Chương trình đào tạo thạc sĩ chất lượng quốc tế GeMBA có gì đặc biệt?

Giáo dụcThứ Sáu, 03/08/2018 12:16:00 +07:00

Từ tháng 8 năm 2018, Viện Quản trị & Công nghệ FSB (thuộc Đại học FPT) chính thức tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng quốc tế mang tên GeMBA (Global Master of Business Administration) với nhiều điểm đặc biệt.

Đây là một trong những sản phẩm đào tạo ưu việt hiện nay trong hệ thống giáo dục sau đại học của FPT, đã được nghiên cứu phát triển phù hợp với nhu cầu học tập ngày càng cao của cộng đồng doanh nhân Việt.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (QTKD) MBA của FSB đã được tổ chức xếp hạng thế giới Eduniversal đánh giá thuộc Top 30 trong khu vực Đông Á (Far East Asia) và Top 200 thế giới về đào tạo Thạc sĩ QTKD toàn thời gian (MBA full time), top 3 chương trình Thạc sĩ QTKD tốt nhất Việt Nam.

hoc vien

 

Sau thời gian dài nghiên cứu, FSB cho ra mắt chương trình đào tạo thạc sĩ chất lượng quốc tế GeMBA - Global Master of Business Administration – với những ưu điểm nổi trội so với các chương trình cùng phân khúc.

“Dựa trên khảo sát do Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học ngành Quản lý (Graduate Management Admission Council - GMAC) thực hiện, 80% công ty cho biết sẽ “săn đầu người” là nhân lực sở hữu bằng MBA, đặc biệt là các chương trình MBA giàu tính thực tiễn, chú trọng trang bị các kỹ năng quản lý cho người học.

Kết quả khảo sát từ chuyên trang TopMBA cũng cho thấy mức lương khởi điểm của ứng viên có bằng MBA cao gấp đôi so với ứng viên chỉ có bằng đại học. Điều này góp phần lý giải vì sao các chương trình MBA ngày càng có sức hút và chúng tôi có cơ sở và tự tin khi thiết kế những điểm nổi bật của GeMBA sẽ mang lại cho người học những lợi thế Vàng khi tham dự”, ông Nguyễn Việt Thắng – Viện trưởng Viện quản trị & Công nghệ FSB cho biết.

Tham gia chương trình GeMBA tại FSB, học viên không chỉ được trang bị kiến thức về quản trị hiện đại mà còn có cơ hội hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, bản lĩnh kinh doanh, làm giàu kiến thức thực tế trong nhiều lĩnh vực như: tài chính, marketing, nhân sự, chiến lược,…

Được gọi là đào tạo thạc sĩ “phi truyền thống”, GeMBA sẽ dành 25% thời lượng học cho việc trải nghiệm thực tế của học viên, bao gồm học tập thực tế tại doanh nghiệp, học tập dã ngoại và gặp gỡ chuyên gia (guest speaker).

Theo đó, học viên tham gia GeMBA tại FSB sẽ được giao lưu với khách mời, cà phê tham vấn hoặc ăn trưa (business lunch) cùng với các CEO thành đạt, các doanh nhân danh tiếng tại Việt Nam cũng như nhận được những chỉ dẫn, chia sẻ quý giá từ họ.

Cũng nằm trong phần thời lượng phi truyền thống, với định hướng đào tạo MBA chất lượng quốc tế, chương trình có sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong quá trình học viên được học tập và khảo sát thực tế tại một trong các quốc gia sau: Thái Lan, Malaysia, Đài Loan...

GeMBA vẫn duy trì và phát huy thế mạnh từ các chương trình trước như “học thuyết kiến tạo” – phương pháp đào tạo xây dựng tư duy theo kiểu Do Thái; mô hình học tập - giảng dạy dựa trên vấn đề thực tế (problem-based learning), thông qua dự án (project-based learning) trên nền tảng phương pháp lớp học đảo ngược (flipped classroom), phương pháp mô phỏng Hollywood Teaching và triết lý trò chơi 2C-Games.

Điểm khác biệt của GeMBA cũng là điểm cộng rất đáng lưu tâm. Học viên là được kết nối với cộng đồng hơn 3000 học viên và cựu học viên, để cùng học hỏi, chia sẻ và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thông qua các hoạt động cộng đồng: đại hội thể thao, lễ hội bia, cộng đồng doanh nhân FBiz v.v…

Viện trưởng Nguyễn Việt Thắng chia sẻ: “Chương trình GeMBA luôn bám sát tôn chỉ của FSB là tạo môi trường để học viên học với thầy lớn, hòa mình vào môi trường thực tiễn lớn, chơi với những người bạn lớn. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc cho những thành công của học viên trong sự nghiệp tương lai”.

truong gia binh 3

 

GeMBA mở ra cơ hội cho các doanh nhân, những nhà quản lý và các nhân viên tiềm năng có cơ hội tiếp cận một chương trình đào tạo với chất lượng tương đương các khóa đào tạo liên kết quốc tế nhưng chi phí chỉ bằng MBA trong nước. Hiện tại, mức học phí được công bố là khoảng 56 triệu/kỳ học.

Chương trình sẽ triển khai tuyển sinh vào tháng 8 và bắt đầu khai giảng vào tháng 11 tại Hà Nội, TP.HCM.

Vân Anh
Bình luận
vtcnews.vn