Chụp ảnh xe 'dù' giả xe buýt, nữ hành khách bị đánh chảy máu mũi

Thời sựThứ Ba, 12/03/2019 22:02:00 +07:00

Thấy chiếc xe 'dù' giả danh xe buýt chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nữ hành khách xuống xe chụp biển số liền bị tài xế và nữ nhân viên bán vé vây đánh.

Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đang tiếp nhận đơn của chị Võ Thị Hoài (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Minh) tố cáo tài xế và nhân viên bán vé trên một chiếc xe "dù" giả xe buýt đánh chị chảy máu mũi.

Vụ việc diễn ra vào chiều 11/3, chị Hoài lên xe "dù" giả xe buýt đeo BKS 38B - 011.16 từ TP Hà Tĩnh về xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Do tài xế chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, quá sợ hãi, chị Hoài phải xuống xe ở thị trấn Cẩm Xuyên.

Chị Hoài kể thời điểm chiếc xe chạy lạng lách trên đường, có khoảng 15 hành khách ngồi trên xe, ai cũng lo sợ khi tài xế chạy ẩu nhưng hễ ai lên tiếng bảo chạy chậm lại thì đều bị tài xế hăm dọa.

Chụp xe dù giả xe buýt, nữ hành khách bị đánh sặc máu mũi - Ảnh 1.

Nữ hành khách bị tài xế và nhân viên bán vé trên chiếc xe "dù" giả xe buýt hành hung. (Ảnh từ mạng xã hội)

"Sau khi xuống xe, tôi dùng điện thoại chụp lại biển số xe nhằm cảnh báo người dân, tuy nhiên mới đưa điện thoại lên chụp thì cả tài xế và nữ nhân viên soát vé lao vào đánh đập tôi. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm xe này để bảo đảm an toàn cho người dân" - chị Hoài nói.

Trung tá Võ Côn Sơn - đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên - cho biết chiếc xe trên đã bị xử phạt nhiều lần vì các lỗi vượt đèn đỏ, không có giấy đăng ký xe, chạy vào đường cấm, không có luồng tuyến và đón trả khách, dừng đỗ xe sai quy định.

"Năm 2018, đội CSGT huyện Cẩm Xuyên từng xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe của chiếc xe "dù" giả xe buýt trên vì vượt đèn đỏ" - trung tá Sơn nói.

Đến 15h ngày 12/3, một tổ CSGT Hà Tĩnh làm nhiệm vụ trên đường lại phát hiện chiếc xe "dù" giả xe buýt mang biển số 38B - 011.16, do tài xế Phan Văn Lĩnh (45 tuổi, trú tại thành phố Hà Tĩnh) lái, đang đón khách trái phép trên đường Xuân Diệu.

Lực lượng giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe này về lỗi chạy vào đường cấm và không mang theo giấy phép lái xe, đồng thời tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra.

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn