Chuyển 32.000 lít xăng dầu qua Lào về tiếp tế cho tâm lũ Mường Lát

Kinh tếThứ Năm, 06/09/2018 20:29:00 +07:00

Chính quyền huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa lên phương án vận chuyển xăng dầu từ Hải Phòng lên Sơn La, chạy sang Lào rồi chuyển về Mường Lát.

Chiều 6/9, ông Cao Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, 32.000 lít xăng dầu đang được vận chuyển từ Hải Phòng về Mường Lát.

Do bị cô lập về đường bộ, UBND huyện Mường Lát lên kế hoạch vận chuyển 16.000 lít xăng, 16.000 lít dầu từ Hải Phòng đi Sơn La, sau đó sang Lào, về cửa khẩu Tén Tằn rồi chuyển về thị trấn huyện Mường Lát.

Theo ông Cường, hiện tại, huyện Mường Lát chỉ còn 2.000 lít xăng, không còn dầu. Việc khan hiếm xăng dầu ảnh hưởng đến quá trình khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

xangdau

 Cây xăng tại huyện Mường Lát đóng cửa để dành xăng dầu phục vụ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Hiện tại, 2 xe chuyên chở xăng đầu đã di chuyển và dự kiến trong ngày 7/9, số xăng dầu trên sẽ được chuyển về đến huyện Mường Lát.

Do tình trạng khan hiếm xăng dầu, địa hình miền núi bị chia cắt, đi lại khó khăn nên giá dịch vụ vận tải tại một số điểm cô lập ở huyện Mường Lát cũng tăng.

Sáng 6/9, người dân phải trả 25.000 đồng/650ml xăng, trả 200.000 đồng cho 1 vé đi thuyền trên quãng sông 14km.

Video: Từ ngày 1/8, người dân mua xăng cần biết thông tin này

Hoàng Dũng
Bình luận
vtcnews.vn