.vn